Giáo dục 24h: SGK Công nghệ giáo dục bị loại, GS Hồ Ngọc Đại lên tiếng

Tâm An |

GS Hồ Ngọc Đại lên tiếng về việc sách giáo khoa Công nghệ giáo dục bị loại; Khiển trách 4 cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm trong thi THPT Quốc gia 2019; Lần đầu tiên Việt Nam có trường đại học lọt vào TOP 1000 của bảng xếp hạng THE; Sẽ điều tra việc đưa - nhận lối hộ trong vụ tiêu cực thi cử ở Sơn La ... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

GS Hồ Ngọc Đại lên tiếng về việc sách giáo khoa Công nghệ giáo dục bị loại

Bộ sách giáo khoa lớp 1 "Công nghệ giáo dục" do Giáo sư Hồ Ngọc Đại làm chủ biên là 1 trong 5 bộ sách giáo khoa được nộp lên Bộ Giáo dục và Đào tạo để tiến hành thẩm định.

Sau vòng 1, 15/15 thành viên của Hội đồng thẩm định quốc gia đã chấm 'không đạt' với bộ sách của này. Lý do được đưa ra là sách Tiếng Việt có 300 nội dung, chi tiết cần sửa, cần bỏ do “vượt chương trình", "quá khó với học sinh lớp 1". Còn sách Toán cũng có nhiều nội dung vượt yêu cầu của chương trình, khó với học sinh.

Trước những thông tin này, ngày 12.9, tại buổi tọa đàm “Sách giáo khoa cho đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục” diễn ra tại Hà Nội, Giáo sư Hồ Ngọc Đại đã có những phản hồi. (Xem thêm TẠI ĐÂY). 

Khiển trách 4 cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm trong thi THPT Quốc gia 2019

Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đã họp xem xét kỷ luật 4 cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm trong Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình. Theo đó, 4 cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm bị xem xét kỷ luật là ông Bạch Công Du - Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Kim Bôi, bà Nguyễn Thị Thoa - viên chức kế toán, đảng viên Chi bộ Trường Tiểu học B, Đảng bộ xã Vĩnh Tiến có con đẻ vào học Trường Đại học Xây dựng. (Xem thêm TẠI ĐÂY).

Lần đầu tiên Việt Nam có trường đại học lọt vào TOP 1000 của bảng xếp hạng THE

Lần đầu tiên 3 trường đại học của Việt Nam được Bảng xếp hạng Times Higher Education World University Rankings 2019  công bố thứ hạng cùng với gần 1.400 cơ sở giáo dục đại học uy tín, hàng đầu thế giới. (Xem thêm TẠI ĐÂY).

Sẽ điều tra việc đưa - nhận lối hộ trong vụ tiêu cực thi cử ở Sơn La

Theo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí, các cơ quan tố tụng trung ương dự kiến sẽ đưa vụ án gian lận thi cử tại Sơn La về trung ương để điều tra, làm rõ tội đưa, nhận hối lộ. Ông ví dụ, vụ gian lận thi cử ở Sơn La, tỉnh chỉ điều tra ra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Viện Kiểm sát nhân dân  Tối cao đang định điều về để điều tra tội đưa nhận hối lộ, khởi tố bổ sung thêm 7 đối tượng. (Xem thêm TẠI ĐÂY).

Tâm An
TIN LIÊN QUAN

Sẽ điều tra việc đưa - nhận lối hộ trong vụ tiêu cực thi cử ở Sơn La

Bích Hà - Trần Vương |

Theo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí, các cơ quan tố tụng trung ương dự kiến sẽ đưa vụ án gian lận thi cử tại Sơn La về trung ương để điều tra, làm rõ tội đưa, nhận hối lộ.

Lý do sách có cách đánh vần “vuông tròn tam giác” bị đánh giá không đạt

Đặng Chung |

Bộ sách giáo khoa Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục đã bị 15/15 thành viên hội đồng xếp loại "Không đạt", cần phải chỉnh sửa nhiều chi tiết.

Khiển trách 4 cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm trong thi THPT

HUYÊN NGUYỄN - DUY THIÊN |

Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đã họp xem xét kỷ luật 4 cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm trong Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sẽ điều tra việc đưa - nhận lối hộ trong vụ tiêu cực thi cử ở Sơn La

Bích Hà - Trần Vương |

Theo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí, các cơ quan tố tụng trung ương dự kiến sẽ đưa vụ án gian lận thi cử tại Sơn La về trung ương để điều tra, làm rõ tội đưa, nhận hối lộ.

Lý do sách có cách đánh vần “vuông tròn tam giác” bị đánh giá không đạt

Đặng Chung |

Bộ sách giáo khoa Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục đã bị 15/15 thành viên hội đồng xếp loại "Không đạt", cần phải chỉnh sửa nhiều chi tiết.

Khiển trách 4 cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm trong thi THPT

HUYÊN NGUYỄN - DUY THIÊN |

Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đã họp xem xét kỷ luật 4 cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm trong Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình.