Giáo dục 24h: Phẫn nộ cảnh nữ sinh bị đánh hội đồng dã man ở lớp học

Tâm An |

Nữ sinh bị đánh hội đồng dã man ngay tại lớp học; Ngậm ngùi rời bục giảng, giáo viên hợp đồng đi làm thợ hàn, bán hàng online; Nam sinh Hà Giang mồ côi cha mẹ bị bạn cùng trường bạo hành chấn động não; Đổi đơn vị cấp phôi văn bằng sau vụ Đại học Đông Đô đào tạo chui văn bằng 2 ... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Nữ sinh bị đánh hội đồng dã man ngay tại lớp học

Những giờ qua, mạng xã hội lan truyền clip một nhóm nữ sinh khoảng 5-6 người xông vào đánh tới tấp 1 nữ sinh khác. Sự việc diễn ra tại lớp học, có nhiều học sinh chứng kiến nhưng không ai chạy vào can ngăn.

Clip dài 43 giây, ghi lại cảnh nhóm nữ sinh đeo khăn quàng đỏ, xông vào túm tóc giật và dùng dép đập liên tiếp vào đầu của một bạn nữ. Trong khi đó, nữ sinh bị đánh không chống cự, chỉ gập người xuống để tránh những trận đòn.

Xem thêm

Ngậm ngùi rời bục giảng, giáo viên hợp đồng đi làm thợ hàn

Những giáo viên gắn bó cả tuổi thanh xuân với nghề giáo, bây giờ bị mất việc ở tuổi 40. Rời bục giảng, thầy cô đi làm thuê, làm mướn để nuôi mình, nuôi hy vọng tiếp tục được đứng trên bục giảng.

“Hôm nay tôi được người ta thuê đi sửa điện nước, được trả công 200.000 đồng/ngày” - giọng thầy Phùng Đức Tăng ở bên kia đầu dây. Thầy từng là giáo viên Trường Trung học Cơ sở Phú Sơn (huyện Ba Vì, Hà Nội), nhưng từ năm học mới này đã bị chấm dứt hợp đồng, để chờ đợt thi tuyển viên chức ngành giáo dục của thủ đô.

Đúng ngày học sinh nô nức tựu trường, đồng nghiệp phấn khởi chào đón năm học mới, thầy Tăng và nhiều giáo viên hợp đồng ở Hà Nội đã nhận thông báo phải nghỉ việc.

Xem thêm

Nam sinh Hà Giang mồ côi cha mẹ bị bạn cùng trường bạo hành chấn động não

Mới đây, một Fanpage trên mạng xã hội đã đăng tải thông tin, kèm hình ảnh một nam sinh học tại một trường THCS ở huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, nằm viện với gương mặt xanh xao, toàn thân có nhiều vết bầm vì bị bạn cùng trường đánh đập.

Theo bài viết, nam sinh này mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ở với bà nội hơn 90 tuổi. Gia cảnh khó khăn như vậy nhưng khi đến trường em luôn bị bạn bè trêu chọc, đánh đập, đưa em ra làm trò tiêu khiển.

Xem thêm

Đổi đơn vị cấp phôi văn bằng sau vụ ĐH Đông Đô đào tạo chui văn bằng 2 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ vừa có Quyết định số 2988 về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi bằng, chứng chỉ từ Văn phòng về Cục Quản lý chất lượng.

Quyết định nêu rõ chuyển giao nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ từ Văn phòng về Cục Quản lý chất lượng. Việc này có hiệu lực ngay từ ngày ký (20.9).

Xem thêm

 

Tâm An
TIN LIÊN QUAN

Nam sinh Hà Giang mồ côi cha mẹ bị bạn cùng trường bạo hành chấn động não

Cường Ngô |

Hình ảnh một nam sinh ở Hà Giang bị bạn cùng trường đánh bầm dập được đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người xót xa.

Đổi đơn vị cấp phôi văn bằng sau vụ ĐH Đông Đô đào tạo chui văn bằng 2

Bích Hà |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ vừa có Quyết định số 2988 về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi bằng, chứng chỉ từ Văn phòng về Cục Quản lý chất lượng.

Ngậm ngùi rời bục giảng, giáo viên hợp đồng đi làm thợ hàn, bán hàng online

Đặng Chung |

Những giáo viên gắn bó cả tuổi thanh xuân với nghề giáo, bây giờ bị mất việc ở tuổi 40. Rời bục giảng, thầy cô đi làm thuê, làm mướn để nuôi mình, nuôi hy vọng tiếp tục được đứng trên bục giảng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Nam sinh Hà Giang mồ côi cha mẹ bị bạn cùng trường bạo hành chấn động não

Cường Ngô |

Hình ảnh một nam sinh ở Hà Giang bị bạn cùng trường đánh bầm dập được đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người xót xa.

Đổi đơn vị cấp phôi văn bằng sau vụ ĐH Đông Đô đào tạo chui văn bằng 2

Bích Hà |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ vừa có Quyết định số 2988 về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi bằng, chứng chỉ từ Văn phòng về Cục Quản lý chất lượng.

Ngậm ngùi rời bục giảng, giáo viên hợp đồng đi làm thợ hàn, bán hàng online

Đặng Chung |

Những giáo viên gắn bó cả tuổi thanh xuân với nghề giáo, bây giờ bị mất việc ở tuổi 40. Rời bục giảng, thầy cô đi làm thuê, làm mướn để nuôi mình, nuôi hy vọng tiếp tục được đứng trên bục giảng.