Giáo dục 24h: Lời khai của thầy giáo vụ nữ sinh lớp 8 mang thai

Thế Anh |

Chủ tịch quận Hoàng Mai nói gì khi bị "tố" sử dụng bằng Thạc sĩ "ma"; Hiệu trưởng lên tiếng vụ giáo viên bị tố nâng điểm cho học sinh tại TPHCM; Thông tin mới vụ thầy giáo bị tố làm nữ sinh lớp 8 mang thai...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Chủ tịch quận Hoàng Mai nói gì khi bị "tố" sử dụng bằng Thạc sĩ "ma"

Ông Nguyễn Quang Hiếu-Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai lên tiếng về lùm xùm bằng cấp. Ảnh HT.
Ông Nguyễn Quang Hiếu-Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai lên tiếng về lùm xùm bằng cấp. Ảnh HT.

Ông Nguyễn Quang Hiếu - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai (Hà Nội) khẳng định, bằng Thạc sĩ mà ông được cấp là học thực, thi thực và không có chuyện ông mua bằng hay chương trình đào tạo từ xa.

Về việc vào năm 2016, 2017, Cục Khảo thí (Bộ GDĐT) cho rằng trường Đại học Irvine University có các yếu tố chưa đủ điều kiện cấp bằng, ông Hiếu cho biết, khi nắm được thông tin đã chủ động báo cáo với tổ chức và Ủy ban kiểm tra Thành ủy về vấn đề này vì nhận thấy bằng của mình chắc chắn chưa đủ điều kiện. Xem chi tiết tại đây.

Vụ giáo viên bị tố nâng điểm cho học sinh: Hiệu trưởng lên tiếng

Trường THPT Nguyễn Công Trứ, nơi xảy ra vụ tố cáo nâng điểm cho học sinh.Ảnh: Anh Nhàn
Trường THPT Nguyễn Công Trứ, nơi xảy ra vụ tố cáo nâng điểm cho học sinh. Ảnh: Anh Nhàn

Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Công Trứ (quận Gò Vấp, TPHCM) cho biết, sau khi nhận được đơn tố cáo của một nhóm giáo viên về việc một em học sinh lớp 12A9 bị nâng điểm thì nhà trường đã lập một tổ xác minh, sau 30 ngày, nhà trường sẽ có kết luận cuối cùng.

Được biết, trong đơn tố cáo, nhóm giáo viên cho rằng cô Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn về chấm thi của nhà trường đã chỉ đạo sửa điểm cho học sinh.

Vị hiệu trưởng này cho biết thêm, quan điểm của nhà trường là nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm. Xem chi tiết tại đây.

Không bổ nhiệm, đề bạt cán bộ có con được nâng điểm tại Hòa Bình

Tại Hòa Bình có thí sinh được nâng từ 1 điểm/3 môn lên thành 27,45 điểm/3 môn.
Tại Hòa Bình có thí sinh được nâng từ 1 điểm/3 môn lên thành 27,45 điểm/3 môn.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh cho biết, trong thời gian cơ quan công an đang điều tra, xác minh vụ việc nâng điểm thi tại Hòa Bình, tất cả những cán bộ có con nằm trong danh sách hoặc nghi ngờ được nâng điểm thi sẽ không được đề bạt, quy hoạch, bổ nhiệm cho đến lúc có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng.

Ông Tỉnh cho biết thêm, đến nay, cơ quan điều tra Bộ Công an chưa có ý kiến hay văn bản nào gửi cho Tỉnh ủy Hòa Bình về danh sách con em lãnh đạo địa phương được nâng điểm. Xem chi tiết tại đây.

Vụ thầy giáo bị tố làm nữ sinh lớp 8 mang thai: Nhà trường bất ngờ!

Thầy Trần Nhật Hải, hiệu trưởng trường THCS Thượng Hà 2.
Thầy Trần Nhật Hải, hiệu trưởng trường THCS Thượng Hà 2.

Liên quan đến vụ thầy giáo bị tố làm nữ sinh lớp 8 mang thai xảy ra tại xã Thượng Hà, thầy Trần Nhật Hải, Hiệu trưởng trường THCS Thượng Hà 2 (Bảo Yên, Lào Cai) cho biết, em H.T.H, (học sinh lớp 8 xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên) là học sinh ngoan và có học lực tốt trong lớp. Từ phía nhà trường, đây là một sự việc rất bất ngờ và đáng tiếc.

Ông Hải cũng cho biết, hiện các hoạt động trong trường đang diễn ra bình thường. Phòng Giáo dục - Đào tạo và nhà trường đã sắp xếp nhân sự để đảm bảo công tác dạy và học. Xem chi tiết tại đây.

Nữ sinh lớp 8 có thai bị thầy giáo hiếp dâm nhiều lần khi mới 11 tuổi

Theo ông Hoàng Đình Chinh - Trưởng Công an xã Thượng Hà (huyện Bảo Yên, Lào Cai) cho biết, em H.T.H (SN 4.12.2005) khai bị nam giáo viên tên N.V.A có hành vi hiếp dâm nhiều lần từ cuối năm 2017, khi em H đang học cuối lớp 7.

Cũng theo ông Chinh, nam giáo viên thừa nhận có hành vi quan hệ tình dục nhiều lần tại phòng trực bán trú của nhà trường với em H.  Xem chi tiết tại đây.

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: Sẽ công bố hết về vụ nâng "khống" điểm thi ở 3 tỉnh

Khả Hân |

Ngày mai, Bộ GDĐT sẽ trả lời chi tiết về vụ nâng "khống" điểm thi ở 3 tỉnh; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có 12 sinh viên liên quan đến gian lận thi cử, nghi vấn một giáo viên nâng điểm nhiều môn cho học sinh... là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong 24h qua.

Giáo dục 24h: Hà Giang bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở GDĐT mới

Thế Anh |

Hà Giang có tân Phó Giám đốc Sở GDĐT sau bê bối nâng điểm thi; Thi tuyển chọn 3.900 lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc; Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động giải thưởng trị giá 250.000 đôla Mỹ...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Giáo dục 24h: Lãnh đạo Sở GDĐT Sơn La nghỉ phép giữa tâm bão nâng điểm

Thế Anh |

Lãnh đạo ở Sơn La nghỉ phép đột xuất, không biết con cán bộ nâng điểm; Hà Nội sẽ tăng học phí một số cấp học; Đề thi-đáp án môn Lịch sử kỳ thi thử THPT quốc gia 2019 ở Hà Tĩnh... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giáo dục 24h: Sẽ công bố hết về vụ nâng "khống" điểm thi ở 3 tỉnh

Khả Hân |

Ngày mai, Bộ GDĐT sẽ trả lời chi tiết về vụ nâng "khống" điểm thi ở 3 tỉnh; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có 12 sinh viên liên quan đến gian lận thi cử, nghi vấn một giáo viên nâng điểm nhiều môn cho học sinh... là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong 24h qua.

Giáo dục 24h: Hà Giang bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở GDĐT mới

Thế Anh |

Hà Giang có tân Phó Giám đốc Sở GDĐT sau bê bối nâng điểm thi; Thi tuyển chọn 3.900 lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc; Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động giải thưởng trị giá 250.000 đôla Mỹ...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Giáo dục 24h: Lãnh đạo Sở GDĐT Sơn La nghỉ phép giữa tâm bão nâng điểm

Thế Anh |

Lãnh đạo ở Sơn La nghỉ phép đột xuất, không biết con cán bộ nâng điểm; Hà Nội sẽ tăng học phí một số cấp học; Đề thi-đáp án môn Lịch sử kỳ thi thử THPT quốc gia 2019 ở Hà Tĩnh... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.