Giáo dục 24h: Phẫn nộ hiệu trưởng ép giáo viên cắt suất ăn của trẻ mầm non

Thế Anh |

Hiệu trưởng ép giáo viên cắt hàng ngàn suất ăn của trẻ mầm non; Bộ GDĐT khôi phục học hàm, học vị đã tước của ông Hoàng Xuân Quế; Thi thử THPT quốc gia 2019: Đề thi, đáp án môn Toán - Sở GDĐT Quảng Nam... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Hiệu trưởng ép giáo viên cắt hàng ngàn suất ăn của trẻ mầm non

Trường Mầm non Quảng Thắng, TP. Thanh Hoá.
Trường Mầm non Quảng Thắng, TP. Thanh Hoá.

Ngày 14.5, UBND TP. Thanh Hóa đã công bố kết luận thẩm tra xác minh về những sai phạm của bà Ngô Thị Hồng Lê - Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa.

Theo đó, nội dung tố cáo bà Hồng Lê cắt xén suất ăn của học sinh là có cơ sở.

Kết luận thanh tra chỉ rõ, từ tháng 9 - 12.2018, bà Hồng Lê với tư cách Hiệu trưởng nhà trường đã ép giáo viên cắt tổng số 1.746 suất ăn của học sinh mầm non, mỗi bữa bớt từ 20 đến 25 suất. Tổng trị giá các suất ăn bị cắt là 42 triệu đồng. Xem thêm...

Thi thử THPT quốc gia 2019: Đề thi, đáp án môn Toán -Sở GDĐT Quảng Nam

Nhiều Sở Giáo dục - Đào tạo trên cả nước đang tổ chức các kỳ thi khảo sát học sinh lớp 12, thi thử THPT Quốc gia 2019.

Kỳ thi giúp học sinh lớp 12 làm quen với kỹ năng làm bài thi THPT Quốc gia 2019, đặc biệt là bài thi trắc nghiệm.

Báo Lao Động đăng tải đề thi thử và đáp án môn Toán của Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Nam, để học sinh và phụ huynh tham khảo. Xem tại đây...

Tuyển sinh năm 2019: Thí sinh ưu tiên chọn những ngành "hot"

 

Bộ GDĐT vừa công bố số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi THPT Quốc gia vào từng trường Đại học (ĐH) năm 2019. Theo đại diện nhiều trường ĐH việc tuyển sinh năm nay vẫn không có nhiều biến động so với năm ngoái. Thí sinh vẫn ưu tiên lựa chọn những ngành “hot”, có lương cao.

Trao đổi với Lao Động, Ths. Phùng Quán, Trưởng phòng Thông tin - Truyền thông Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TP HCM cho biết: "Tổng số đăng ký nguyện vọng  nộp vào trường năm nay cũng tương đương như năm 2018 với 15.275 thí sinh với tổng cộng 20.232 nguyện vọng".

Xem thêm...

Bộ GDĐT khôi phục học hàm, học vị đã tước của ông Hoàng Xuân Quế

Bộ GDĐT vừa ban hành văn bản 1950/BGDĐT-GDĐH về việc thi hành bản án số 197/2018/HCST ngày 14.12.2018 của TAND TP. Hà Nội.

Văn bản này được gửi cho Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước và Đại học Kinh tế Quốc dân về việc khôi phục học hàm, học vị cho ông Hoàng Xuân Quế -  nguyên giảng viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân - mà Bộ GDĐT đã tước trước đó vì kết luận ông Quế đạo văn.

Xem thêm...

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: Biết tỉ lệ chọi vào lớp 10, đổi nguyện vọng thế nào?

Thế Anh |

Trường THPT giữa thủ đô nứt lớn, xuống cấp nghiêm trọng; Những lưu ý học sinh cần nhớ sau khi biết tỉ lệ chọi vào lớp 10; Lý Sơn thiếu giáo viên, trường mầm non xây xong rồi đóng cửa... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Học sinh yêu sớm, có thai ngoài ý muốn: Lúng túng giáo dục giới tính

Đặng Chung |

“Làm mẹ bất đắc dĩ” khi đang ở độ tuổi cắp sách đến trường, “áo trắng đánh ghen”, học sinh lớp 8 có thai vì bị thầy giáo xâm hại…. Những sự việc đau lòng liên tục xảy ra. Theo các chuyên gia, có nguyên nhân của việc học sinh đang bị thiếu những kỹ năng, kiến thức về giới tính cần thiết để bảo vệ mình.

Giáo dục 24h: Phạt đến 60 triệu nếu các trường tuyển sinh quá chỉ tiêu

Thế Anh |

Tuyển sinh vượt chỉ tiêu, các trường bị phạt từ 40 đến 60 triệu đồng; xuất hiện thí sinh đăng ký tới 50 nguyện vọng xét tuyển; gia đình phải làm gì khi có sự lỡ làng “em gái làm mẹ em bé"... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Giáo dục 24h: Biết tỉ lệ chọi vào lớp 10, đổi nguyện vọng thế nào?

Thế Anh |

Trường THPT giữa thủ đô nứt lớn, xuống cấp nghiêm trọng; Những lưu ý học sinh cần nhớ sau khi biết tỉ lệ chọi vào lớp 10; Lý Sơn thiếu giáo viên, trường mầm non xây xong rồi đóng cửa... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Học sinh yêu sớm, có thai ngoài ý muốn: Lúng túng giáo dục giới tính

Đặng Chung |

“Làm mẹ bất đắc dĩ” khi đang ở độ tuổi cắp sách đến trường, “áo trắng đánh ghen”, học sinh lớp 8 có thai vì bị thầy giáo xâm hại…. Những sự việc đau lòng liên tục xảy ra. Theo các chuyên gia, có nguyên nhân của việc học sinh đang bị thiếu những kỹ năng, kiến thức về giới tính cần thiết để bảo vệ mình.

Giáo dục 24h: Phạt đến 60 triệu nếu các trường tuyển sinh quá chỉ tiêu

Thế Anh |

Tuyển sinh vượt chỉ tiêu, các trường bị phạt từ 40 đến 60 triệu đồng; xuất hiện thí sinh đăng ký tới 50 nguyện vọng xét tuyển; gia đình phải làm gì khi có sự lỡ làng “em gái làm mẹ em bé"... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.