Đình chỉ giảng dạy thầy giáo bị "tố" dâm ô 7 học sinh
Lãnh đạo Trường THCS Trần Phú (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, hiện nhà trường đã có quyết định đình chỉ công tác trong 3 ngày đối với thầy giáo N.K.H để cơ quan chức năng xác minh làm rõ thông tin thầy H bị phụ huynh tố có hành vi sờ vào vùng kín của một số học sinh nam.
Tuy nhiên, trong buổi thông tin với báo chí chiều 11.4, lãnh đạo Trường THCS Trần Phú nhiều lần khẳng định thông tin “thầy giáo dạy Toán của trường thường xuyên sờ vào bộ phận sinh dục của học sinh, hành vi sàm sỡ có khi kéo dài tới hàng chục phút, khiến học sinh sợ hãi” là không đúng sự thật. Xem chi tiết tại đây.
Dạy học cả chục năm, giáo viên hợp đồng lương chỉ 1,2 triệu
Tại nhiều trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Mỹ Đức (Hà Nội), nhiều giáo viên hợp đồng đã và đang tham gia giảng dạy được trên dưới 20 năm. Dù có thâm niên nghề như vậy, những giáo viên này cũng chỉ được nhận số tiền lương ít ỏi 1.210.000 đồng/tháng, không có bảo hiểm.
Nhiều giáo viên trong số đó sắp tới phải nghỉ việc, nghỉ hưu nhưng cũng sẽ không có bất cứ chế độ gì.
Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hậu – Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức lý giải, trước đây khoảng 5-10 năm, những giáo viên kí hợp đồng cũng có chế độ đóng bảo hiểm, còn trường hợp kí gần đây thì không có. Còn cụ thể hơn thì ông không nắm được vì không phải chuyên môn. Xem chi tiết tại đây.
Nam sinh bị đánh hội đồng giữa trường vì mâu thuẫn nhỏ
Sáng 10.4, chỉ vì xích mích nhỏ trong giờ giải lao, nam sinh B.V.T - học sinh lớp 8 trường THCS Xuân Trường (quận Thủ Đức, TPHCM) bị 6 bạn nam cùng khối đánh hội đồng ngay tại sân trường khiến nam sinh tổn thương nhẹ ở đầu, dập môi.
Ngay sau đó, nhà trường đã họp và đưa ra mức kỷ luật 6 học sinh đánh nam sinh B.V.T là đuổi học 1 tuần. Tuy nhiên, gia đình nam sinh T đã xin nhà trường cho các em đến trường tiếp tục học vì các em sắp thi. Xem chi tiết tại đây.
Gian lận thi cử: Nên công khai danh tính phụ huynh "chạy" điểm
Liên quan đến vụ gian lận thi cử từng gây xôn xao, sau khi chấm thẩm định tại Sơn La, Hà Giang đã phát hiện ra nhiều thí sinh được nâng điểm "bất thường". Đơn cử trường hợp: thí sinh có điểm thi 9,4 - 9,5 - 9,2, sau khi chấm thẩm định, điểm thi giảm xuống còn 2,6 - 2,75 - 5.
Trước kết quả mà cơ quan chức năng công bố, nhiều độc giả cho rằng, thí sinh gian lận điểm thi này đã lấy mất suất vào trường đại học của các thí sinh khác và đề nghị nên công khai danh tính những phụ huynh có con được nâng điểm cũng như chính các thí sinh.
Đối với việc công bố danh tính các thí sinh, nhiều người cho rằng các em đã đủ 18 tuổi và nên chịu trách nhiệm trước pháp luật. Xem chi tiết tại đây.