Giáo dục 24h: Nói ngọng, xăm hình khó thi vào trường sư phạm, quân đội

Thế Anh |

Trường sử dụng thịt lợn nổi hạch, học sinh dương tính với sán lợn; Không tuyển thí sinh nói ngọng, nói lắp vào sư phạm; Trường quân đội không tuyển thí sinh có hình xăm... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Trường sử dụng thịt lợn nổi hạch: 2 học sinh dương tính với sán lợn

Ngày 12.3, sau khi thấy con có biểu hiện sốt không rõ nguyên nhân, phụ huynh của hai cháu Cao Ngọc Thùy Khanh (6 tuổi) và Cao Hoàng Anh (3 tuổi) tại xã Thanh Khương, (Thuận Thành, Bắc Ninh) đã đưa con đi xét nghiệm Cysticereus cellulosac (sán lợn AB miễn dịch bán tự động) tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Phụ huynh trong trường đưa con đi xét nghiệm tại bệnh viện.
Phụ huynh trong trường đưa con đi xét nghiệm tại bệnh viện.

Sau khi nhận được thông tin có học sinh tại Trường Mầm non Thanh Khương nhiễm sán, đông đảo phụ huynh trong trường và một số trường học trong huyện được Công ty Đầu tư Tài chính Hương Thành (phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - đơn vị cung cấp thực phẩm cho các trường học trong huyện Thuận Thành thời gian qua) cũng đưa con đi xét nghiệm tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả. Xem chi tiết tại đây.

Thí sinh trúng tuyển trường quân đội bị trả về: Nhiều cán bộ bị kỷ luật

Câu chuyện về em Quang Quốc Việt (xã biên giới Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An) nhận được sự quan tâm của dư luận.
Câu chuyện về em Quang Quốc Việt (xã biên giới Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An) nhận được sự quan tâm của dư luận.

Thí sinh Quang Quốc Việt (SN 2000, trú tại bản Mường Phú, xã biên giới Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An), trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, Việt đạt 22,35 điểm (tính cả điểm ưu tiên), trúng tuyển vào Trường sĩ quan Thông tin.

Mới đây, 3 cán bộ bị xử lý kỷ luật trong vụ thí sinh trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Thông tin đã bị trả về “vì lao phổi” năm 2018. Kết luận cuối cùng của Bộ Quốc phòng xác định thí sinh này không đạt là do thiếu chiều cao. Xem chi tiết tại đây.

Không tuyển thí sinh nói ngọng, nói lắp vào sư phạm: Quy định phù hợp

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Mới đây, một trong những quy định cho các thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội là các ngành sư phạm của nhà trường sẽ không tuyển thí sinh bị dị hình, dị tật, nói lắp, nói ngọng.

Nhiều giảng viên, giáo viên THPT, chuyên gia giáo dục cho rằng quy định này là hợp lý và cần thêm những quy định cụ thể trong khâu tuyển đầu vào để những học sinh nói lắp, nói ngọng có những quyết định đúng đắn cho tương lai. Xem thêm tại đây.

Trường quân đội không tuyển thí sinh có hình xăm

Thí sinh có hình xăm, chữ xăm không được tuyển vào trường quân đội. Ảnh minh họa
Thí sinh có hình xăm, chữ xăm không được tuyển vào trường quân đội. Ảnh minh họa

Thông tin về một số điểm mới, điều chỉnh trong tuyển sinh năm 2019 của các trường quân đội, Đại tá Vũ Xuân Tiến, Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) cho biết, về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức có sự thay đổi.

Theo đó, năm 2018, trong đề án tuyển sinh của trường quân đội, mục "tiêu chuẩn đạo đức, chính trị" quy định: “Trên cơ thể không có hình xăm mang tính kinh dị, kỳ quái, kích động, bạo lực gây phản cảm”. Xem chi tiết tại đây.

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: Học viện Toà án "cấm cửa" thí sinh nặng trên 60kg

Thế Anh |

Đủ mánh khóe chạy cho con nhà giàu vào các trường đại học danh tiếng; Thí sinh cử tuyển vào các trường CĐ, ĐH quân sự phải học dự bị 1 năm; Sở Giáo dục Đào tạo Hòa Bình lên tiếng việc cập nhật điểm thật của thí sinh gian lận,... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Giáo dục 24h: Ai trả cơ hội cho 64 em bị loại vì gian lận thi cử?

Thế Anh |

Trả cơ hội vào đại học cho 64 thí sinh bị tước đoạt vì gian lận thi cử; Dạy trẻ kỹ năng gì để tránh bị xâm hại tình dục; Hủy kết quả của thí sinh gian lận điểm thi trường công an... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Giáo dục 24h: Hình thức xử lý với thí sinh hưởng lợi từ việc sửa điểm?

Thế Anh |

Hình thức xử lý đối với thí sinh hưởng lợi từ việc sửa điểm thi tại Hoà Bình; Bộ trưởng Nhạ gửi thư khen HS lớp 2 vượt hơn trăm km đi học tiếng Anh; Tiết lộ cấu trúc đề thi trong kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Giáo dục 24h: Học viện Toà án "cấm cửa" thí sinh nặng trên 60kg

Thế Anh |

Đủ mánh khóe chạy cho con nhà giàu vào các trường đại học danh tiếng; Thí sinh cử tuyển vào các trường CĐ, ĐH quân sự phải học dự bị 1 năm; Sở Giáo dục Đào tạo Hòa Bình lên tiếng việc cập nhật điểm thật của thí sinh gian lận,... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Giáo dục 24h: Ai trả cơ hội cho 64 em bị loại vì gian lận thi cử?

Thế Anh |

Trả cơ hội vào đại học cho 64 thí sinh bị tước đoạt vì gian lận thi cử; Dạy trẻ kỹ năng gì để tránh bị xâm hại tình dục; Hủy kết quả của thí sinh gian lận điểm thi trường công an... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Giáo dục 24h: Hình thức xử lý với thí sinh hưởng lợi từ việc sửa điểm?

Thế Anh |

Hình thức xử lý đối với thí sinh hưởng lợi từ việc sửa điểm thi tại Hoà Bình; Bộ trưởng Nhạ gửi thư khen HS lớp 2 vượt hơn trăm km đi học tiếng Anh; Tiết lộ cấu trúc đề thi trong kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.