Giáo dục 24h: Người đưa đón học sinh trường Gateway thay đổi lời khai

Bích Hà |

Người đưa đón học sinh trường Gateway thay đổi lời khai; Trung tâm giáo dục thường xuyên giúp ĐH Đông Đô tuyển văn bằng 2 trái phép; Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Đô vừa bị Bộ Công an truy nã; Nhiều giáo viên ở Hà Nội bị mất việc trước thềm năm học mới... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Người đưa đón học sinh trường Gateway thay đổi lời khai

Chiều 21.8, bà Nguyễn Bích Quy cho Lao Động biết, đã làm đơn đề nghị luật sư bào chữa cho mình sau sự việc bé L.H.L tử vong trên xe đưa đón của trường Gateway.

Người đưa đón học sinh trường Gateway cho hay, ngay sau khi xảy ra vụ việc vào tối 6.8, bà đã làm việc với công an đến tối 9.8 thì trở về nhà. Trong lời khai lần đầu với công an, bà Nguyễn Bích Quy thừa nhận trách nhiệm cùng với tài xế đã sơ suất không kiểm tra kỹ lần cuối trước khi rời xe.

Tuy nhiên, theo đơn trình bày gửi Văn phòng luật sư Thành Sơn và đồng sự, bà Quy lại viết: “Khi lấy lời khai lần 1, có lần đến tận sáng, tôi vừa hoang mang vừa mệt mỏi nên tôi cũng không nhớ đã khai những gì với các cơ quan".

Cho nên, sáng 20.8, bà Nguyễn Bích Quy tiếp tục nhận được giấy triệu tập của cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy mời lên làm việc. Buổi làm việc của bà với công an bắt đầu từ 14h đến 21h30 cùng ngày.

"Sau khi xảy ra sự việc, tôi hoảng loạn nên nhiều chi tiết chưa khai được cụ thể", bà Quy nói và cho hay, bà đã thuê luật sư tư vấn để khai lần 2 được chặt chẽ hơn. Bà mong các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, chứ không của riêng ai (Xem thêm TẠI ĐÂY)

Trung tâm giáo dục thường xuyên giúp ĐH Đông Đô tuyển văn bằng 2 trái phép

Theo phản ánh của các học viên tại Hải Phòng, sau khi được thông tin về việc ban lãnh đạo Trường Đại học Đông Đô bị khởi tố vì vi phạm trong việc tuyển sinh trái quy định, các học viên đã rất hoang mang về lớp chuyên ngành họ đã theo học.

Theo đó, giai đoạn từ năm 2017 – 2019, Trường Đại học Đông Đô đã tuyển sinh các lớp chuyên ngành Luật Kinh tế hệ văn bằng hai cho 3 lớp với hơn 200 học viên. Địa điểm học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên Hải Phòng.

Theo các học viên, từ năm 2017 đến nay, 3 lớp Luật Kinh tế do trường Đông Đô kết hợp với Trung tâm giáo dục thường xuyên Hải Phòng đã học xong chương trình và thi tốt nghiệp ngày 6.7.2019. Tuy nhiên, từ đó đến nay, các học viên chưa được cấp bằng tốt nghiệp (Xem thêm TẠI ĐÂY).

Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Đô vừa bị Bộ Công an truy nã

Ngày 20.8, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã bị can Trần Khắc Hùng. Quyết định truy nã số 272, với tội danh Giả mạo trong công tác, quy định tại Điều 359, Bộ luật hình sự.

Bị can Trần Khắc Hùng, sinh ngày 5.11.1972 tại Nghệ An; là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục Trường Đại học Đông Đô. Trước khi bỏ trốn, ông Hùng ở tại phòng 908 nhà 24T1, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Được biết, ông Trần Khắc Hùng là tiến sĩ Quản trị kinh doanh, từng là ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ khóa VII, khóa XIV, và từng được Unesco Việt Nam trao tặng biểu tượng "Rồng thiêng Doanh nhân hiền tài” (Xem thêm TẠI ĐÂY)

Nhiều giáo viên ở Hà Nội bị mất việc trước thềm năm học mới

Những ngày qua, nhiều thầy cô là giáo viên hợp đồng ở Hà Nội đã bị cắt hợp đồng ngay trước thềm năm học mới. Trong số họ, có những người đã cống hiến 10 đến 20 năm cho ngành giáo dục.

Giáo viên mong Hà Nội và các cơ quan chức năng sớm có phương án giải quyết thấu tình đạt lý để giúp thầy cô tiếp tục được gắn bó với bục giảng, được cống hiến cho ngành giáo dục: Đó là thực hiện xét đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động từ năm 2015 trở về trước trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng (Xem thêm TẠI ĐÂY).

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung tâm giáo dục thường xuyên giúp ĐH Đông Đô tuyển văn bằng 2 trái phép?

Hoàng Hoan |

Trung tâm giáo dục thường xuyên Hải Phòng bị "tố" đã tiếp tay, giúp sức cho Trường Đại học Đông Đô tuyển sinh lớp Luật Kinh tế hệ văn bằng 2 trái phép, khiến hơn 200 học viên học xong nhưng không được cấp bằng.

Nhiều giáo viên ở Hà Nội bị mất việc trước thềm năm học mới

Đặng Chung |

Những ngày qua, nhiều thầy cô là giáo viên hợp đồng ở Hà Nội đã bị cắt hợp đồng ngay trước thềm năm học mới. Trong số họ, có những người đã cống hiến 10 đến 20 năm cho ngành giáo dục.

Vụ giáo viên quỳ gối xin dạy: Giải thích không thuyết phục

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ quyết định đem khu đất giáo dục vùng khó khăn ra bán đấu giá, những cán bộ tham mưu của UBND tỉnh Nghệ An giải thích mâu thuẫn, không thống nhất, không đúng với nội dung của văn bản quy phạm pháp luật.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tâm giáo dục thường xuyên giúp ĐH Đông Đô tuyển văn bằng 2 trái phép?

Hoàng Hoan |

Trung tâm giáo dục thường xuyên Hải Phòng bị "tố" đã tiếp tay, giúp sức cho Trường Đại học Đông Đô tuyển sinh lớp Luật Kinh tế hệ văn bằng 2 trái phép, khiến hơn 200 học viên học xong nhưng không được cấp bằng.

Nhiều giáo viên ở Hà Nội bị mất việc trước thềm năm học mới

Đặng Chung |

Những ngày qua, nhiều thầy cô là giáo viên hợp đồng ở Hà Nội đã bị cắt hợp đồng ngay trước thềm năm học mới. Trong số họ, có những người đã cống hiến 10 đến 20 năm cho ngành giáo dục.

Vụ giáo viên quỳ gối xin dạy: Giải thích không thuyết phục

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ quyết định đem khu đất giáo dục vùng khó khăn ra bán đấu giá, những cán bộ tham mưu của UBND tỉnh Nghệ An giải thích mâu thuẫn, không thống nhất, không đúng với nội dung của văn bản quy phạm pháp luật.