Giáo dục 24h: Sẽ dạy học sách Công nghệ giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đại

Tâm An |

Áp dụng sách Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại nếu học sinh tự nguyện; Chung tay dọn dẹp trường lớp, giúp học sinh sớm trở lại trường; Không biết chữ, mẹ quyết tâm đi học lớp 1 cùng con gái; Triều Nguyễn khuyến học khuyến tài ở Quốc Tử Giám như thế nào?... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Áp dụng Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại nếu học sinh tự nguyện

Năm học 2019 - 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An chỉ đạo các trường Tiểu học trên địa bàn triển khai dạy học Công nghệ giáo dục của Giáo sư Hồ Ngọc Đại trên cơ sở nhu cầu, tự nguyện của học sinh.

Theo đó, Triển khai dạy học Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục ở những trường đảm bảo điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất và học sinh có nhu cầu, tự nguyện tham gia cho đến khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiểu học tự nguyện lựa chọn nhưng phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo khi triển khai các phương pháp dạy học nêu trên; kiên quyết không triển khai thực hiện ở những cơ sở giáo dục chưa đáp ứng các điều kiện đảm bảo. (Xem thêm TẠI ĐÂY)

Chung tay dọn dẹp trường lớp, giúp học sinh sớm trở lại trường

Nước lũ vừa rút, ngày 8.9, hàng trăm đoàn viên thanh niên thuộc huyện đoàn và công an, lực lượng vũ trang huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã bắt tay giúp các trường dọn dẹp, chuẩn bị khai giảng muộn.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 và áp thấp nhiệt đới, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) mưa to, kết hợp với nhà máy thủy điện Hương Sơn xả lũ, gây ngập  úng cục bộ. Nước lũ tràn vào nhà dân, trường học, trạm y tế ở các xã vùng thấp trũng, một số xã bị cô lập, chia cắt trong nhiều ngày. (Xem thêm TẠI ĐÂY)

Không biết chữ, mẹ quyết tâm đi học lớp 1 cùng con gái

Nanay Monalisa (tỉnh Marinduque, Philippines) từ nhỏ không được đi học và không biết đọc, biết viết. Nanay quyết định đến trường và là bạn học của cô con gái năm nay vào lớp 1.  Lễ khai giảng năm học mới năm nay, hai mẹ con Norelyn đã cùng đi học lớp 1, mang theo ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn. Sau khi câu chuyện của Nanay Monalisa được chia sẻ, gia đình chị đã nhận được sự giúp đỡ từ người dân và một số tổ chức. (Xem thêm TẠI ĐÂY)

Triều Nguyễn khuyến học khuyến tài ở Quốc Tử Giám như thế nào?

Sau khi thống nhất đất nước, Vua Gia Long thiết lập trường Quốc Tử Giám ở Huế. Nơi đây trở thành học phủ tối cao, cũng là nơi đã đào tạo ra nhiều quan chức ưu tú và nhiều sĩ phu yêu nước nửa đầu thế kỷ 19. Trong số hàng trăm vị tiến sĩ phó bảng của triều Nguyễn, nhiều người đã từng dùi mài kinh sử ở ngôi trường này. Có thể thấy, việc khuyến học khuyến tài của triều đình ở Quốc Tử Giám đã góp phần không nhỏ vào việc đào tạo nhân tài cho đất nước lúc bấy giờ. (Xem thêm TẠI ĐÂY)

Tâm An
TIN LIÊN QUAN

Triều Nguyễn khuyến học khuyến tài ở Quốc Tử Giám như thế nào?

hồng nhung |

Sau khi thống nhất đất nước, Vua Gia Long thiết lập trường Quốc Tử Giám ở Huế. Nơi đây trở thành học phủ tối cao, cũng là nơi đã đào tạo ra nhiều quan chức ưu tú và nhiều sĩ phu yêu nước nửa đầu thế kỷ 19.

Chung tay dọn dẹp trường lớp, giúp học sinh sớm trở lại trường

MINH LÝ |

Nước lũ vừa rút, ngày 8.9, hàng trăm đoàn viên thanh niên thuộc huyện đoàn và công an, lực lượng vũ trang huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã bắt tay giúp các trường dọn dẹp, chuẩn bị khai giảng muộn.

Áp dụng Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại nếu học sinh tự nguyện

QUANG ĐẠI |

Năm học 2019 - 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An chỉ đạo các trường Tiểu học trên địa bàn triển khai dạy học công nghệ giáo dục của Giáo sư Hồ Ngọc Đại trên cơ sở nhu cầu, tự nguyện của học sinh.

Không biết chữ, mẹ quyết tâm đi học lớp 1 cùng con gái

An BÌnh |

Từ nhỏ không được đi học và không biết đọc, biết viết, Nanay quyết định đến trường và là bạn học của cô con gái năm nay vào lớp 1.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Triều Nguyễn khuyến học khuyến tài ở Quốc Tử Giám như thế nào?

hồng nhung |

Sau khi thống nhất đất nước, Vua Gia Long thiết lập trường Quốc Tử Giám ở Huế. Nơi đây trở thành học phủ tối cao, cũng là nơi đã đào tạo ra nhiều quan chức ưu tú và nhiều sĩ phu yêu nước nửa đầu thế kỷ 19.

Chung tay dọn dẹp trường lớp, giúp học sinh sớm trở lại trường

MINH LÝ |

Nước lũ vừa rút, ngày 8.9, hàng trăm đoàn viên thanh niên thuộc huyện đoàn và công an, lực lượng vũ trang huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã bắt tay giúp các trường dọn dẹp, chuẩn bị khai giảng muộn.

Áp dụng Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại nếu học sinh tự nguyện

QUANG ĐẠI |

Năm học 2019 - 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An chỉ đạo các trường Tiểu học trên địa bàn triển khai dạy học công nghệ giáo dục của Giáo sư Hồ Ngọc Đại trên cơ sở nhu cầu, tự nguyện của học sinh.

Không biết chữ, mẹ quyết tâm đi học lớp 1 cùng con gái

An BÌnh |

Từ nhỏ không được đi học và không biết đọc, biết viết, Nanay quyết định đến trường và là bạn học của cô con gái năm nay vào lớp 1.