Giáo dục 24h: Ồ ạt đi xét nghiệm sán lợn cho con là "không cần thiết"

Thế Anh |

Một thí sinh ở Hòa Bình trượt tốt nghiệp sau cập nhật điểm thật; "Ồ ạt đi xét nghiệm sán lợn tốn kém, không cần thiết"; Tuyển sinh 2019: Thêm nhiều phương án xét tuyển, thí sinh rộng đường... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Bí thư Bắc Ninh: "Ồ ạt đi xét nghiệm sán lợn tốn kém, không cần thiết"

Theo VTV 24

Ông Nguyễn Nhân Chiến - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh - khẳng định, tỉ lệ nhiễm sán lợn của trẻ em Bắc Ninh nằm trong khoảng bình quân chung của cộng đồng người dân Việt Nam, không có gì là bất thường và có thể chữa khỏi trong ít ngày. Việc người dân ồ ạt đi xét nghiệm là không cần thiết, tốn kém...

Một thí sinh ở Hòa Bình trượt tốt nghiệp sau cập nhật điểm thật

 Ông Bùi Trọng Đắc - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình.
Ông Bùi Trọng Đắc - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình.

Trưa 19.3, trao đổi với Lao Động, ông Bùi Trọng Đắc - Giám đốc Sở GDĐT Hòa Bình cho biết, Sở vừa cập nhật xong điểm thi thật cho 64 thí sinh liên quan đến vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình theo chỉ đạo của Bộ GDĐT.

Kết quả cập nhật lại điểm thật cho 64 thí sinh gian lận thi cử ở địa phương cho thấy có một thí sinh không đủ điều kiện để tốt nghiệp. Xem thêm...

Bộ Công an nói về hướng xử lý với thí sinh mất cơ hội do gian lận thi cử

Từ dữ liệu kết quả điểm thi bất thường, Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tìm ra nhiều sai phạm trong Kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Hoà Bình. Ảnh: HN
Từ dữ liệu kết quả điểm thi bất thường, Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tìm ra nhiều sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Hoà Bình. Ảnh: HN

Trong vụ gian lận thi cử tại Hoà Bình, cơ quan điều tra kết luận có 64 thí sinh được hưởng lợi từ việc sửa điểm thi THPT quốc gia. Đáng nói, theo danh sách trúng tuyển năm 2018, nhiều thí sinh có điểm thi cao đều đăng ký vào các trường Công an, Quân đội.

Thiếu tướng Bùi Minh Giám - Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết việc xét bổ sung để bù vào những thí sinh gian lận điểm thi ở Hòa Bình (nếu có) sẽ không phù hợp vì một số lý do. Xem thêm...

Các trường thu tiền học lại, cải thiện điểm... sai quy định 14 tỉ đồng

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Qua số liệu kiểm toán tại một số trường đại học công lập, số thu học phí vượt quy định, thu học lại, thu cải thiện điểm, thu tiền nhập học, làm thẻ, tài liệu cho sinh viên, thu tiền cấp chứng chỉ quốc phòng an ninh ngoài quy định là hơn 14 tỉ đồng.

PGS. TS Phan Thị Bích Nguyệt, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh khẳng định tự chủ là chủ trương đúng đắn và là xu thế của thế giới, tuy nhiên khi thực hiện tự chủ, các trường luôn phải đối mặt với cái khó, khiến các trường phải vượt hết các “chướng ngại vật này đến chướng ngại vật khác”. Xem thêm...

Tuyển sinh 2019: Thêm nhiều phương án xét tuyển, thí sinh rộng đường

Nhiều phương án tuyển sinh nă 2019. Ảnh minh họa: CVA
Nhiều phương án tuyển sinh nă 2019. Ảnh minh họa: CVA

Trong kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng 2019 nhiều trường không chỉ sử dụng phương thức dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia hay điểm học bạ như trước đây mà có thêm nhiều hình thức tuyển sinh đa dạng.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực. Kết quả của kỳ thi được sử dụng như một trong những phương thức để xét tuyển vào các trường đại học thành viên của trường.  Xem thêm...

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: Cách điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH-CĐ 2019

Thế Anh |

Không chỉ học sinh, đã phát hiện giáo viên dương tính với sán lợn; Kết quả kiểm nghiệm mẫu “thịt gà nát” tại trường mầm non ở Bắc Ninh; Lưu ý khi điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển kỳ tuyển sinh 2019...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Giáo dục 24h: Bộ GDĐT hé lộ nhiều thông tin quan trọng về kỳ thi THPT

Thế Anh |

Vụ trẻ nhiễm sán lợn: Phụ huynh bức xúc vì các bên "im hơi lặng tiếng"; Bộ GDĐT thông tin về đề thi, điểm mới trong kỳ thi THPT quốc gia 2019; Học sinh Hà Nội sáng tạo máy lọc không khí bằng rêu xanh... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Giáo dục 24h: Số trẻ mầm non bị nhiễm sán lợn tiếp tục tăng cao

Thế Anh |

Số trẻ nhiễm sán lợn ở trường mầm non bị tố dùng thịt bẩn vẫn tăng cao; Cô giáo ném vở học sinh không tiếp tục làm giáo viên; Nhiều người đang hiểu sai về khái niệm nói ngọng...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Giáo dục 24h: Cách điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH-CĐ 2019

Thế Anh |

Không chỉ học sinh, đã phát hiện giáo viên dương tính với sán lợn; Kết quả kiểm nghiệm mẫu “thịt gà nát” tại trường mầm non ở Bắc Ninh; Lưu ý khi điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển kỳ tuyển sinh 2019...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Giáo dục 24h: Bộ GDĐT hé lộ nhiều thông tin quan trọng về kỳ thi THPT

Thế Anh |

Vụ trẻ nhiễm sán lợn: Phụ huynh bức xúc vì các bên "im hơi lặng tiếng"; Bộ GDĐT thông tin về đề thi, điểm mới trong kỳ thi THPT quốc gia 2019; Học sinh Hà Nội sáng tạo máy lọc không khí bằng rêu xanh... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Giáo dục 24h: Số trẻ mầm non bị nhiễm sán lợn tiếp tục tăng cao

Thế Anh |

Số trẻ nhiễm sán lợn ở trường mầm non bị tố dùng thịt bẩn vẫn tăng cao; Cô giáo ném vở học sinh không tiếp tục làm giáo viên; Nhiều người đang hiểu sai về khái niệm nói ngọng...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.