Giáo dục 24h: Phát hiện một xã ở Hà Tĩnh có 4 cán bộ dùng bằng THPT giả

Thế Anh |

Hòa Bình xem xét kiểm điểm 26 đảng viên liên quan gian lận thi cử; Dùng bằng THPT giả để hợp thức hoá thủ tục và được bầu làm... cán bộ xã; Trường Phổ thông Năng khiếu có tỷ lệ 'chọi' lớp 10 cao nhất TPHCM...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Hòa Bình xem xét kiểm điểm 26 đảng viên liên quan gian lận thi cử

Sở Giáo dục- Đào tạo Hòa Bình- nơi đã để xảy ra tiêu cực trong kỳ thi năm 2018 (Ảnh: giadinh.net.vn)
Sở Giáo dục- Đào tạo Hòa Bình- nơi đã để xảy ra tiêu cực trong kỳ thi năm 2018 (Ảnh: giadinh.net.vn)

Ban thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 1155 về việc thành lập đoàn kiểm tra xem xét, thi hành kỷ luật đối với 26 đảng viên là cán bộ, công chức đã để xảy ra sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh này.

Thời gian kiểm tra theo quyết định là 30 ngày làm việc, kể từ ngày ký quyết định. Sau khi kiểm tra, Ban thường vụ Tỉnh ủy tổ chức công bố quyết định kỷ luật theo thẩm quyền hoặc giúp tổ chức đảng có thẩm quyền công bố quyết định kỷ luật đối với đảng viên vi phạm và tổ chức đảng có liên quan. Xem chi tiết tại đây.

Dùng bằng THPT giả để hợp thức hoá thủ tục và được bầu làm... cán bộ xã

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo kết quả kiểm tra, xác minh của UBKT Huyện ủy, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), có 4 cán bộ ở địa phương không có bằng tốt nghiệp THPT gồm: Chu Thị Hiền (SN 1978), Phó chủ tịch UBMTTQ xã; Đặng Trọng Thạch (SN 1968), Phó Chủ tịch UBND xã, Chu Trọng Hòa (SN 1965), Trưởng Công an xã, Phan Ngọc Dượng (SN 1963), Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã.

Trong số những người này có 1 ủy viên ban thường vụ, 3 ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã.

Những người này đều sử dụng bằng không hợp lệ để hợp thức hóa các thủ tục để được đi học các lớp về Đảng, chuyên môn trước khi được bầu làm... cán bộ xã. Xem chi tiết tại đây.

Trường Phổ thông Năng khiếu có tỷ lệ 'chọi' lớp 10 cao nhất TPHCM

Học sinh trường Phổ thông năng khiếu. Ảnh: Website nhà trường
Học sinh trường Phổ thông năng khiếu. Ảnh: Website nhà trường

Năm nay, Trường Phổ thông năng khiếu - ĐH Quốc gia TPHCM nhận được 2.850 hồ sơ dự thi vào lớp 10 và tỉ lệ chọi tương ứng 1/4.75. Đây là trường có tỷ lệ cạnh tranh vào lớp 10 cao nhất trên địa bàn TPHCM.

Trường sẽ tổ chức một đợt thi chung cho cả 2 cơ sở (Cơ sở 1 - số 153 Nguyễn Chí Thanh, quận 5; Cơ sở 2 - khu đô thị ĐH Quốc gia TPHCM, quận Thủ Đức) với 10 môn thi. Đề thi theo hình thức tự luận, riêng đề thi môn Tiếng Anh chuyên và không chuyên có hai phần tự luận và trắc nghiệm khách quan.

Bài thi tính theo thang điểm 10. Các môn không chuyên được tính hệ số một, môn chuyên tính hệ số hai. Xem chi tiết tại đây.

Hải Phòng: Khiển trách hiệu trưởng của trường có 2 cô giáo đánh học sinh

Trường Tiểu học Quán Toan - nơi xảy ra vụ hai cô giáo bạo hành hàng chục em học sinh lớp 2.
Trường Tiểu học Quán Toan - nơi xảy ra vụ hai cô giáo bạo hành hàng chục em học sinh lớp 2.

Hội đồng kỷ luật quận Hồng Bàng (TP. Hải phòng) đã bỏ phiếu, 100% nhất trí với mức kỷ luật “Khiển trách” bà Nguyễn Thị Họa – Hiệu trưởng nhà trường Tiểu học Quán Toan (ngôi trường xảy ra vụ việc cô giáo đánh học sinh).

Cùng với việc khiển trách Hiệu trưởng, Ban giám hiệu nhà trường phải kiểm điểm sâu sắc về những gì đã xảy ra. UBND quận Hồng Bàng cũng yêu cầu ban giám hiệu nhà trường phối hợp với ban đại diện phụ huynh học sinh tổ chức buổi họp công khai, xin lỗi phụ huynh học sinh lớp 2A7. Xem chi tiết tại đây.

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: Hòa Bình sẽ công bố danh sách thí sinh vụ gian lận thi cử

Thế Anh |

Kê khống 840 ram giấy A4, Trưởng phòng giáo dục bị cảnh cáo; Thầy luyện thi TOEFL “cấp tốc” cho HS lớp 10 Đà Nẵng dạy trái phép; Ý kiến xung quanh vụ buộc thôi việc cô giáo đánh học sinh ở Hải Phòng...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Giáo dục 24h: 4 lỗi hay gặp khi làm bài nghị luận xã hội học sinh cần tránh

Thế Anh |

4 lỗi hay gặp khi làm bài nghị luận xã hội học sinh cần tránh; Sách giáo khoa phải sử dụng được lâu dài, nếu mỗi năm lại thay gây lãng phí; Đại biểu Quốc hội: "Thầy cô bây giờ sợ cả động vào người học sinh"... là những tin tức giáo dục đáng chú 24h qua.

Giáo dục 24h: Đại học Y Hà Nội công bố tỉ lệ chọi khủng tới 1/20

Thế Anh |

Học sinh Việt Nam giành giải Ba tại Hội thi khoa học kĩ thuật quốc tế; Giáo viên Việt Nam được tập huấn cách dạy học phát triển năng lực; Cách phân biệt tính từ và trạng từ khi ôn thi Tiếng Anh... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Giáo dục 24h: Hòa Bình sẽ công bố danh sách thí sinh vụ gian lận thi cử

Thế Anh |

Kê khống 840 ram giấy A4, Trưởng phòng giáo dục bị cảnh cáo; Thầy luyện thi TOEFL “cấp tốc” cho HS lớp 10 Đà Nẵng dạy trái phép; Ý kiến xung quanh vụ buộc thôi việc cô giáo đánh học sinh ở Hải Phòng...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Giáo dục 24h: 4 lỗi hay gặp khi làm bài nghị luận xã hội học sinh cần tránh

Thế Anh |

4 lỗi hay gặp khi làm bài nghị luận xã hội học sinh cần tránh; Sách giáo khoa phải sử dụng được lâu dài, nếu mỗi năm lại thay gây lãng phí; Đại biểu Quốc hội: "Thầy cô bây giờ sợ cả động vào người học sinh"... là những tin tức giáo dục đáng chú 24h qua.

Giáo dục 24h: Đại học Y Hà Nội công bố tỉ lệ chọi khủng tới 1/20

Thế Anh |

Học sinh Việt Nam giành giải Ba tại Hội thi khoa học kĩ thuật quốc tế; Giáo viên Việt Nam được tập huấn cách dạy học phát triển năng lực; Cách phân biệt tính từ và trạng từ khi ôn thi Tiếng Anh... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.