Giáo dục 24h: Diễn biến mới vụ học sinh Trường Gateway tử vong

B.H |

Thực nghiệm hiện trường vụ học sinh trường Gateway tử vong; Học sinh ngã gãy chân, phụ huynh "tố" hiệu trưởng trả lời vô cảm; Nhiều Vụ trưởng, Cục trưởng của Bộ GDĐT bị xem xét kỷ luật... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Thực nghiệm hiện trường vụ học sinh trường Gateway tử vong

Chiều 30.8, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) phối hợp cùng Công an quận Cầu Giấy tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ bé trai 6 tuổi của trường Gateway tử vong nghi bị bỏ quên trên ôtô.

Buổi thực nghiệm hiện trường nhằm làm rõ quá trình di chuyển của chiếc xe 16 chỗ từ Ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền về tới cổng trường Gateway, cùng các tình tiết khác của vụ án.

Buổi thực nghiệm hiện trường có sự có mặt của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy, các luật sư, đại diện nhà trường, các nhân viên y tế thực hiện cấp cứu cho cháu bé hôm xảy ra sự cố, nhân viên tên Chung (người trực tiếp bế cháu bé từ xe ôtô vào phòng cấp cứu).

Về phía gia đình cháu bé, có sự có mặt của anh Sơn (bố cháu L.H.L.) cùng hai luật sư Vũ Gia Trưởng và luật sư Phạm Hương Giang.

Hai nhân vật chính trong buổi thực nghiệm là bị can Nguyễn Bích Quy – người đưa đón học sinh và ông Doãn Quý Phiến - người điều khiển chiếc xe chở 13 học sinh, trong đó có cháu L. đến trường ngày 6.8.

Đang thực nghiệm hiện trường thì trời đổ mưa lớn. Ảnh: Phạm DUng
Đang thực nghiệm hiện trường thì trời đổ mưa lớn. Ảnh: Phạm Dung.

Tại buổi thực nghiệm, ông Phiến đã điều khiển chiếc xe 16 chỗ từ ký túc Học viện Báo chí và Tuyên truyền về tới cổng trường. Tuy nhiên, hiện tại thời tiết khu vực trường Gateway đang có mưa lớn, việc thực nghiệm đã diễn ra tại Phòng Y tế của trường Gateway.

Trước đó, bà Nguyễn Bích Quy đã bị Công an quận Cầu Giấy khởi tố bị can và bắt tạm giam trong ngày 27.8 về tội "Vô ý làm chết người".

Học sinh ngã gãy chân, phụ huynh "tố" hiệu trưởng trả lời vô cảm

Gửi đơn thư đến báo Lao Động, một phụ huynh trường Mầm non Tam Đồng (Mê Linh, Hà Nội) phản ánh, sau khi gọi điện thông báo về việc con gái mình bị ngã gãy chân khi đang học tập tại trường, thì nhận được phản hồi của hiệu trưởng được cho là vô cảm.

Anh Kiều Quang Hùng (trú tại xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội) cho biết, chiều 28.8, con anh là cháu K.M.A chơi trong sân trường đã bị đu quay gạt vào chân, bị đau và khóc nhiều.

Khoảng hơn 16h tan học, bà ngoại đến đón thấy cháu mặt tái mét, dù dỗ dành thế nào cũng vẫn khóc mà không nín.

Sau đó, gia đình đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) để thăm khám. Cùng đi, có cô giáo chủ nhiệm của lớp cháu. Tại bệnh viện, sau khi chụp phim X-quang, các bác sĩ cho biết, cháu bị gãy xương đùi bên trái do va đập mạnh (Xem thêm TẠI ĐÂY)

Nhiều Vụ trưởng, Cục trưởng của Bộ GDĐT bị xem xét kỷ luật

Liên quan đến tiêu cực, gian lận thi cử tại tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hoà Bình trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xem xét kỷ luật một số công chức là các Cục trưởng, Vụ trưởng, thanh tra… của Bộ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản số 878 thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật công chức liên quan đến những sai phạm trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018.

Văn bản nêu rõ, qua sai phạm của 3 địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận thấy còn có những thiếu sót về công tác xây dựng, ban hành văn bản và chỉ đạo tổ chức kỳ thi; công tác tập huấn quy chế thi , công tác tổ chức chấm thi trắc nghiệm và công tác thanh kiểm tra, giám sát.

Vì thế, 13 cán bộ là lãnh đạo các vụ, cục của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bị xem xét kỷ luật (Xem thêm TẠI ĐÂY).

B.H
TIN LIÊN QUAN

Gian lận thi cử: Nhiều Vụ trưởng, Cục trưởng của Bộ GDĐT bị xem xét kỷ luật

Đặng Chung |

Liên quan đến tiêu cực, gian lận thi cử tại tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hoà Bình trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xem xét kỷ luật 13 công chức là các Cục trưởng, Vụ trưởng, thanh tra… của Bộ.

Bộ trưởng GDĐT: "Từ sai phạm của ĐH Đông Đô sẽ chấn chỉnh các trường"

Theo Dân Trí |

Về sai phạm nghiêm trọng trong đào tạo “chui” văn bằng 2 của trường Đại học Đông Đô, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định: “Đây là dịp để tiếp tục chấn chỉnh đào tạo tại các trường. Đồng thời, sẽ xử lý nghiêm nếu như các đơn vị thuộc Bộ mà vi phạm". 

Giáo dục 24h: Công an thông tin về nguyên nhân tử vong của bé trai trường Gateway

Bích Hà |

Công an thông tin về nguyên nhân tử vong của bé trai trường Gateway; Hiệu trưởng “ăn chặn” hàng nghìn hộp sữa của học sinh tiểu học; Nhiều học viên khốn đốn vì văn bằng 2 của Đại học Đông Đô; "Khám phá" khu ký túc xá cổ giữa Sài Gòn... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Gian lận thi cử: Nhiều Vụ trưởng, Cục trưởng của Bộ GDĐT bị xem xét kỷ luật

Đặng Chung |

Liên quan đến tiêu cực, gian lận thi cử tại tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hoà Bình trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xem xét kỷ luật 13 công chức là các Cục trưởng, Vụ trưởng, thanh tra… của Bộ.

Bộ trưởng GDĐT: "Từ sai phạm của ĐH Đông Đô sẽ chấn chỉnh các trường"

Theo Dân Trí |

Về sai phạm nghiêm trọng trong đào tạo “chui” văn bằng 2 của trường Đại học Đông Đô, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định: “Đây là dịp để tiếp tục chấn chỉnh đào tạo tại các trường. Đồng thời, sẽ xử lý nghiêm nếu như các đơn vị thuộc Bộ mà vi phạm". 

Giáo dục 24h: Công an thông tin về nguyên nhân tử vong của bé trai trường Gateway

Bích Hà |

Công an thông tin về nguyên nhân tử vong của bé trai trường Gateway; Hiệu trưởng “ăn chặn” hàng nghìn hộp sữa của học sinh tiểu học; Nhiều học viên khốn đốn vì văn bằng 2 của Đại học Đông Đô; "Khám phá" khu ký túc xá cổ giữa Sài Gòn... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.