Giáo dục 24h: Lãnh đạo Sở GDĐT Sơn La nghỉ phép giữa tâm bão nâng điểm

Thế Anh |

Lãnh đạo ở Sơn La nghỉ phép đột xuất, không biết con cán bộ nâng điểm; Hà Nội sẽ tăng học phí một số cấp học; Đề thi-đáp án môn Lịch sử kỳ thi thử THPT quốc gia 2019 ở Hà Tĩnh... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Lãnh đạo ở Sơn La nghỉ phép đột xuất, không biết con cán bộ nâng điểm

Liên quan đến vụ gian lận điểm thi ở 3 địa phương Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La gây rúng động cả nước, những ngày qua, thân thế của các thí sinh nâng điểm dần được tiết lộ.

Cán bộ Sở GDĐT Sơn La đã phù phép cho nhiều thí sinh từ điểm liệt thành thủ khoa các trường đại học.
Cán bộ Sở GDĐT Sơn La đã phù phép cho nhiều thí sinh từ điểm liệt thành thủ khoa các trường đại học.

Đặc biệt ở Sơn La, có trên 12 thí sinh là con em của cán bộ trong ngành giáo dục, nhiều thí sinh là con em của cán bộ đang công tác trong ngành công an. Ngoài ra, ngành thuế, thống kê, bên kiểm lâm, con của lãnh đạo chủ chốt UBND huyện, thành phố Sơn La cũng đều có tên trong danh sách nâng điểm.

Liên hệ với ông Hoàng Tiến Đức – Giám đốc Sở GDĐT Sơn La – để hỏi ý kiến về việc hàng loạt con cháu của cán bộ trong Sở nằm trong danh được nâng điểm, ông cho biết mình đang trong thời gian nghỉ phép.

Xem thêm...

Hà Nội sẽ tăng học phí một số cấp học

Ảnh minh họa: Kinh tế đô thị.
Ảnh minh họa: Kinh tế đô thị.

TP.Hà Nội đã quyết định phải xây dựng lộ trình tăng học phí đối với một số cấp học và đang giao Sở GDĐT Hà Nội hoàn thiện đề án này.

Lý do của việc này được UBND TP cho biết: Năm học 2018 - 2019, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn TP (trừ các cơ sở giáo dục chất lượng cao) đã thực hiện thu học phí theo quy định tại Nghị quyết số 5/2018 với mức 155.000 đồng/tháng với học sinh các cấp học (nhà trẻ cho đến THPT) ở thành thị, 75.000 đồng/tháng với học sinh trên địa bàn nông thôn và 19.000 đồng/tháng với địa bàn miền núi.

Xem thêm...

Đề thi-đáp án môn Lịch sử kỳ thi thử THPT quốc gia 2019 ở Hà Tĩnh

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Tĩnh vừa tổ chức thi thử THPT Quốc gia năm 2019 cho học sinh lớp 12 trên địa bàn.

Lao Động đăng tải đề thi và đáp án môn Lịch sử - kỳ thi thử THPT quốc gia 2019 của Hà Tĩnh để học sinh, phụ huynh tham khảo.

Xem tại đây...

Lỗi chính tả "school" nhầm thành "scohol" gần trường học Mỹ gây cười

Lỗi chính tả khiến các quan chức ở Florida phải vật lộn để sửa chữa lỗi lầm cơ bản của họ. (Nguồn: WPLG / CNN)
Lỗi chính tả khiến các quan chức ở Florida phải vật lộn để sửa chữa lỗi lầm cơ bản của họ. (Nguồn: WPLG / CNN)

Mạng xã hội đang bàn tán xôn xao một bức ảnh chụp lối đi gần trường học ở thành phố Doral, bang Florida, Mỹ. Theo đó chữ "school" (trường học) đã bị viết nhầm thành "scohol".

Lỗi sai này đã được một người lái xe phát hiện ra và đăng tải bức ảnh chụp nó trên mạng xã hội. Lỗi chính tả này ngay sau đó đã khiến các quan chức ở Florida phải vật lộn để sửa chữa lỗi sai cơ bản của họ.

Xem thêm...
Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: Lộ diện á khoa ĐH Sư phạm Hà Nội cũng được nâng điểm

Thế Anh |

Bị hạ 11 điểm sau chấm thẩm định, con gái của Phó Chủ tịch UBND huyện vẫn đủ điểm trúng tuyển Đại học Luật; Phó Giáo sư người Việt được bổ nhiệm Giáo sư trường danh tiếng ở Mỹ; Loạt trường “hot” đã hoàn thành tuyển sinh lớp 1, lớp 6 cho năm học mới... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Giáo dục 24h: Con được nâng điểm, lãnh đạo buồn, tin lực học của con?

Thế Anh |

Bộ GDĐT quy định trang phục, ngôn ngữ của giáo viên, phụ huynh; Lãnh đạo có con được nâng điểm: "Tôi quá tự tin vào sức học của con"; Nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên đi học trở lại, vẫn còn hoảng loạn... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Giáo dục 24h: Điểm thực khó tin của "thủ khoa rởm" đến từ Hòa Bình

Thế Anh |

Điểm danh những “thủ khoa rởm” đến từ Hòa Bình, Sơn La; Tuyển sinh 2019 và lưu ý với thí sinh được tuyển thẳng; Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ hai giáo viên quan hệ bất chính ở Lạng Sơn...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Giáo dục 24h: Lộ diện á khoa ĐH Sư phạm Hà Nội cũng được nâng điểm

Thế Anh |

Bị hạ 11 điểm sau chấm thẩm định, con gái của Phó Chủ tịch UBND huyện vẫn đủ điểm trúng tuyển Đại học Luật; Phó Giáo sư người Việt được bổ nhiệm Giáo sư trường danh tiếng ở Mỹ; Loạt trường “hot” đã hoàn thành tuyển sinh lớp 1, lớp 6 cho năm học mới... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Giáo dục 24h: Con được nâng điểm, lãnh đạo buồn, tin lực học của con?

Thế Anh |

Bộ GDĐT quy định trang phục, ngôn ngữ của giáo viên, phụ huynh; Lãnh đạo có con được nâng điểm: "Tôi quá tự tin vào sức học của con"; Nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên đi học trở lại, vẫn còn hoảng loạn... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Giáo dục 24h: Điểm thực khó tin của "thủ khoa rởm" đến từ Hòa Bình

Thế Anh |

Điểm danh những “thủ khoa rởm” đến từ Hòa Bình, Sơn La; Tuyển sinh 2019 và lưu ý với thí sinh được tuyển thẳng; Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ hai giáo viên quan hệ bất chính ở Lạng Sơn...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.