Giáo dục 24h: Phải cho nghỉ việc, ra khỏi ngành cô giáo đánh học sinh

Tâm An |

Vụ cô giáo tát tai, chửi mắng học sinh: "Phải cho nghỉ việc, ra khỏi ngành"; Vượt qua 15 câu hỏi Khởi động, nam sinh lập kỷ lục đầu tiên Olympia năm 20; Trường mầm non xuống cấp nặng, cô trò vừa học vừa “run”... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Vụ cô giáo tát tai, chửi mắng học sinh: "Phải cho nghỉ việc, ra khỏi ngành"

Chiều ngày 6.10, bà Bùi Thị Diễm Thu - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh đã thông tin với Lao Động về quan điểm xử lý vụ việc cô giáo Trường tiểu học Phan Chu Trinh (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) đánh, mắng chửi hàng loạt học sinh.

Bà Thu cho hay Sở đã nắm được thông tin sự việc. "Cô giáo mà đánh học sinh như vậy là không đúng. Ngành giáo dục không thể chấp nhận một cô giáo đánh học sinh. Giáo dục là dạy dỗ các em chứ không phải đánh các em, đây là một hành động phản giáo dục. Giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, đánh học sinh như thế phải cho nghỉ việc, ra khỏi ngành giáo dục" - bà Thu nói.

XEM THÊM

Vượt qua 15 câu hỏi Khởi động, nam sinh lập kỷ lục đầu tiên Olympia năm 20

Đi đến câu hỏi thứ 15 trong vòng 60 giây tại phần thi Khởi động Tuần 3, Đường lên đỉnh Olympia, nam sinh đến từ Quảng Ninh đã lập kỷ lục đầu tiên của chương trình năm thứ 20.

uộc thi Tuần 3, Đường lên đỉnh Olympia với sự góp mặt của 4 thí sinh: Châu Minh Khải (THPT chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên), Huỳnh Mỹ Tiên (THPT Đức Hòa, Long An), Trần Thị Hường (THPT Cầm Bá Thước, Thanh Hóa) và Nguyễn Bình Huy (THPT Hoành Bồ, Quảng Ninh).

Tại phần thi Khởi động, nam sinh Bình Huy đến từ Quảng Ninh đã tỏ ra vượt trội khi giành được số điểm 110. Trong 60 giây, nam sinh đã trải qua 15 câu hỏi.

Trong 3 tuần thi đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia năm 20,  đây là lần đầu tiên có thí sinh vượt qua đầy đủ 15 câu hỏi từ chương trình.

XEM THÊM

Trường mầm non xuống cấp nặng, cô trò vừa học vừa “run”

Tường nứt nham nhở, sàn lún nặng và la phông phòng học đã từng rơi trúng 1 giáo viên, nhưng hàng ngày, thầy cô và học sinh vẫn phải vừa học vừa “run”.

Đó là thực trạng tại Trường Mầm non Sen Hồng (phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều khu vực trong trường hiện xuống cấp nặng. Nhiều mảng tường, thậm chí cả trụ cột bị nứt. Có 5 phòng học, sàn bị lún nặng từ 5 - 15cm nhưng các phòng học này vẫn bố trí việc nuôi dạy các cháu.

XEM THÊM
Tâm An
TIN LIÊN QUAN

Vụ cô giáo tát tai, mắng chửi hàng loạt học sinh: Phòng Giáo dục lên tiếng

Tâm An |

Liên quan đến sự việc phụ huynh bí mật gắn camera, phát hiện cô giáo đánh, tát tai nhiều học sinh, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú cho hay sẽ không bao che sai phạm, sai tới đâu sẽ xử lý tới đó.

TPHCM: Cô giáo tát tai, mắng chửi hàng loạt học sinh tiểu học

Anh Nhàn |

Từ đầu năm học mới, học sinh lớp 2/11 Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh nhiều lần bị cô giáo tát, dùng thước đánh vào người và la mắng.

Phụ huynh gắn camera, phát hiện cô giáo đánh nhiều học sinh

Tâm An |

Học sinh lớp 2/11 Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) liên tục bị cô giáo chủ nhiệm đánh, véo tai. Sự việc được phát giác khi phụ huynh âm thầm gắn camera trên tường phòng học và để liên tiếp 4 ngày. Hiệu trưởng trường Tiểu học Phan Chu Trinh, xác nhận sự việc xảy ra ở lớp 2/11. Vụ việc đang được cơ quan chức năng thụ lý.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ cô giáo tát tai, mắng chửi hàng loạt học sinh: Phòng Giáo dục lên tiếng

Tâm An |

Liên quan đến sự việc phụ huynh bí mật gắn camera, phát hiện cô giáo đánh, tát tai nhiều học sinh, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú cho hay sẽ không bao che sai phạm, sai tới đâu sẽ xử lý tới đó.

TPHCM: Cô giáo tát tai, mắng chửi hàng loạt học sinh tiểu học

Anh Nhàn |

Từ đầu năm học mới, học sinh lớp 2/11 Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh nhiều lần bị cô giáo tát, dùng thước đánh vào người và la mắng.

Phụ huynh gắn camera, phát hiện cô giáo đánh nhiều học sinh

Tâm An |

Học sinh lớp 2/11 Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) liên tục bị cô giáo chủ nhiệm đánh, véo tai. Sự việc được phát giác khi phụ huynh âm thầm gắn camera trên tường phòng học và để liên tiếp 4 ngày. Hiệu trưởng trường Tiểu học Phan Chu Trinh, xác nhận sự việc xảy ra ở lớp 2/11. Vụ việc đang được cơ quan chức năng thụ lý.