Giáo dục 24h: Điểm chuẩn ngành "hot" dự báo lên đến 28

Bích Hà |

Điểm chuẩn ngành "hot" năm 2019 dự báo lên đến 28; Từ 0 tăng lên 8.75 điểm, thí sinh mừng phát khóc vì được 'trả' điểm thật; Tăng điểm sau phúc khảo là do lỗi của thí sinh và chất lượng giấy thi; Quá tải lớp bán trú, phụ huynh nháo nhác tìm nơi gửi con... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Điểm chuẩn ngành "hot" năm 2019 dự báo lên đến 28

Trong cuộc họp báo giới thiệu sự kiện Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI4VN) được tổ chức vào trung tuần tháng 8 tới,  PGS-TS Tạ Hải Tùng - Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin và truyền thông (Trường đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết, 2019 là năm đầu tiên Trường đại học Bách khoa Hà Nội mở mã ngành Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (ở trình độ đại học).

Dù là ngành mới nhưng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của thí sinh. Trước đây, lĩnh vực này nằm trong ngành khoa học máy tính, nhưng giờ đã được tách riêng thành ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Năm 2019, chỉ tiêu của ngành là 40 em, nhưng đã có tới 900 hồ sơ đăng ký xét tuyển. PGS Tùng cho rằng, dự kiến điểm chuẩn của mã ngành này có thể lên đến 27 - 28 điểm.

Từ 0 tăng lên 8.75 điểm, thí sinh mừng phát khóc vì được 'trả' điểm thật 

Như Lao Động đã đưa tin, 58 bài thi THPT Quốc gia ở Tây Ninh bị điểm 0, sau khi phúc khảo, các bài thi đều tăng điểm.

Em T.T.K.T là  thí sinh có điểm thay đổi môn Công dân cao nhất sau phúc khảo tại Tây Ninh. Trước đó, tổ hợp bài thi Khoa học Xã hội của Kim Thoa là 3 điểm 0, sau phúc khảo, K.T tăng 17.5 điểm. Cụ thể: Môn Địa: 5.25, môn Công dân: 8.75 và môn Sử: 3.5 điểm.

Trao đổi với Lao Động, K.T cho biết sau khi được “trả" điểm thực, em mừng đến phát khóc (Xem chi tiết TẠI ĐÂY).

Từ 0 tăng lên 8 điểm sau phúc khảo: Lỗi do thí sinh và chất lượng giấy thi

Chiều 1.8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã thông tin chính thức về kết quả chấm phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2019 trên cả nước.

Theo Bộ GDĐT, đến 17h ngày 1.8.2019, tất cả 63 Hội đồng thi của 63 tỉnh/thành phố đã hoàn thành việc phúc khảo bài thi và công bố kết quả cho thí sinh.

Cụ thể, tổng số bài thi đã phúc khảo là  57.639, trong đó có 40.887 trắc nghiệm. Tổng số bài thi trắc nghiệm có thay đổi kết quả sau phúc khảo là 204 bài thi - chiếm tỉ lệ 0.5%.

Theo Bộ GDĐT, một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi kết quả sau phúc khảo so với ban đầu là do chất lượng của bản in Phiếu trả lời trắc nghiệm không đồng đều, dẫn đến máy quét không nhận dạng được chính xác. Ngoài ra còn do thí sinh tô nhầm số báo danh, mã đề, tô mờ đáp án (Xem thêm TẠI ĐÂY).

Quá tải lớp bán trú, phụ huynh nháo nhác tìm nơi gửi con

Thông tin từ Phòng GDĐT Thành phố Bạc Liêu ngày 1.8 cho biết, năm học 2018 - 2019, thành phố có 4 trường với 53 lớp, 2.193 học sinh khối tiểu học bán trú, tăng 6 lớp và 292 học sinh so với năm học trước.

Cô Lại Thị Phương Loan, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Văn Tám, cho biết: “Do nhu cầu gửi con học bán trú ngày càng cao của các bậc phụ huynh nên thời gian qua nhà trường đã cố gắng hết sức để thực hiện, tuy nhiên cũng chỉ có thể duy trì chưa đến 50% tỷ lệ học sinh được học bán trú ở mỗi khối lớp". (Xem thêm TẠI ĐÂY).

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: Hơn 288.000 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng, điểm chuẩn sẽ biến động

Bích Hà |

Sau 10 ngày, hơn 288.000 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đại học; Nói ngọng và hay quên, một học sinh bị cô giáo đánh thâm tím mặt; Nam sinh Yên Bái xuất sắc giành huy chương bạc Olympic... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Giáo dục 24h: Thêm trường đại học công bố điểm chuẩn năm 2019

Bích Hà |

Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh công bố điểm chuẩn; Thông tin mới về điểm chuẩn các trường quân đội; "Hot girl" Olympia đàn hát "Em dạo này" khiến cả trường quay loạn nhịp; Thông điệp "lạ" trên sách giáo khoa được tán thưởng... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Điểm chuẩn các trường quân đội năm 2019: Được 22,7 điểm có cơ hội đỗ?

Bích Hà |

Với các trường quân đội, dự kiến điểm chuẩn năm 2019 sẽ bằng hoặc tăng so với năm 2018.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Giáo dục 24h: Hơn 288.000 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng, điểm chuẩn sẽ biến động

Bích Hà |

Sau 10 ngày, hơn 288.000 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đại học; Nói ngọng và hay quên, một học sinh bị cô giáo đánh thâm tím mặt; Nam sinh Yên Bái xuất sắc giành huy chương bạc Olympic... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Giáo dục 24h: Thêm trường đại học công bố điểm chuẩn năm 2019

Bích Hà |

Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh công bố điểm chuẩn; Thông tin mới về điểm chuẩn các trường quân đội; "Hot girl" Olympia đàn hát "Em dạo này" khiến cả trường quay loạn nhịp; Thông điệp "lạ" trên sách giáo khoa được tán thưởng... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Điểm chuẩn các trường quân đội năm 2019: Được 22,7 điểm có cơ hội đỗ?

Bích Hà |

Với các trường quân đội, dự kiến điểm chuẩn năm 2019 sẽ bằng hoặc tăng so với năm 2018.