Giáo dục 24h: Làm bài chậm, nam sinh bị cô giáo đánh tím người

Thế Anh |

Đình chỉ cô giáo đánh học sinh lớp 2 vì làm bài chậm; TPHCM đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các trường; Bắt học sinh “đứng lên ngồi xuống”, một thầy giáo bị kỷ luật... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Đình chỉ cô giáo đánh học sinh lớp 2 vì làm bài chậm

Học sinh Đ. bị cô giáo đánh vào chân trong giờ kiểm tra học kỳ. Ảnh: Minh Khang.
Học sinh Đ. bị cô giáo đánh vào chân trong giờ kiểm tra học kỳ. Ảnh: Minh Khang.

Ngày 9.5, phản ánh với PV Lao Động, phụ huynh em Bùi Mạnh Đ, học sinh lớp 2A7, trường Tiểu học Quán Toan, quận Hồng Bàng, (TP. Hải Phòng) cho biết, vào sáng 8.5, gia đình phát hiện vết bầm tím, tấy đỏ ở vùng mặt, vùng cẳng chân của Đ.

Sau đó, mẹ cháu Đ. yêu cầu nhà trường trích xuất camera kiểm tra. Trích xuất camera, gia đình cùng nhà trường thấy, do Đ. làm bài chậm, bị cô Nguyễn Thị Thu Trang (32 tuổi), giáo viên lớp 2A8 tát vào vùng thái dương và dùng thước đánh vào chân.

Xem thêm...

Bắt học sinh “đứng lên ngồi xuống”, một thầy giáo bị kỷ luật

Ngày 9.5, Phòng GDĐT huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, một giáo viên tiểu học trong huyện vừa bị thi hành kỷ luật vì phạt học sinh “thụt dầu” (2 tay nắm 2 vành tai, đứng lên ngồi xuống).

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Dương. Ảnh: Lê Đức.
Trường Tiểu học Nguyễn Văn Dương. Ảnh: Lê Đức.

Cụ thể, trong buổi học chiều 15.3, trong giờ Thể dục, do quên đem theo dụng cụ học tập, 13 em học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Dương (xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa) lần lượt bị thầy giáo Nguyễn Việt Hưng phạt "thụt dầu".

Vụ việc đến tai cha mẹ các em học sinh và họ đã yêu cầu nhà trường kiểm tra, xử lý. Kết quả xác minh cho biết, thầy giáo Nguyễn Việt Hưng có phạt 12 em “thụt dầu”, mỗi em 20 lần. Riêng một em nữ thụt đến 50 lần do lúc đó thầy Hưng ra ngoài chuẩn bị bài, khi trở lại đã bị “lố” mới bảo dừng lại.

Xem thêm..

TPHCM đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các trường

 

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP.HCM sẽ đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo từ năm 2019.

Cụ thể, ở khối THPT, kiến thức phòng chống tham nhũng sẽ có trong môn Giáo dục công dân với thời lượng 6 tiết mỗi năm.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trung cấp nghề, cao đẳng nghề) được thực hiện theo quy định của Bộ LĐTBXH. Người học bổ sung hai bài về phòng chống tham nhũng với 7 giờ lý thuyết và 2 giờ thảo luận.

Xem thêm...

Thi THPT quốc gia: Chiến thuật ôn thi môn Ngữ văn giai đoạn “nước rút"

Theo TS Trịnh Thu Tuyết, việc xác định đúng yêu cầu đề bài, vận dụng thành thạo kỹ năng vào từng dạng câu hỏi là các chiến thuật quan trọng giúp thí sinh giành điểm cao môn Ngữ văn.
Theo TS Trịnh Thu Tuyết, việc xác định đúng yêu cầu đề bài, vận dụng thành thạo kỹ năng vào từng dạng câu hỏi là các chiến thuật quan trọng giúp thí sinh giành điểm cao môn Ngữ văn.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, sĩ tử lớp 12 sẽ chính thức “vượt vũ môn” với kỳ thi THPT quốc gia 2019. Ở thời điểm “nước rút”, học sinh sẽ có nhiều thay đổi và lo lắng cả về tâm lý, cũng như trang bị kiến thức sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng.

Theo TS Trịnh Thu Tuyết - giáo viên môn Ngữ văn, Hệ thống Giáo dục HOCMAI, để làm tốt bài môn Ngữ văn, học sinh cần giữ vững tâm lý và phương pháp làm bài với mỗi dạng câu hỏi.

Xem thêm...

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: Nam sinh lớp 10 có thật sự làm 4 bạn gái có thai?

Thế Anh |

Gia đình nam sinh bị đồn làm 4 nữ sinh có bầu: "Đó là tin thất thiệt"; Có nên sát hạch định kỳ năng lực ngoại ngữ lãnh đạo sở giáo dục?; Ôn thi THPT Quốc: Trọng tâm kiến thức cần nhớ để làm tốt môn Tiếng Anh... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Giáo dục 24h: Thực hư thông tin nam sinh lớp 10 làm 4 bạn nữ có thai

Thế Anh |

Sở GDĐT Phú Thọ nói về thông tin nam sinh lớp 10 làm 4 bạn nữ có thai; Phải cho đi tù những người gian lận điểm thi; Cột bêtông lan can trong trường bất ngờ rơi, 1 học sinh tử vong... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Tập trung bồi dưỡng cán bộ nguồn

T.T |

Từ năm học 2020 - 2021, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được triển khai ở lớp 1 trên toàn quốc. Hiện Bộ Giáo dục - Đào tạo đang tích cực đào tạo cán bộ nguồn để đáp ứng yêu cầu của chương trình.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Giáo dục 24h: Nam sinh lớp 10 có thật sự làm 4 bạn gái có thai?

Thế Anh |

Gia đình nam sinh bị đồn làm 4 nữ sinh có bầu: "Đó là tin thất thiệt"; Có nên sát hạch định kỳ năng lực ngoại ngữ lãnh đạo sở giáo dục?; Ôn thi THPT Quốc: Trọng tâm kiến thức cần nhớ để làm tốt môn Tiếng Anh... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Giáo dục 24h: Thực hư thông tin nam sinh lớp 10 làm 4 bạn nữ có thai

Thế Anh |

Sở GDĐT Phú Thọ nói về thông tin nam sinh lớp 10 làm 4 bạn nữ có thai; Phải cho đi tù những người gian lận điểm thi; Cột bêtông lan can trong trường bất ngờ rơi, 1 học sinh tử vong... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Tập trung bồi dưỡng cán bộ nguồn

T.T |

Từ năm học 2020 - 2021, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được triển khai ở lớp 1 trên toàn quốc. Hiện Bộ Giáo dục - Đào tạo đang tích cực đào tạo cán bộ nguồn để đáp ứng yêu cầu của chương trình.