Giáo dục 24h: Điểm chuẩn năm 2019 trường Y-Dược dự kiến cao nhất ở mức 27

Bích Hà |

Điểm chuẩn khối y dược sẽ tăng 1-2 điểm; thêm nhiều trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019; Cô nữ sinh con nhà nghèo với ước mơ trở thành dược sĩ; Tố cáo việc các trường góp tiền để đón đoàn kiểm tra của Bộ... là những tin tức giáo dục nổi bật nhất 24h qua.

Điểm chuẩn khối y dược sẽ tăng 1-2 điểm

Điểm chuẩn vào các trường khối y dược năm nay dự kiến sẽ tăng so với năm 2018. Ngành cao nhất là bác sĩ đa khoa có thể lấy điểm cao nhất ở mức 27

Theo GS-TS Nguyễn Hữu Tú - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội, với điểm thi và phổ điểm THPT quốc gia năm 2019, điểm sàn xét tuyển khối y dược có thể là 18 đối với hệ đào tạo cử nhân và 20-21 đối với hệ đào tạo bác sĩ.

GS Tú cũng dự đoán điểm chuẩn vào các trường ĐH y dược có thể cao hơn năm 2018 từ 1 đến 2 điểm. Năm 2018, ngành y khoa ở cơ sở Hà Nội lấy 24,75 điểm, phân hiệu ở Thanh Hóa lấy 22,1 điểm.

Nhiều trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019

Ngày 19.7, nhiều trường đại học trên cả nước đã công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019.

Nhiều trường, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm sàn xét tuyển trong khoảng 16-17 điểm. (Xem thêm TẠI ĐÂY).

Điểm chuẩn trúng tuyển 2019 của Đại học Luật Hà Nội cao nhất là 28,05 (Xem thêm TẠI ĐÂY).

Đại học Nội vụ cũng vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) của trường năm 2019. Theo đó, mức điểm dao động từ 12-17.  Mức sàn thấp dành cho các ngành đào tạo tại TPHCM và Quảng Nam (Xem thêm TẠI ĐÂY).

 
Điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học Luật Hà Nội theo phương thức xét tuyển bằng điểm học bạ THPT.

Trường Đại học Mở Hà Nội đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với 17 ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy (Xem chi tiết TẠI ĐÂY).

Chiều tối 19.7, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa công bố điểm sàn xét tuyển bằng kết quả thi THPT Quốc gia 2019. Mức điểm phổ biến từ 16.5 đến 19.5 điểm (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)...

Cô nữ sinh con nhà nghèo với ước mơ trở thành dược sĩ

Bố bị teo dây thần kinh thị lực, mắt không nhìn thấy, mẹ ngày ngày đạp xe đi buôn đồng nát kiếm tiền nuôi gia đình và chị gái học đại học. Dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn,  em Lê Thị Thùy (học sinh lớp 12C1, Trường THPT Lê Văn Hưu, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đã nỗ lực vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập.

Thùy cho biết thêm, em đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Dược Hà Nội là do chứng kiến cảnh gia đình thường xuyên có người đau ốm. Đặc biệt, đôi mắt của của bố em, không thể nhìn thấy do bị teo dây thần kinh thị lực. Em muốn vào trường dược để có cơ hội tiếp xúc, nghiên cứu, điều chế ra các loại thuốc, mang lại giá trị cho gia đình và cộng đồng. (Xem thêm TẠI ĐÂY)

Tố cáo việc các trường góp tiền để đón đoàn kiểm tra của Bộ

Sau hơn nửa năm giữ số tiền huy động “kêu gọi tinh thần đóng góp kinh phí” để đón đoàn kiểm tra của Bộ GDĐT, chỉ khi nhận được đơn thư tố cáo, Phòng GDĐT huyện Phú Lộc  (Thừa Thiên - Huế) mới tức tốc trả lại tiền cho các trường.

Theo ông Trần Văn Thủy (người tố cáo), kinh phí để đón tiếp các đoàn kiểm tra về làm việc ở địa phương đã có trong thu chi ngân sách mỗi đơn vị, tại sao còn huy động từ các trường học? Sau hơn nửa năm giữ số tiền huy động để tiếp khách ấy, chỉ khi nhận được đơn thư tố cáo, Phòng GDĐT huyện Phú Lộc mới trả lại. (Xem thêm TẠI ĐÂY).

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn trúng tuyển 2019 của Đại học Luật Hà Nội: Cao nhất là 28,05

Đặng Chung |

Trường Đại học Luật Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy Khóa 44 theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT.

Điểm chuẩn năm 2019 của Học viện Tài chính: Dự báo tăng gần bằng năm 2017

Đặng Chung |

Với số lượng thí sinh đạt điểm cao ở các tổ hợp A00, A01 đều tăng đáng kể so với năm 2018, đại diện Học viện Tài chính dự báo, điểm chuẩn năm 2019 của Học viện sẽ tăng so với năm ngoái, ở ngưỡng ngang bằng hoặc thấp hơn một chút so với năm 2017.

Giáo dục 24h: Nhiều trường đại học công bố điểm sàn, dự báo điểm chuẩn 2019

Bích Hà |

Các trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển, dự báo điểm chuẩn năm 2019; tên GS Hoàng Tụy vào bản dịch tiếng Việt đề thi toán Olympic quốc tế 2019; điểm tên thủ khoa kỳ thi THPT quốc gia 2019 của các tỉnh; Đủ điểm đỗ đại học, vẫn trượt tốt nghiệp... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Điểm chuẩn trúng tuyển 2019 của Đại học Luật Hà Nội: Cao nhất là 28,05

Đặng Chung |

Trường Đại học Luật Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy Khóa 44 theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT.

Điểm chuẩn năm 2019 của Học viện Tài chính: Dự báo tăng gần bằng năm 2017

Đặng Chung |

Với số lượng thí sinh đạt điểm cao ở các tổ hợp A00, A01 đều tăng đáng kể so với năm 2018, đại diện Học viện Tài chính dự báo, điểm chuẩn năm 2019 của Học viện sẽ tăng so với năm ngoái, ở ngưỡng ngang bằng hoặc thấp hơn một chút so với năm 2017.

Giáo dục 24h: Nhiều trường đại học công bố điểm sàn, dự báo điểm chuẩn 2019

Bích Hà |

Các trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển, dự báo điểm chuẩn năm 2019; tên GS Hoàng Tụy vào bản dịch tiếng Việt đề thi toán Olympic quốc tế 2019; điểm tên thủ khoa kỳ thi THPT quốc gia 2019 của các tỉnh; Đủ điểm đỗ đại học, vẫn trượt tốt nghiệp... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.