Giáo dục 24h: Học sinh nào ở TPHCM sẽ được tuyển thẳng Đại học Quốc gia?

Thế Anh |

Học sinh giỏi của 21 trường ở TPHCM sẽ được tuyển thẳng Đại học quốc gia; Nhà khoa học nữ đầu tiên được trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu; Điều gì đang xảy ra với trẻ đằng sau cánh cửa lớp học, trường học... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Học sinh giỏi của 21 trường ở TPHCM sẽ được tuyển thẳng Đại học quốc gia

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Danh sách các trường THPT cụ thể như sau: Trưng Vương, Lương Thế Vinh, Bùi Thị Xuân, Trần Đại Nghĩa (Quận 1); Lê Quý Đôn, Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 3); Chuyên Lê Hồng Phong, Phổ thông Năng khiếu, Trung học Thực hành – Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh, Trần Khai Nguyên (Quận 5);

Nguyễn Thượng Hiền (Quận Tân Bình); Gia Định (Quận Bình Thạnh); Nguyễn Du; Nguyễn Khuyến (Quận 10); Trần Phú (Quận Tân Phú); Nguyễn Hiền (Quận 11); Nguyễn Công Trứ (Quận Gò Vấp); Nguyễn Hữu Cầu (Huyện Hóc Môn); Phú Nhuận (Quận Phú Nhuận); Nguyễn Hữu Huân (Quận Thủ Đức).

Trường THPT Nguyễn Khuyến (Quận Tân Bình) là trường tư thục duy nhất nằm trong số 21 trường được xét tuyển thẳng vào Đại học Quốc gia TPHCM năm 2019. (theo Phan Thế Hoài/VTC News)

Nhà khoa học nữ đầu tiên được trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Chu Ngọc Anh trao giải cho các tác giả đạt Giải thưởng Tạ Quang Bửu. Nguồn: Hà Nội Mới
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Chu Ngọc Anh trao giải cho các tác giả đạt Giải thưởng Tạ Quang Bửu. Nguồn: Hà Nội Mới

Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019 được trao tặng cho 3 nhà khoa học (Giải chính) thuộc các ngành Cơ học, Y sinh dược học và Vật lý.

Đây cũng là năm đầu tiên giải thưởng được trao cho một nhà khoa học nữ là PGS-TS Nguyễn Lê Khánh Hằng - Phó trưởng Khoa Virus, Viện Vệ sinh dịch tễ đã xác định được những điểm mấu chốt của virus cúm A/H5N1 tại Việt Nam giai đoạn 2003-2010. Xem chi tiết tại đây.

Điều gì đang xảy ra với trẻ đằng sau cánh cửa lớp học, trường học?

Hình ảnh cô giáo tát học sinh ở Hải Phòng.
Hình ảnh cô giáo tát học sinh ở Hải Phòng. Ảnh: cắt từ clip

Liên quan đến clip giáo viên Trường tiểu học Quán Toan (Hải Phòng) đánh học sinh trong lớp, ThS Nguyễn Hồ Thụy Anh, giảng viên Trường phát triển tài năng và tính cách John Robert Power, từng công tác tại Sở GDĐT TPHCM cho biết bà ám ảnh với câu nói của cô Trang ở cuối clip cô tát, đánh trẻ: "Khóc à, lớp tôi mà khóc là tôi đóng cửa, tôi tẩn cho".

Bà Thụy Anh đặt ra những câu hỏi lương tri nhức nhối: Cả trường có ban giám hiệu, tổ trưởng bộ môn, khối trưởng... mà sao giáo viên chỉ cần đóng cửa là có thể ngang nhiên bạo hành trẻ?...Xem chi tiết tại đây.

Bình Thuận đang thừa giáo viên THPT

Ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận . Ảnh: Anh Nhàn
Ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận . Ảnh: Anh Nhàn

Cụ thể, theo báo cáo của Sở GDĐT tỉnh Bình Thuận, hiện giáo viên mầm non tại tỉnh vẫn chưa đủ, cấp THCS tạm ổn nhưng cấp THPT đang thừa. Tính đến đầu năm học 2017 - 2018 tỉnh này thừa 198 giáo viên THPT, đến đầu năm học 2018 - 2019 thừa 118 giáo viên.

Lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Bình Thuận cũng cho hay, trong 2 năm nay, số học sinh tăng nhẹ trở lại nên đến 2020 -2021 tình hình giáo viên sẽ bão hòa trở lại nếu học sinh không tăng nhiều. Tuy nhiên, tỉnh Bình Thuận chỉ có thể hy vọng tiếp nhận giáo viên về dạy sau 2021. Xem chi tiết tại đây.

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: Phẫn nộ hiệu trưởng ép giáo viên cắt suất ăn của trẻ mầm non

Thế Anh |

Hiệu trưởng ép giáo viên cắt hàng ngàn suất ăn của trẻ mầm non; Bộ GDĐT khôi phục học hàm, học vị đã tước của ông Hoàng Xuân Quế; Thi thử THPT quốc gia 2019: Đề thi, đáp án môn Toán - Sở GDĐT Quảng Nam... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Giáo dục 24h: Biết tỉ lệ chọi vào lớp 10, đổi nguyện vọng thế nào?

Thế Anh |

Trường THPT giữa thủ đô nứt lớn, xuống cấp nghiêm trọng; Những lưu ý học sinh cần nhớ sau khi biết tỉ lệ chọi vào lớp 10; Lý Sơn thiếu giáo viên, trường mầm non xây xong rồi đóng cửa... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Giáo dục 24h: Phạt đến 60 triệu nếu các trường tuyển sinh quá chỉ tiêu

Thế Anh |

Tuyển sinh vượt chỉ tiêu, các trường bị phạt từ 40 đến 60 triệu đồng; xuất hiện thí sinh đăng ký tới 50 nguyện vọng xét tuyển; gia đình phải làm gì khi có sự lỡ làng “em gái làm mẹ em bé"... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giáo dục 24h: Phẫn nộ hiệu trưởng ép giáo viên cắt suất ăn của trẻ mầm non

Thế Anh |

Hiệu trưởng ép giáo viên cắt hàng ngàn suất ăn của trẻ mầm non; Bộ GDĐT khôi phục học hàm, học vị đã tước của ông Hoàng Xuân Quế; Thi thử THPT quốc gia 2019: Đề thi, đáp án môn Toán - Sở GDĐT Quảng Nam... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Giáo dục 24h: Biết tỉ lệ chọi vào lớp 10, đổi nguyện vọng thế nào?

Thế Anh |

Trường THPT giữa thủ đô nứt lớn, xuống cấp nghiêm trọng; Những lưu ý học sinh cần nhớ sau khi biết tỉ lệ chọi vào lớp 10; Lý Sơn thiếu giáo viên, trường mầm non xây xong rồi đóng cửa... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Giáo dục 24h: Phạt đến 60 triệu nếu các trường tuyển sinh quá chỉ tiêu

Thế Anh |

Tuyển sinh vượt chỉ tiêu, các trường bị phạt từ 40 đến 60 triệu đồng; xuất hiện thí sinh đăng ký tới 50 nguyện vọng xét tuyển; gia đình phải làm gì khi có sự lỡ làng “em gái làm mẹ em bé"... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.