Giáo dục 24h: Tất tật ý tưởng độc đáo, mới lạ cho lưu bút tuổi học trò

Thế Anh |

Những ý tưởng mới lạ cho lưu bút học trò mùa chia tay; Giáo viên nhận sai sót vụ bảo mẫu đánh trẻ khi cho ăn ở Long An; Thời điểm phù hợp để nộp hồ sơ xét tuyển học bạ...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Những ý tưởng mới lạ cho lưu bút học trò mùa chia tay

Cùng với những bộn bề thi cử, mùa chia tay của học trò 12 đã đến. Ảnh: Tô Thế
Cùng với những bộn bề thi cử, mùa chia tay của học trò 12 đã đến. Ảnh: Tô Thế

Những ngày này, học sinh lớp 12 đang gấp rút ôn tập cho kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới, đây cũng là quãng thời gian bạn bè dành cho nhau những dòng lưu bút tạm biệt 12 năm học, tạm biệt bạn bè, thầy cô để chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới, bước ngoặt mới của cuộc đời.

Thay vì lưu bút chỉ là những dòng chữ, những dòng thông tin có phần khô khan thì các bạn học sinh có thể biến tấu bằng nhiều cách độc đáo như tạo album ảnh kỷ niệm,  in dấu vân tay vào sổ, lưu bút trên áo trắng...Xem chi tiết tại đây.

Giáo viên nhận sai sót vụ bảo mẫu đánh trẻ khi cho ăn ở Long An

Hình ảnh cô giáo vừa cho trẻ ăn, vừa đánh liên tiếp vào đầu trẻ trước sự chứng kiến của 2 bảo mẫu khác.
Hình ảnh cô giáo vừa cho trẻ ăn, vừa đánh liên tiếp vào đầu trẻ trước sự chứng kiến của 2 bảo mẫu khác.

Thay mặt Lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo, bà Phan Thị Dạ Thảo - Phó Giám đốc Sở GDĐT Long An đã xin lỗi phụ huynh và hứa sẽ có biện pháp chấn chỉnh để không xảy ra những sai phạm của giáo viên như sự việc vừa qua.

Bà Thảo yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với đội ngũ trong việc thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nhà giáo. Đồng thời, có hình thức xử lý nghiêm đối với giáo viên, chủ cơ sở theo quy định và báo cáo về Sở. Xem chi tiết tại đây.

Cậu học trò mù Hà Tĩnh giành học bổng 2,2 tỉ đồng và mơ ước thành nhà tâm lý học

 Trần Việt Hoàng vừa giành học bổng 2,2 tỷ đồng. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)
Trần Việt Hoàng vừa giành học bổng 2,2 tỷ đồng. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Cậu học trò mù Trần Việt Hoàng (SN 2000, học lớp 12A2, trường THPT Đồng Lộc (xã Thượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) vừa xuất sắc giành học bổng 2,2 tỉ đồng của Đại học Fulbright Việt Nam.

Đại học  Fulbright sẽ hỗ trợ cho Hoàng 100% về học phí và sinh hoạt phí khi học ở trường. Đây là một trường đại học tư thục, độc lập với 100% vốn đầu tư nước ngoài, đặt tại TPHCM.

Đến thời điểm hiện tại, sau bốn lần phẫu thuật mắt và hàng chục lần thăm khám tại bệnh viện, Trần Việt Hoàng nhận thấy, bản thân lại ấp ủ ước mơ cháy bỏng trở thành nhà tâm lý học. Vì vậy, khi vào trường Đại học Fulbright, Hoàng dự định chọn ngành Tâm lý học. (theo VTC).

Thời điểm phù hợp để nộp hồ sơ xét tuyển học bạ

 

Theo các chuyên gia, nếu chọn phương thức xét kết quả học tập THPT, thí sinh nộp hồ sơ càng sớm càng có nhiều khả năng trúng tuyển, bởi điểm trúng tuyển đợt sau luôn cao hơn đợt trước khoảng 2-5 điểm, tùy ngành học.

Thậm chí, một số trường khi đã tuyển đủ chỉ tiêu ở đợt 1 sẽ không tiếp tục nhận hồ sơ ở các đợt tiếp theo như thông tin dự kiến trước đó.

Nhiều thí sinh cho rằng, phương thức xét học bạ trúng tuyển khá dễ dàng. Tuy nhiên trên thực tế, có nhiều bạn vẫn trượt đại học khi chọn phương thức này vì chủ quan trước vấn đề thời điểm xét tuyển. (theo Zing.vn)

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: Sở GD Sơn La “khủng hoảng” lãnh đạo sau vụ nâng điểm thi

Thế Anh |

Vụ bạo hành trẻ mầm non ở Long An: Yêu cầu xử lý nghiêm bảo mẫu; Sở GDĐT Sơn La “khủng hoảng” nhân sự sau vụ nâng điểm thi; Xem lại phần thi khởi động Olympia của 3 thí sinh giữ kỷ lục 460 điểm... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Giáo dục 24h: Có con nâng điểm, lãnh đạo Sở GD Sơn La vẫn tập huấn thi

Thế Anh |

Thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai ân hận, chị gái xin lỗi thay em; Chánh thanh tra Sở GDĐT Sơn La có con nâng điểm vẫn đi tập huấn thi; Vụ gian lận điểm thi: Giám đốc Sở GDĐT trốn tránh trách nhiệm đến khi nào?... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Giáo dục 24h: Lời khai của thầy giáo vụ nữ sinh lớp 8 mang thai

Thế Anh |

Chủ tịch quận Hoàng Mai nói gì khi bị "tố" sử dụng bằng Thạc sĩ "ma"; Hiệu trưởng lên tiếng vụ giáo viên bị tố nâng điểm cho học sinh tại TPHCM; Thông tin mới vụ thầy giáo bị tố làm nữ sinh lớp 8 mang thai...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giáo dục 24h: Sở GD Sơn La “khủng hoảng” lãnh đạo sau vụ nâng điểm thi

Thế Anh |

Vụ bạo hành trẻ mầm non ở Long An: Yêu cầu xử lý nghiêm bảo mẫu; Sở GDĐT Sơn La “khủng hoảng” nhân sự sau vụ nâng điểm thi; Xem lại phần thi khởi động Olympia của 3 thí sinh giữ kỷ lục 460 điểm... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Giáo dục 24h: Có con nâng điểm, lãnh đạo Sở GD Sơn La vẫn tập huấn thi

Thế Anh |

Thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai ân hận, chị gái xin lỗi thay em; Chánh thanh tra Sở GDĐT Sơn La có con nâng điểm vẫn đi tập huấn thi; Vụ gian lận điểm thi: Giám đốc Sở GDĐT trốn tránh trách nhiệm đến khi nào?... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Giáo dục 24h: Lời khai của thầy giáo vụ nữ sinh lớp 8 mang thai

Thế Anh |

Chủ tịch quận Hoàng Mai nói gì khi bị "tố" sử dụng bằng Thạc sĩ "ma"; Hiệu trưởng lên tiếng vụ giáo viên bị tố nâng điểm cho học sinh tại TPHCM; Thông tin mới vụ thầy giáo bị tố làm nữ sinh lớp 8 mang thai...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.