Giáo dục 24h: Lãnh đạo Sơn La giải trình vì có con được nâng điểm

Thế Anh |

Kết thúc điều tra, lãnh đạo Sơn La giải trình vì có con được nâng điểm; Học sinh xuất sắc nhận thưởng đặc biệt là áo có chữ ký sao U23 Việt Nam; Lại đến mùa khoe giấy khen lên Facebook: Cuộc đua thể diện của bố mẹ?... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Lại đến mùa khoe giấy khen lên Facebook: Cuộc đua thể diện của bố mẹ?

Cứ đến mùa bế giảng là lại đến mùa bố mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội.
Cứ đến mùa bế giảng là lại đến mùa bố mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội.

Tháng 5, một mùa bế giảng lại đến và cũng đến mùa "khoe" giấy khen, thành tích. Bao nhiêu học sinh căng thẳng khi công bố bảng xếp hạng, các danh hiệu, thứ bậc. Ai sẽ hạng gì? Ai sẽ được vinh danh? Ai sẽ lủi thủi ê chề? Mạng xã hội ngay sau đó sẽ nô nức ảnh bằng khen giấy khen của các bậc phụ huynh “khoe” con và khuất lấp là những tiếng thở dài “nhìn con họ ngán con mình".

Tiến sĩ Trần Thành Nam - giảng viên chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có nhiều kiến giải về câu chuyện "đến hẹn lại lên" này.

Xem thêm...

Học sinh xuất sắc nhận thưởng đặc biệt là áo có chữ ký sao U23 Việt Nam

Các học sinh xuất sắc của lớp 2A - trường tiểu học Trung Yên (Hà Nội) đã nhận phần thưởng đặc biệt tổng kết năm học 2018-2019 là chiếc áo có chữ ký của các tuyển thủ Quang Hải, Đức Huy, Duy Mạnh, Hùng Dũng...

Chiếc áo có chữ ký của các tuyển thủ quốc gia làm phần thưởng tổng kết năm. Ảnh: Đăng Huỳnh
Chiếc áo có chữ ký của các tuyển thủ quốc gia làm phần thưởng tổng kết năm. Ảnh: Đăng Huỳnh

Món quà đặc biệt ý nghĩa được cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Vân Anh trao đến tận tay các con, như lời hứa với các "cô nhóc, cậu nhóc" với mục tiêu phấn đấu.

Xem thêm...

Hà Tĩnh quy định mới về bố trí cán bộ công an trực tại điểm thi THPT

Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho kỳ thi THPT quốc gia.
Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho kỳ thi THPT quốc gia.
Ngày 24.5, thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh, để đảm bảo cho kỳ thi sắp tới được diễn ra an toàn, nghiêm túc, đặc biệt là kỳ thi THPT Quốc gia, tỉnh này vừa ban hành chỉ thị giao các sở ban ngành, đơn vị liên quan tăng cường chỉ đạo, phối hợp trước, trong và sau kỳ thi.

Cụ thể, Sở GDĐT chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia nghiêm túc, hiệu quả.

Xem thêm...

Giáo viên dành giờ nghỉ trưa thiết kế bảng tổng kết viết tay cực đẹp

 

Các giáo viên đã dành nhiều tâm huyết để thiết kế bảng bằng chữ viết tay nhân dịp tổng kết năm học. Việc này làm học sinh hào hứng và nhiều phụ huynh cũng không khỏi bất ngờ.

Trao đổi với Lao Động, thầy Hoàng Doãn Toán - giáo viên Trường Tiểu học xã Tân Tri (huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) vui mừng "khoe" tấm bảng cuối năm học do thầy tự viết bằng tay dành tặng lớp 4B.

Xem thêm...

Kết thúc điều tra, lãnh đạo Sơn La giải trình vì có con được nâng điểm

Công an tỉnh Sơn La vừa kết thúc điều tra vụ án gian lận thi cử tại Sơn La và chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 8 bị can liên quan. Ảnh: Công an Sơn La
Công an tỉnh Sơn La vừa kết thúc điều tra vụ án gian lận thi cử tại Sơn La và chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 8 bị can liên quan. Ảnh: Công an Sơn La
Công an tỉnh Sơn La vừa kết thúc điều tra vụ án gian lận thi cử tại Sơn La và chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 8 bị can liên quan.

8 bị can gồm: Ông Trần Xuân Yến - Phó Giám đốc Sở GDĐT Sơn La, người phụ trách việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La; ông Lò Văn Huynh - Trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng;  bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Phó trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng...

Xem thêm...

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: Phát hiện một xã ở Hà Tĩnh có 4 cán bộ dùng bằng THPT giả

Thế Anh |

Hòa Bình xem xét kiểm điểm 26 đảng viên liên quan gian lận thi cử; Dùng bằng THPT giả để hợp thức hoá thủ tục và được bầu làm... cán bộ xã; Trường Phổ thông Năng khiếu có tỷ lệ 'chọi' lớp 10 cao nhất TPHCM...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Giáo dục 24h: Hòa Bình sẽ công bố danh sách thí sinh vụ gian lận thi cử

Thế Anh |

Kê khống 840 ram giấy A4, Trưởng phòng giáo dục bị cảnh cáo; Thầy luyện thi TOEFL “cấp tốc” cho HS lớp 10 Đà Nẵng dạy trái phép; Ý kiến xung quanh vụ buộc thôi việc cô giáo đánh học sinh ở Hải Phòng...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Kê khống 840 ram giấy A4, Trưởng phòng giáo dục bị cảnh cáo

TRẦN LƯU |

Lợi dụng cương vị trưởng Phòng giáo dục - Đào tạo huyện, bà Linh đã chỉ đạo thuộc cấp thỏa thuận với các cửa hàng, kê khống giấy A4 phục vụ cho kỳ thi học kỳ.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Giáo dục 24h: Phát hiện một xã ở Hà Tĩnh có 4 cán bộ dùng bằng THPT giả

Thế Anh |

Hòa Bình xem xét kiểm điểm 26 đảng viên liên quan gian lận thi cử; Dùng bằng THPT giả để hợp thức hoá thủ tục và được bầu làm... cán bộ xã; Trường Phổ thông Năng khiếu có tỷ lệ 'chọi' lớp 10 cao nhất TPHCM...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Giáo dục 24h: Hòa Bình sẽ công bố danh sách thí sinh vụ gian lận thi cử

Thế Anh |

Kê khống 840 ram giấy A4, Trưởng phòng giáo dục bị cảnh cáo; Thầy luyện thi TOEFL “cấp tốc” cho HS lớp 10 Đà Nẵng dạy trái phép; Ý kiến xung quanh vụ buộc thôi việc cô giáo đánh học sinh ở Hải Phòng...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Kê khống 840 ram giấy A4, Trưởng phòng giáo dục bị cảnh cáo

TRẦN LƯU |

Lợi dụng cương vị trưởng Phòng giáo dục - Đào tạo huyện, bà Linh đã chỉ đạo thuộc cấp thỏa thuận với các cửa hàng, kê khống giấy A4 phục vụ cho kỳ thi học kỳ.