Giáo dục 24H: Sinh viên bị đòi hàng chục triệu tiền học phí từ 2 năm trước

T.A |

Xác minh thông tin "chủ cơ sở tin học quấy rối tình dục nữ sinh báo chí", Sinh viên bỗng dưng bị đòi hàng chục triệu tiền học phí từ hai năm trước, Khen thưởng Á quân Đường lên đỉnh Olympia Nguyễn Hải Đăng... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Xác minh thông tin "chủ cơ sở tin học quấy rối tình dục nữ sinh báo chí"

Liên quan việc nhiều nữ sinh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) tố anh N.T.T, chủ một trung tâm tin học trên đường Nguyễn Phong Sắc (cổng sau Học viện Báo chí và Tuyên truyền) có hành động quấy rối tình dục nhiều nữ sinh học tại đây, chiều 26.9, Trưởng Công an phường Dịch Vọng Hậu đã thông tin về vụ việc.

Trao đổi với Lao Động, trung tá Mạc Đình Thắng - Trưởng Công an phường Dịch Vọng Hậu cho biết, đơn vị đã mời anh N.T.T lên trụ sở làm việc, để làm rõ những tố cáo hành vi quấy rối tình dục nữ sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

"Vụ việc chưa có bị hại cụ thể, nên Công an phường Dịch Vọng Hậu kêu gọi những ai là nạn nhân hoặc nhân chứng thì đến Công an phường trình báo, để công an có cơ sở xác minh vụ việc", trung tá Thắng cho hay.

XEM THÊM

Sinh viên bỗng dưng bị đòi hàng chục triệu tiền học phí từ hai năm trước

Sinh viên chương trình Chất lượng cao khóa 43, 44 của Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh vừa được nhà trường gửi thông báo thu bổ sung học phí các học phần giảng bằng tiếng Anh, có em phải nộp thêm hơn 22 triệu đồng.

Trường Đại học Kinh tế xác định do có sai sót trong phần mềm quản lý môn học và xác định học phí nên các học phần đào tạo bằng tiếng Anh của chương trình Chất lượng cao bị phân loại sai thành học phần tiếng Việt và định mức học phí theo đơn giá tín chỉ tiếng Việt trong học kỳ cuối 2018, học kỳ đầu, học kỳ cuối 2019, dẫn đến việc thu học phí lớp Chất lượng cao trong thời gian này bị thiếu.

XEM THÊM

Khen thưởng Á quân Đường lên đỉnh Olympia Nguyễn Hải Đăng

Á quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 Nguyễn Hải Đăng vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa khen thưởng 10 triệu đồng.

XEM THÊM

Những cái lợi nếu đổi mới thi THPT quốc gia theo hướng thi trên máy tính

Phương án tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia trung học phổ thông quốc gia, tuyển sinh đại học sau năm 2020 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất, với những điểm mới như sẽ tiến tới tổ chức thi trên máy tính, chuyển cấu trúc bài thi tổ hợp sang tổng hợp… Những đề xuất này đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Lao Động giới thiệu bài viết của Thạc sĩ Nguyễn Thành Công - giáo viên Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội - quanh những đề xuất đổi mới kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia

XEM THÊM

T.A
TIN LIÊN QUAN

Những cái lợi nếu đổi mới thi THPT quốc gia theo hướng thi trên máy tính

Thạc sĩ Nguyễn Thành Công |

Phương án tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia trung học phổ thông quốc gia, tuyển sinh đại học sau năm 2020 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất, với những điểm mới như sẽ tiến tới tổ chức thi trên máy tính, chuyển cấu trúc bài thi tổ hợp sang tổng hợp… Những đề xuất này đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Khen thưởng á quân Đường lên đỉnh Olympia Nguyễn Hải Đăng

Anh Nhàn |

Á quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 Nguyễn Hải Đăng vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa khen thưởng 10 triệu đồng.

Sinh viên bỗng dưng bị đòi hàng chục triệu tiền học phí từ hai năm trước

Tâm An |

Sinh viên chương trình Chất lượng cao khóa 43, 44 của Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh vừa được nhà trường gửi thông báo thu bổ sung học phí các học phần giảng bằng tiếng Anh, có em phải nộp thêm hơn 22 triệu đồng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Những cái lợi nếu đổi mới thi THPT quốc gia theo hướng thi trên máy tính

Thạc sĩ Nguyễn Thành Công |

Phương án tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia trung học phổ thông quốc gia, tuyển sinh đại học sau năm 2020 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất, với những điểm mới như sẽ tiến tới tổ chức thi trên máy tính, chuyển cấu trúc bài thi tổ hợp sang tổng hợp… Những đề xuất này đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Khen thưởng á quân Đường lên đỉnh Olympia Nguyễn Hải Đăng

Anh Nhàn |

Á quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 Nguyễn Hải Đăng vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa khen thưởng 10 triệu đồng.

Sinh viên bỗng dưng bị đòi hàng chục triệu tiền học phí từ hai năm trước

Tâm An |

Sinh viên chương trình Chất lượng cao khóa 43, 44 của Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh vừa được nhà trường gửi thông báo thu bổ sung học phí các học phần giảng bằng tiếng Anh, có em phải nộp thêm hơn 22 triệu đồng.