Giáo dục 24h: Người đưa đón trẻ trường Gateway làm việc với Viện kiểm sát

Bích Hà |

Người đưa đón trẻ trường Gateway làm việc với Viện kiểm sát nhân dân; Hàng trăm học viên Hải Phòng chất vấn Đại học Đông Đô; Nữ sinh lớp 6 ngất trong trường học, sau đó tử vong; Hơn 40 nhà khoa học gốc Việt trong danh sách có trích dẫn nhiều nhất thế giới... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Người đưa đón trẻ trường Gateway làm việc với Viện kiểm sát nhân dân

Liên quan vụ bé trai 6 tuổi Trường Gateway tử vong xảy ra 16 ngày trước, sáng 26.8, bà Nguyễn Bích Quy, người đưa đón học sinh trường Gateway đã có buổi làm với Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) để trình bày những tình tiết liên quan đến vụ bé lớp 1 tử vong trên xe ôtô.

Theo luật sư Sơn, tại buổi làm việc sáng nay, điều tra viên của Viện Kiểm sát nhân dân yêu cầu bà Quy viết biên bản tường trình. Chiều nay, bà Quy sẽ vẫn tiếp tục làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân để cung cấp những thông tin liên quan đến vụ án bé lớp 1 tử vong tại trường Gateway.

Luật sư Nguyễn Thanh Sơn cho rằng, trước đó, bà Nguyễn Bích Quy có nhận được giấy triệu tập lần 2 với nội dung yêu cầu: “10h ngày 26.8, bà Nguyễn Bích Quy có mặt tại trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, gặp kiểm sát viên, để trình bày những tình tiết liên quan vụ án Vô ý làm chết người, đang được điều tra của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy.

Nếu vắng mặt không có lý do chính đáng có thể bị dẫn giải theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự” (Xem thêm TẠI ĐÂY).

Hàng trăm học viên Hải Phòng chất vấn Đại học Đông Đô

Các học viên lớp văn bằng 2 Luật Kinh tế của Đại học Đông Đô tổ chức tại Hải Phòng cho biết, theo thông báo đăng trên facebook (cách liên lạc duy nhất giữa trường với học viên Hải Phòng), nhà trường hẹn 10h sáng 25.8 sẽ có buổi làm việc với  Trung tâm Giáo dục từ xa Hải Phòng, sinh viên lớp LK522.03 và đại diện cho sinh viên các lớp LK522.02, 04, 05 để giải quyết các vấn đề mà thời gian gần đây, báo chí nêu về nhà trường.

Tuy nhiên, đến 11h30, nhóm người của Trường Đại học Đông Đô mới đến. Thành phần làm việc cũng không có hai hiệu phó như thông báo, chỉ có một người giới thiệu tên là Hiệp, một người tên Thảo (tự giới thiệu là Phó phòng Đào tạo Trường Đại học Đông Đô).

Tại buổi gặp gỡ, nhiều học viên lớp hệ chính quy văn bằng 2 Khoa Luật kinh tế ngoài giờ tại Hải Phòng có chung nỗi lo lắng vì sau hơn 2 năm vừa đi làm vừa học, học thật thi thật, giờ không được cấp bằng thì nhà trường bồi thường thiệt hại cho các học viên như thế nào? Nhiều cán bộ công chức đi học lớp này còn bị ảnh hưởng đến uy tín, công việc (Xem thêm TẠI ĐÂY).

Nữ sinh lớp 6 ngất trong trường học, sau đó tử vong

Nữ sinh lớp 6 bị ngất ở hành lang trong trường, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Sự việc đau lòng vừa xảy ra tại một trường THCS thuộc quận Thủ Đức (TPHCM).

Theo báo cáo ban đầu từ Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Thủ Đức, vào giờ ra chơi ngày 23.8, nữ sinh học lớp 6 của một trường học trên địa bàn bị ngất nằm tại nền hành lang của trường.

Sau đó, em được chuyển xuống phòng y tế của trường sơ cứu. Cùng lúc, nhà trường đã gọi cấp cứu và trạm y tế của phường hỗ trợ chuyên môn, thông tin ngay tới phụ huynh. Tin buồn là nữ sinh đã không qua khỏi, em tử vong lúc 10h ngày 23.8 (Xem thêm TẠI ĐÂY).

Hơn 40 nhà khoa học gốc Việt trong danh sách có trích dẫn nhiều nhất thế giới

Tạp chí PLoS Biology vừa công bố một danh sách 100.000 nhà khoa học trên thế giới được xếp vào nhóm được trích dẫn nhiều nhất. Tác giả của công bố này là nhóm Metrics của John Ioannidis (ĐH Stanford, Mỹ).

Đáng lưu ý, trong danh sách 100.000 nhà khoa học thế giới này có khoảng hơn 40 nhà khoa học gốc Việt, hiện làm việc ở các trường đại học trên thế giới.

Danh sách các nhà khoa học gốc Việt có nhiều trích dẫn:

 
Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Nữ sinh lớp 6 ngất trong trường học, sau đó tử vong

Tâm An |

Nữ sinh lớp 6 bị ngất ở hành lang trong trường, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Hàng trăm học viên Hải Phòng chất vấn Đại học Đông Đô

Mai Chi |

Sau khi hàng trăm học viên học văn bằng hai của Đại học Đông Đô tại Hải Phòng có đơn kêu cứu vì thi tốt nghiệp nhưng không được cấp bằng, nhà trường đã hẹn có buổi đối thoại với các học viên trong ngày 25.8. Nhưng sau đó, đại diện trường không trả lời các câu hỏi, kiến nghị của học viên, chỉ nói sẽ “rà soát lại để báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

Giáo dục 24h: Diễn biến mới vụ học sinh trường Gateway bị bỏ quên trên ôtô

Bích Hà |

Diễn biến mới vụ học sinh trường Gateway bị bỏ quên trên ôtô; Bi hài cuộc “đối thoại” giữa trường Đại học Đông Đô với sinh viên ở Hải Phòng; Nhiều trường công an xét tuyển bổ sung... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nữ sinh lớp 6 ngất trong trường học, sau đó tử vong

Tâm An |

Nữ sinh lớp 6 bị ngất ở hành lang trong trường, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Hàng trăm học viên Hải Phòng chất vấn Đại học Đông Đô

Mai Chi |

Sau khi hàng trăm học viên học văn bằng hai của Đại học Đông Đô tại Hải Phòng có đơn kêu cứu vì thi tốt nghiệp nhưng không được cấp bằng, nhà trường đã hẹn có buổi đối thoại với các học viên trong ngày 25.8. Nhưng sau đó, đại diện trường không trả lời các câu hỏi, kiến nghị của học viên, chỉ nói sẽ “rà soát lại để báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

Giáo dục 24h: Diễn biến mới vụ học sinh trường Gateway bị bỏ quên trên ôtô

Bích Hà |

Diễn biến mới vụ học sinh trường Gateway bị bỏ quên trên ôtô; Bi hài cuộc “đối thoại” giữa trường Đại học Đông Đô với sinh viên ở Hải Phòng; Nhiều trường công an xét tuyển bổ sung... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.