Số trẻ nhiễm sán lợn ở trường mầm non bị tố dùng thịt bẩn vẫn tăng cao
Kết quả xét nghiệm, tính đến 17h ngày 15.3, đại diện Bệnh viện Nhiệt đới TƯ cho biết, đã phát hiện 44 cháu đến từ xã Thanh Khương (Bắc Ninh) dương tính với sán lợn.
Còn tại Viện Sốt rét, Ký sinh trùng và côn trùng Trung ương, tính đến sáng 16.3, đã phát hiện 13/135 trẻ ở Bắc Ninh đến xét nghiệm có dương tính với sán lợn. Trước đó, bệnh viện này cũng phát hiện 2 ca nhiễm sán đến từ xã Thanh Khương (Bắc Ninh).
Như vậy, tính tổng từ ngày 12.3 đến nay, đã có 62 ca dương tính với sán lợn và con số này chưa dừng lại. Xem chi tiết tại đây.
Cô giáo ném vở học sinh không tiếp tục làm giáo viên
Hiệu trưởng Trường THPT Long Thới (huyện Nhà Bè, TPHCM) cho biết, sau khi xem xét các sai phạm của cô Trần Thị Minh Châu - giáo viên dạy Toán trường THPT Long Thớ liên quan đến việc ném vở, bài kiểm tra của học sinh xuống đất trong thời gian cô còn vi phạm quyết định kỷ luật 1 năm vì suốt 3 tháng không giảng bài, nhà trường quyết định điều chuyển cô Châu không làm nhiệm vụ giảng dạy.
Về các thủ ra quyết định kỷ luật nhà trường sẽ xin ý kiến của Sở Giáo dục Đào tạo (GD-ĐT_ TP.HCM). Xem chi tiết tại đây.
Nhiều người đang hiểu sai về khái niệm nói ngọng
Theo PGS. TS Nguyễn Thị Phương Trang - giảng viên trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM, nói ngọng là khái niệm dùng để chỉ tật phát âm không rõ, không chính xác do bộ máy phát âm của người nói bị dị tật hay khiếm khuyết. Điều này khác với việc phát âm nhầm lẫn, nhịu giữa âm này và âm khác do ảnh hưởng của cách phát âm ở một số vùng phương ngữ, hoặc do thói quen phát âm từ nhỏ".
Cũng theo vị này, cái gọi là "nói ngọng lờ nờ (l / n)" mà nhiều người nói đến thực ra hoàn toàn không phải là nói ngọng mà là nói nhịu. Cần phân biệt rõ khái niệm nói ngọng và phát âm phương ngữ địa phương để tránh hiểu lầm. Xem chi tiết tại đây.
400 học sinh tham dự thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia phía Nam
Chiều 16.3, cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia khu vực phía Nam vừa được khai mạc tại trường ĐH Tôn Đức Thắng.
Cuộc thi với năm nay có quy mô lớn với 229 dự án ở 20 lĩnh vực khác nhau diễn ra trong 4 ngày, từ nay đến ngày 19.3. Tính đến ngày 15.3, TPHCM đã hoàn tất các công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón tiếp 34 đơn vị đến từ 32 tỉnh bạn với hơn 400 học sinh và 200 đại biểu tham dự.
Đây là cuộc thi nhằm mục đích khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu khoa học sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức của các môn học vào giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống; góp phần thực hiện giáo dục. Xem chi tiết tại đây.