Học sinh mong có cái Tết không bài tập về nhà
Những giờ qua, trên diễn đàn “Trường người ta” dành cho học sinh, sinh viên cả nước, những bức ảnh chia sẻ về cách giáo viên giao bài tập tết đã nhận được hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ.
Có học sinh than thở về “núi bài tập” mà giáo viên cho, rất nhiều bạn bày tỏ: “Tiền lì xì cũng không vui bằng kỳ nghỉ tết không bài tập”.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, giáo viên nên giao bài tập, nhưng không nên quá nhiều. Tết là khoảng thời gian quý giá để học sinh nghỉ ngơi, sum họp bên gia đình và được trải nghiệm Tết. Đây là những bài học ý nghĩa từ cuộc sống, mà không sách vở nào sánh được. Xem chi tiết tại đây.
Bé trai 3 tuổi tử vong trong giờ học ở trường mầm non
Theo thông tin từ UBND xã Tân Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An), khoảng hơn 14h30 chiều 28.1, sau giờ nghỉ trưa, các cô giáo Trường mầm non Tân Sơn cho học sinh ăn bữa ăn xế, rồi các bé ra sân trường chơi.
Quá trình theo dõi các cháu hoạt động, giáo viên phát hiện bé Đ.V.T. (học lớp 3 tuổi) có biểu hiện tím tái, khó thở ở khu vực sân chơi cầu trượt khu vực sân trường.
Cháu bé được sơ cứu rồi chuyển đến cơ sở y tế điều trị song đã tử vong. Xem chi tiết tại đây.
Thầy giáo bị thương nặng khi đi làm từ thiện ở vùng núi
Trong đợt đi tình nguyện tại địa bàn huyện Tương Dương (Nghệ An), anh Nguyễn Khắc Cường (SN 1986, nhóm trưởng một nhóm tình nguyện ở Nghệ An) đã bị thương nặng do tai nạn.
Trước đó, vào ngày 26.1.2019, các thành viên của nhóm do anh Cường phụ trách đang trên đường đi thực hiện chương trình “Tết ấm Yên Tĩnh” tại huyện miền núi Tương Dương.
Khi đến địa phận xã Minh Sơn, huyện Đô Lương thì chiếc xe bất ngờ bị thủng lốp khiến tài xế mất lái đâm vào lan can đường. Thời điểm tai nạn, trên xe có 6 người, bản thân anh Cường bị thương nặng nhất, xương cột sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng phải phẫu thuật.
Được biết, anh Cường hiện đang là giáo viên trường Chuyên biệt cho trẻ tự kỷ, được giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2018. Bản thân anh Cường bị khuyết tật từ nhỏ. (theo Tiền Phong)
7% giảng viên sẽ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài
Thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở đại học. Theo đó, mục tiêu cụ thể trong khoảng 10 năm (từ 2020-2030) đào tạo trình độ tiến sĩ cho 10% giảng viên đại học.
Nhà nước sẽ gửi đi đào tạo tiến sĩ toàn thời gian ở nước ngoài trong 7% giảng viên, còn 3% sẽ được đào tạo theo kiểu phối hợp trong nước giữa các trường đại học Việt Nam và đại học nước ngoài đạt chuẩn chất lượng khu vực và trên thế giới. (theo VOV).