Giáo dục 24h: Loạt bê bối ngành giáo dục bị "gọi hồn" trên sóng VTV

Thế Anh |

Phụ huynh “đốt tiền” mua sách giáo khoa, gian lận thi cử vào Táo Quân; Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Ngành giáo dục cứ làm tốt xã hội sẽ ủng hộ; Nữ tiến sĩ tình nguyện dạy kiến thức giới tính miễn phí ... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua,

Trường học Trung Quốc thay nhau dùng thịt, cá làm phần thưởng cho học sinh

Theo Tổ Quốc, mới đây, tờ Daily Mail (Anh) đăng tải thông tin cho hay, một trường trung học cơ sở tên Nanan Jiudu tại làng Xindong (Phúc Kiến, Trung Quốc) đã sử dụng cá làm phần thưởng đặc biệt cho các học sinh đạt thành tích tốt thay vì các phần quà thường niên như sách, vở.

Ảnh: China News
Ảnh: China News

Trong khi đó, lễ khen thưởng tại trường Trung học số 1 An Huy (Phụ Dương, An Huy, Trung Quốc) lại sử dụng thịt thay cho phần quà.

Theo chia sẻ của hiệu trường nhà trường, do các gia đình đã mua sắm đầy đủ đồ dùng học tập cho học sinh nên nhà trường quyết định sử dụng thịt thay cho các phần thưởng truyền thống làm phần quà cho học sinh mang về. Hiện, các phần thưởng trên đang nhận được sự ủng hộ từ phía cộng đồng mạng Trung Quốc.

Phụ huynh “đốt tiền” mua sách giáo khoa, gian lận thi cử vào Táo Quân

Táo Giáo dục trở thành tâm điểm của những màn châm biếm, đả kích.
Táo Giáo dục trở thành tâm điểm của những màn châm biếm, đả kích.

Đến hẹn lại lên, đêm 30 Tết, các thành viên trong mỗi gia đình lại quây quần và cùng nhau thưởng thức Táo Quân, tiễn năm cũ đi và đón năm mới đến. Dàn Táo  năm nay vẫn là những gương mặt cũ, những người đã gắn bó với chương trình suốt 16 năm qua.

Táo Giáo dục Chí Trung trở thành tâm điểm bị chỉ trích nhiều nhất trong Táo Quân 2019, là “ngôi sao sáng của năm”. Xem chi tiết tại đây.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Ngành giáo dục cứ làm tốt xã hội sẽ ủng hộ

Trao đổi với phóng viên VOV, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ thừa nhận, ngành giáo dục đang đứng trước rất nhiều thách thức bởi đây là lĩnh vực liên quan đến từng người, từng nhà, được rất nhiều người quan tâm. Tuy vậy, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng cho rằng, những thách thức này cũng chính là cơ hội để tạo được sự chia sẻ hơn đối với xã hội trong năm 2019.

Theo VOV, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, cứ kêu gọi là xã hội phải tin vào ngành giáo dục trong khi sự chuyển biến lại không có thì đó chỉ là khẩu hiệu.
Theo VOV, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, cứ kêu gọi là xã hội phải tin vào ngành giáo dục trong khi sự chuyển biến lại không có thì đó chỉ là khẩu hiệu.

Toàn ngành giáo dục vẫn đang tiếp tục sửa những cái sai để các hoạt động của ngành trong năm 2019 và những năm tiếp theo dần tốt lên: “Ngành giáo dục phải rà soát những gì mà không phù hợp, tạo ra bất cập, thậm chí yếu kém là phải xử lý. Cứ làm tốt thì tôi tin là xã hội sẽ ủng hộ. Bây giờ cứ kêu gọi là xã hội phải tin vào ngành giáo dục trong khi sự chuyển biến và những vấn đề của ngành giáo dục lại chưa được giải quyết hay là những công việc của ngành giáo dục mà người dân không biết thì việc kêu gọi ấy là khẩu hiệu. Tôi nhấn mạnh đến hành động”.

Nữ tiến sĩ tình nguyện dạy kiến thức giới tính miễn phí cho học sinh 100 trường trên toàn quốc

Theo VTC, hướng tới đối tượng trẻ em ở các khu vực nghèo khó của các tỉnh, thành trên cả nước, bắt đầu từ năm 2019, TS Vũ Thu Hương tình nguyện dạy kiến thức giới tính miễn phí cho học sinh nghèo của 100 trường trên toàn quốc. Đây là hoạt động trong Dự án giáo dục giới tính cho học sinh nghèo.

 Năm 2019, TS Vũ Thu Hương sẽ dạy kiến thức giới tính miễn phí cho học sinh nghèo trên toàn quốc. Ảnh: VTC
Năm 2019, TS Vũ Thu Hương sẽ dạy kiến thức giới tính miễn phí cho học sinh nghèo trên toàn quốc. Ảnh: VTC

TS Hương chia sẻ: “Ngay từ năm 2008, khi quyết tâm dạy giáo dục giới tính cho trẻ em Việt Nam, tôi nhận ra rằng, mọi khó khăn đến từ chính quan niệm sai lầm của người Việt khi coi vấn đề này là nhạy cảm.

Chính vì quan niệm này, rất nhiều trẻ em Việt Nam đã bị xâm hại, dâm ô mà không thể lên tiếng tự bảo vệ mình. Vì xem "Giáo dục giới tính" là nhạy cảm nên chính bố mẹ và thầy cô giáo cũng ngại ngần khi đề cập đến vấn đề này”.

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh “đốt tiền” mua sách giáo khoa, gian lận thi cử vào Táo quân

Đặng Chung |

Nhiều vấn đề “nóng” của ngành giáo dục trong năm 2018 đã được các Táo điểm lại trong chương trình Táo quân 2019.

Giáo dục 24h: Lời chúc Tết bằng nhiều thứ tiếng độc đáo

Thế Anh |

Du học sinh, người lao động VN ở nước ngoài thèm vị tết quê hương; 5 bài học hay cha mẹ cần dạy con trong những ngày Tết; Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Những lời chúc Tết Kỷ Hợi 2019 hay nhất dành cho bạn bè, thầy cô

Bình An (sưu tầm) |

Với truyền thống tôn sư trọng đạo, những ngày đầu năm mới, phụ huynh và học sinh thường gửi tới thầy cô giáo những lời chúc Tết để tỏ lòng biết ơn công lao dạy dỗ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Phụ huynh “đốt tiền” mua sách giáo khoa, gian lận thi cử vào Táo quân

Đặng Chung |

Nhiều vấn đề “nóng” của ngành giáo dục trong năm 2018 đã được các Táo điểm lại trong chương trình Táo quân 2019.

Giáo dục 24h: Lời chúc Tết bằng nhiều thứ tiếng độc đáo

Thế Anh |

Du học sinh, người lao động VN ở nước ngoài thèm vị tết quê hương; 5 bài học hay cha mẹ cần dạy con trong những ngày Tết; Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Những lời chúc Tết Kỷ Hợi 2019 hay nhất dành cho bạn bè, thầy cô

Bình An (sưu tầm) |

Với truyền thống tôn sư trọng đạo, những ngày đầu năm mới, phụ huynh và học sinh thường gửi tới thầy cô giáo những lời chúc Tết để tỏ lòng biết ơn công lao dạy dỗ.