Giáo dục 24h: Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 diễn ra trong thời tiết như thế nào

Thế Anh |

Thi THPT quốc gia 2019: Bí quyết đạt điểm 9, 10 môn Giáo dục công dân; Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra trong thời tiết như thế nào?; Hòa Bình "rút kinh nghiệm năm trước" trong chuẩn bị thi THPT Quốc gia 2019... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra trong thời tiết như thế nào?

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 24.6 (ngày làm thủ tục dự thi) đến hết ngày 27.6. Thông tin thời tiết ở cả 3 miền được các bậc phụ huynh và sĩ tử quan tâm đón đợi.

Mưa có thể xuất hiện vào sáng sớm trong ngày thi THPT Quốc gia năm 2019. Ảnh: Thảo Anh.
Mưa có thể xuất hiện vào sáng sớm trong ngày thi THPT Quốc gia năm 2019. Ảnh: Thảo Anh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, tại Hà Nội, từ ngày 24-26.6, thời tiết chuyển nhiều mây hơn, nắng nóng chấm dứt, tuy nhiên trời oi nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32-35 độ C.

Mưa dông có khả năng xảy ra vào đêm và sáng sớm, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Từ ngày 26-27.6, mưa giảm, nắng nóng quay trở lại với nền nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C.

Xem thêm...

Thứ trưởng Bộ GDĐT nói về xu hướng ra đề thi THPT quốc gia 2019

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ kiểm tra nơi bảo quản đề thi THPT quốc gia 2019 ở Phú Thọ.
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ kiểm tra nơi bảo quản đề thi THPT quốc gia 2019 ở Phú Thọ.

Trước khi kỳ thi THPT quốc gia 2019 chính thức diễn ra (từ 24-27.6), Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ đã có những trao đổi với báo chí về công tác tổ chức kỳ thi năm nay. Ông nhấn mạnh:

- Việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia được Bộ GDĐT xác định là nhiệm vụ quan trọng. Đây không chỉ là công việc chuyên môn của ngành mà còn là nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm với xã hội.

Xem thêm...

Thi THPT quốc gia 2019: Bí quyết đạt điểm 9, 10 môn Giáo dục công dân

2019 là năm thứ 3 môn Giáo dục công dân (GDCD) được đưa vào kỳ thi THPT quốc gia để xét tốt nghiệp và thi theo hình thức trắc nghiệm.

 

Môn GDCD về cơ bản để kiểm tra kiến thức văn hóa xã hội của học sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Chính vì thế các câu hỏi sẽ xuyên sâu vào sự vận dụng bài học trên lớp vào trong cuộc sống thực tế.

Xem thêm...

Thi THPT Quốc gia 2019: Giảng viên, cán bộ lên đường làm nhiệm vụ

 

Ngày 23.6, nhiều giảng viên, cán bộ các trường đại học tại TPHCM đã "ra quân" làm nhiệm vụ kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia 2019. Tất cả đã sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới.

Ghi nhận tại Trường ĐH Sài Gòn, sáng nay có 353 cán bộ coi thi và 20 cán bộ thanh tra chuẩn bị về tỉnh Trà Vinh làm công tác coi thi.

Xem thêm...

Thi THPT Quốc gia: Sĩ tử đọc văn khấn, đến Văn Miếu cầu may

 

Kì thi THPT 2019 diễn ra từ ngày 24-27.6.2019 trên cả nước. Năm nay có hơn 886 nghìn thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có hơn 653 nghìn thí sinh đăng ký lấy kết quả để xét tuyển đại học.

Ngày 23.6, hàng nghìn sĩ tử đã đến Văn Miếu Quốc Tử Giám thắp hương, cầu may mắn. Xem thêm...

Hòa Bình "rút kinh nghiệm năm trước" trong chuẩn bị thi THPT Quốc gia 2019

Bà Bùi Thị Kim Tuyến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Văn Thắng
Bà Bùi Thị Kim Tuyến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Văn Thắng

Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, cụm thi Hòa Bình(cùng với Sơn La và Hà Giang) được dư luận đặc biệt quan tâm sau khi để xảy ra bê bối gian lận điểm thi năm 2018. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Hòa Bình cho biết, Hòa Bình đã chuẩn bị tốt điều kiện cho kỳ thi và sẽ nỗ lực "không để xảy ra sai sót trong quá trình khảo thí".

Trao đổi với PV Lao Động chiều ngày 23.6, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình cho biết, đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hòa Bình đã chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi THPT Quốc gia.

Xem thêm..

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình "rút kinh nghiệm năm trước" trong chuẩn bị thi THPT Quốc gia 2019

Khương Duy - Văn Thắng |

Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, cụm thi Hòa Bình (cùng với Sơn La và Hà Giang) được dư luận đặc biệt quan tâm sau khi để xảy ra bê bối gian lận điểm thi năm 2018. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Hòa Bình cho biết, Hòa Bình đã chuẩn bị tốt điều kiện cho kỳ thi và sẽ nỗ lực "không để xảy ra sai sót trong quá trình khảo thí".

Giáo dục 24h: Giám thị bốc thăm chọn cách phát đề thi THPT Quốc gia 2019

Thế Anh |

1 điểm/môn vẫn trúng tuyển lớp 10; Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam hạ điểm chuẩn vào lớp 6; Bí quyết đạt điểm cao môn Giáo dục công dân trong kỳ thi THPT quốc gia 2019...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Giáo dục 24h: Tiết lộ tuyệt chiêu bảo lưu giấy nháp khi làm bài trắc nghiệm

Thế Anh |

Mới có khoảng 34% học sinh xác nhận nhập học trực tuyến vào lớp 10; THPT Quốc gia: Tuyệt chiêu bảo lưu giấy nháp khi làm bài trắc nghiệm; Hàng trăm nghìn bản sách giáo dục bị in lậu: Sách giả, mối nguy thật... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hòa Bình "rút kinh nghiệm năm trước" trong chuẩn bị thi THPT Quốc gia 2019

Khương Duy - Văn Thắng |

Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, cụm thi Hòa Bình (cùng với Sơn La và Hà Giang) được dư luận đặc biệt quan tâm sau khi để xảy ra bê bối gian lận điểm thi năm 2018. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Hòa Bình cho biết, Hòa Bình đã chuẩn bị tốt điều kiện cho kỳ thi và sẽ nỗ lực "không để xảy ra sai sót trong quá trình khảo thí".

Giáo dục 24h: Giám thị bốc thăm chọn cách phát đề thi THPT Quốc gia 2019

Thế Anh |

1 điểm/môn vẫn trúng tuyển lớp 10; Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam hạ điểm chuẩn vào lớp 6; Bí quyết đạt điểm cao môn Giáo dục công dân trong kỳ thi THPT quốc gia 2019...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Giáo dục 24h: Tiết lộ tuyệt chiêu bảo lưu giấy nháp khi làm bài trắc nghiệm

Thế Anh |

Mới có khoảng 34% học sinh xác nhận nhập học trực tuyến vào lớp 10; THPT Quốc gia: Tuyệt chiêu bảo lưu giấy nháp khi làm bài trắc nghiệm; Hàng trăm nghìn bản sách giáo dục bị in lậu: Sách giả, mối nguy thật... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.