Giáo dục 24h: Phạt đến 60 triệu nếu các trường tuyển sinh quá chỉ tiêu

Thế Anh |

Tuyển sinh vượt chỉ tiêu, các trường bị phạt từ 40 đến 60 triệu đồng; xuất hiện thí sinh đăng ký tới 50 nguyện vọng xét tuyển; gia đình phải làm gì khi có sự lỡ làng “em gái làm mẹ em bé"... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

7 học sinh Việt Nam đoạt huy chương Olympic Vật lý châu Á

Các học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý châu Á năm nay. Ảnh: Cục Quản lý chất lượng Bộ GD ĐT
Các học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý châu Á năm nay. Ảnh: Cục Quản lý chất lượng Bộ GD ĐT

Kỳ thi Olympic Vật lí Châu Á lần thứ 20 năm 2019 được tổ chức tại Australia từ ngày 5 đến ngày 13.5.2019 với sự tham gia của 22 nước và vùng lãnh thổ.

Kỳ thi có 165 thí sinh tham gia; có 87 thí sinh đoạt giải (chiếm 52,72%); gồm 09 Huy chương Vàng; 16 Huy chương Bạc; 33 Huy chương Đồng và 29 Bằng khen.

Trong đó, đội tuyển quốc gia Việt Nam có 8 thí sinh tham dự và kết quả đạt hai huy chương bạc, năm huy chương đồng và một bằng khen. Xem chi tiết tại đây.

Xuất hiện thí sinh đăng ký tới 50 nguyện vọng xét tuyển

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT) thông tin về tình hình tuyển sinh năm 2019. Ảnh: Huyên Nguyễn.
Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT) thông tin về tình hình tuyển sinh năm 2019. Ảnh: Huyên Nguyễn.

Một thí sinh ở Hà Nội đã đăng ký 50 nguyện vọng dàn trải ra nhiều ngành, nhiều trường khác nhau trong mùa tuyển sinh 2019.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT), nếu thí sinh đã đủ thông tin để lựa chọn ngành, chỉ nên đăng ký xét tuyển từ 3-5 nguyện vọng là có cơ hội đỗ đại học ở mức cao.

Cái quan trọng không phải đăng ký bao nhiêu nguyện vọng, mà vấn đề là các em có hiểu được ngành học đó hay không, có thực sự  yêu thích, phù hợp với năng lực của mình hay không. Xem chi tiết tại đây.

Gia đình phải làm gì khi có sự lỡ làng “em gái làm mẹ em bé"?

Sự việc nữ sinh lớp 8 ở Lào Cai mang bầu do bị thầy giáo xâm hại đã được xác minh.
Sự việc nữ sinh lớp 8 ở Lào Cai mang bầu do bị thầy giáo xâm hại đã được xác minh.

Theo BS Thu Giang Phó Viện trưởng Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng phân tích, mang bầu ở tuổi vị thành niên là chuyện ngoài ý muốn. Tuy nhiên, qua những trường hợp cụ thể xảy ra thời gian vừa qua thì việc "hù doạ" các em chỉ làm mọi chuyện tệ hơn vì sự đã rồi. Trong những trường hợp này, gia đình của các em có vai trò quyết định đến cuộc đời của em bé và bà mẹ nhí.

Hơn nữa, những nữ sinh sinh con ở tuổi vị thành niên sẽ chịu dèm pha của dư luận xã hội, gia đình phải khiến các em trưởng thành ngoạn mục, bởi chỉ khi trưởng thành các em mới đối mặt với thực tế, đón nhận em bé của chính mình. Xem chi tiết tại đây

Tuyển sinh vượt chỉ tiêu, các trường bị phạt từ 40 đến 60 triệu đồng

Các trường tuyển sinh vượt chỉ tiêu bị phạt từ 40 đến 60 triệu đồng.
Các trường tuyển sinh vượt chỉ tiêu bị phạt từ 40 đến 60 triệu đồng.

Theo Vụ Giáo dục đại học, Bộ GDĐT, dựa trên quy định tại Điều 21 Quy chế tuyển sinh, hằng năm, trường phải báo cáo Bộ GDĐT kết quả tuyển sinh của năm trước ngày 31.12.

Trên cơ sở báo cáo của các trường và căn cứ vào chỉ tiêu được xác định trong đề án tuyển sinh, Bộ rà soát xác định các trường tuyển sinh vượt chỉ tiêu.

Trường hợp phát hiện các cơ sở đào tạo tuyển sinh vượt chỉ tiêu, Bộ sẽ căn cứ vào quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục để xử phạt. Mức phạt tối đa từ 40 đến 60 triệu đồng đối với hành vi tuyển vượt từ 20% trở lên và buộc phải giảm số lượng tuyển sinh năm sau. (Theo Lưu Ly/VTC News)

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: Cô giáo bị tố thường xuyên bắt học sinh quỳ gối

Thế Anh |

Phụ huynh tố cô giáo thường xuyên bắt học sinh quỳ gối; Bốc thăm phân công cán bộ coi thi để phòng gian lận thi THPT quốc gia; Thời gian công bố kết quả thi THPT quốc gia 2019 sẽ chậm hơn năm ngoái... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Giáo dục 24h: Làm bài chậm, nam sinh bị cô giáo đánh tím người

Thế Anh |

Đình chỉ cô giáo đánh học sinh lớp 2 vì làm bài chậm; TPHCM đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các trường; Bắt học sinh “đứng lên ngồi xuống”, một thầy giáo bị kỷ luật... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Giáo dục 24h: Nam sinh lớp 10 có thật sự làm 4 bạn gái có thai?

Thế Anh |

Gia đình nam sinh bị đồn làm 4 nữ sinh có bầu: "Đó là tin thất thiệt"; Có nên sát hạch định kỳ năng lực ngoại ngữ lãnh đạo sở giáo dục?; Ôn thi THPT Quốc: Trọng tâm kiến thức cần nhớ để làm tốt môn Tiếng Anh... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Giáo dục 24h: Cô giáo bị tố thường xuyên bắt học sinh quỳ gối

Thế Anh |

Phụ huynh tố cô giáo thường xuyên bắt học sinh quỳ gối; Bốc thăm phân công cán bộ coi thi để phòng gian lận thi THPT quốc gia; Thời gian công bố kết quả thi THPT quốc gia 2019 sẽ chậm hơn năm ngoái... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Giáo dục 24h: Làm bài chậm, nam sinh bị cô giáo đánh tím người

Thế Anh |

Đình chỉ cô giáo đánh học sinh lớp 2 vì làm bài chậm; TPHCM đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các trường; Bắt học sinh “đứng lên ngồi xuống”, một thầy giáo bị kỷ luật... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Giáo dục 24h: Nam sinh lớp 10 có thật sự làm 4 bạn gái có thai?

Thế Anh |

Gia đình nam sinh bị đồn làm 4 nữ sinh có bầu: "Đó là tin thất thiệt"; Có nên sát hạch định kỳ năng lực ngoại ngữ lãnh đạo sở giáo dục?; Ôn thi THPT Quốc: Trọng tâm kiến thức cần nhớ để làm tốt môn Tiếng Anh... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.