Giáo dục 24h: Học viện Toà án "cấm cửa" thí sinh nặng trên 60kg

Thế Anh |

Đủ mánh khóe chạy cho con nhà giàu vào các trường đại học danh tiếng; Thí sinh cử tuyển vào các trường CĐ, ĐH quân sự phải học dự bị 1 năm; Sở Giáo dục Đào tạo Hòa Bình lên tiếng việc cập nhật điểm thật của thí sinh gian lận,... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Thí sinh cử tuyển vào các trường CĐ, ĐH quân sự phải học dự bị 1 năm

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, thí sinh được cử tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự phải học 1 năm dự bị.

Thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội được cử tuyển vào đào tạo trung cấp quân sự phải học 1 năm dự bị.

Thí sinh là Quân nhân được cử tuyển vào đào tạo trung cấp quân sự không phải học dự bị. Sau 1 năm học dự bị đại học, số quân nhân trên sẽ được xét cử tuyển đi học đại học, cao đẳng quân sự theo quy chế...Xem chi tiết tại đây.

Sở Giáo dục Đào tạo (GĐĐT) Hòa Bình lên tiếng việc cập nhật điểm thật của thí sinh gian lận

ông Bùi Trọng Đắc - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Hòa Bình
Ông Bùi Trọng Đắc - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Hòa Bình.

Theo ông Bùi Trọng Đắc - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Hòa Bình - cho biết, đến thời điểm này Sở vẫn chưa thể cập nhật điểm lên phần mềm quản lý thi và tiến hành bước rà soát công nhận tốt nghiệp cho các thí sinh bị phát hiện gian lận.

Ngoài ra, Sở GDĐT tỉnh Hòa Bình cũng chưa gửi thông báo, cung cấp thông tin về điểm thi của các thí sinh gian lận cho trường đại học do vẫn mắc ở khâu cập nhật điểm thi.

Cũng liên quan đến danh sách 64 thí sinh được nâng điểm ở Hòa Bình, hiện có nhiều ý kiến tranh cãi về việc có nên công bố danh sách này hay không? 64 thí sinh được nâng điểm này là con cháu của ai, động cơ mục đích nâng điểm là gì?. Xem chi tiết tại đây.

Nữ sinh nặng trên 60kg không được dự thi Học viện Toà án

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Năm 2019, Học viện Tòa án dự kiến tuyển sinh tối đa 360 chỉ tiêu ngành Luật (mã ngành:7380101) trên toàn quốc.

Về đối tượng và tiêu chuẩn đăng ký sơ tuyển, ngoài việc phải đáp ứng các điều kiện chung của Bộ GDĐT, các thí sinh phải đáp ứng điều kiện không quá 22 tuổi.

Ngoài tiêu chuẩn về chính trị và phẩm chất đạo đức, thí sinh phải đáp ứng các điều kiện về sức khỏe như: Đối với nữ phải cao từ 1,55m trở lên, cân nặng trong khoảng từ 48kg đến 60kg. Đối với nam, phải cao từ 1m60 trở lên, cân nặng từ 48kg đến 80kg,... Xem chi tiết các tiêu chí tại đây.

Đủ mánh khóe chạy cho con nhà giàu vào các trường đại học danh tiếng

CEO William “Rick” Singer - người đứng sau bê bối gian lận vào các trường đại học danh giá Mỹ. Ảnh: Getty
CEO William “Rick” Singer - người đứng sau bê bối gian lận vào các trường đại học danh giá Mỹ. Ảnh: Getty

Cảnh sát vừa triệt phá một đường dây chạy suất vào các trường đại học hàng đầu ở Mỹ. Đứng sau đường dây này là CEO William Rick Singer.

Nhìn chung, thủ đoạn để các ông bố bà mẹ giàu có, quyền lực kiếm cho con một suất học tại trường hàng đầu là chi tiền cho William “Rick” Singer dưới dạng từ thiện. Ngoài ra, Singer sẵn sàng hối lộ nhiều huấn luyện viên thể chất hàng đầu ở Mỹ để tạo ra những hồ sơ đẹp cho các thí sinh dù các em chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động nào... Xem chi tiết tại đây.

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: Ai trả cơ hội cho 64 em bị loại vì gian lận thi cử?

Thế Anh |

Trả cơ hội vào đại học cho 64 thí sinh bị tước đoạt vì gian lận thi cử; Dạy trẻ kỹ năng gì để tránh bị xâm hại tình dục; Hủy kết quả của thí sinh gian lận điểm thi trường công an... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Giáo dục 24h: Hình thức xử lý với thí sinh hưởng lợi từ việc sửa điểm?

Thế Anh |

Hình thức xử lý đối với thí sinh hưởng lợi từ việc sửa điểm thi tại Hoà Bình; Bộ trưởng Nhạ gửi thư khen HS lớp 2 vượt hơn trăm km đi học tiếng Anh; Tiết lộ cấu trúc đề thi trong kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Giáo dục 24h: Lịch sử là môn thi thứ 4, cần đặc biệt chú ý những gì?

Thế Anh |

30.000 học sinh TPHCM rớt lớp 10 công lập; Rapper bị tố đốt sách để quay MV: Học sinh phản ứng dữ dội; Tiết lộ cấu trúc đề thi trong kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội,... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Giáo dục 24h: Ai trả cơ hội cho 64 em bị loại vì gian lận thi cử?

Thế Anh |

Trả cơ hội vào đại học cho 64 thí sinh bị tước đoạt vì gian lận thi cử; Dạy trẻ kỹ năng gì để tránh bị xâm hại tình dục; Hủy kết quả của thí sinh gian lận điểm thi trường công an... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Giáo dục 24h: Hình thức xử lý với thí sinh hưởng lợi từ việc sửa điểm?

Thế Anh |

Hình thức xử lý đối với thí sinh hưởng lợi từ việc sửa điểm thi tại Hoà Bình; Bộ trưởng Nhạ gửi thư khen HS lớp 2 vượt hơn trăm km đi học tiếng Anh; Tiết lộ cấu trúc đề thi trong kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Giáo dục 24h: Lịch sử là môn thi thứ 4, cần đặc biệt chú ý những gì?

Thế Anh |

30.000 học sinh TPHCM rớt lớp 10 công lập; Rapper bị tố đốt sách để quay MV: Học sinh phản ứng dữ dội; Tiết lộ cấu trúc đề thi trong kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội,... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.