Diễn biến mới vụ học sinh trường Gateway bị bỏ quên trên ôtô
Gia đình cháu L.H.L - học sinh trường Gateway tử vong trên xe ôtô đưa đón - đã mời luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
Theo đó, luật sư Vũ Gia Trưởng và luật sư Phạm Hương Giang (Văn phòng Luật sư Phạm Hồng Hải - Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) là hai luật sư được gia đình cháu bé mời để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
Luật sư đã được cơ quan điều tra cấp thông báo về việc đăng ký người bảo vệ quyền lợi cho bị hại và đã cùng với gia đình cháu L làm việc với Công an quận Cầu Giấy.
Trước đó, liên quan đến vụ việc này, bà Nguyễn Bích Quy, người phụ trách đưa đón trẻ trường Gateway cũng đã mời luật sư Nguyễn Thanh Sơn - Văn phòng luật sư Thành Sơn và Đồng sự tư vấn và tham gia các hoạt động tại cơ quan điều tra, bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho mình trước các cơ quan tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.
Bi hài cuộc “đối thoại” giữa trường Đại học Đông Đô với sinh viên ở Hải Phòng
Ngày 25.8, Trường Đại học Đông Đô đã có buổi làm việc với sinh viên các lớp văn bằng 2 hệ đại học chính quy ngành Luật Kinh tế liên quan đến những kiến nghị của học viên gửi tới cơ quan chức năng.
Lớp văn bằng 2 này được Đại học Đông Đô tổ chức tại Hải Phòng. Học viên phản ánh, họ đã học hai năm, đã thi xong tốt nghiệp, nhưng bây giờ vẫn chưa được cấp bằng.
Trong buổi đối thoại, học viên đưa ra hàng loạt câu hỏi: Văn bằng của họ có được công nhận không? Nếu không được công nhận thì số tiền họ bỏ ra để học suốt hai năm qua có được hoàn lại không?... Những câu hỏi này không nhận được lời giải thích thỏa đáng từ các thành viên đoàn công tác của Đại học Đông Đô.
Hiện học viên vẫn đang hoang mang, lo lắng vì 2 năm qua đã bỏ thời gian đi học, mà không biết Trường Đại học Đông Đô chưa được phép đào tạo văn bằng 2.
Trường công an tuyển bổ sung hàng trăm chỉ tiêu
Các trường công an nhân dân vừa thông báo tuyển sinh bổ sung đại học hệ chính quy. Trong đó Học viện Cảnh sát nhân dân xét tuyển bổ sung 60 chỉ tiêu, còn Học viện An ninh nhân dân là 16 chỉ tiêu.
Trong đó, Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy xét tuyển thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đã tốt nghiệp THPT hoặc đủ điều kiện tốt nghiệp THPT, tổ hợp môn xét tuyển A00 (Toán, Vật lý, Hóa học).
Thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học PCCC hệ ngoài ngành công an phải có tổng điểm tối thiểu bằng 14,00 điểm và không có điểm liệt.
Học viện An ninh nhân dân cũng xét tuyển bổ sung hệ đại học chính quy 16 chỉ tiêu. Đối tượng xét tuyển là thí sinh chưa xác nhận nhập học vào các trường ngoài ngành.
Điểm nhận hồ sơ đối với gửi đào tạo ngành Y:
+ Đối tượng 1: đạt tổng điểm thi THPT Quốc gia, điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy định của Bộ GD-ĐT của tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) đạt từ 21 điểm trở lên.
+ Đối tượng 2: điểm tổng kết trung bình chung kết quả học tập năm lớp 12 đạt loại giỏi, điểm trung bình chung tổng kết 3 môn Toán, Hóa, Sinh trong 3 năm lớp 10, 11, 12 theo công thức (Toán 10+Hóa 10+ Sinh 10 x 2+ Toán 11+Hóa 11+ Sinh 11 x 2+ Toán 12 + Hóa 12+ Sinh 12 x 2)/12) đạt từ 8.0 điểm trở lên.
Đối với các tổ hợp còn lại: đạt điểm xét tuyển cao hơn điểm trúng tuyển đã được Học viện An ninh nhân dân đã công bố (tổ hợp A01 nam ngành Nghiệp vụ An ninh phía Bắc: 25.00 điểm; tổ hợp D01 nam ngành Nghiệp vụ an ninh phía Bắc: 22.35 điểm; tổ hợp A01 nam ngành Nghiệp vụ an ninh phía Nam: 21.42 điểm).
Học viện Cảnh sát nhân dân cũng xét tuyển bổ sung 60 chỉ tiêu, với điểm sàn xét tuyển từ 19,62 trở lên (Xem thêm TẠI ĐÂY).