Giáo dục 24h: Điểm chuẩn dự kiến năm 2019 của Đại học Bách khoa tăng mạnh

Bích Hà |

Đại học Bách khoa Hà Nội đưa ra điểm chuẩn dự kiến;  bất ngờ mức điểm sàn Trường Đại học Ngoại thương; Bật mí về cách học của nữ sinh đoạt HCV Olympic Vật lý; Trường THPT có điểm đầu vào ở mức thấp ở Hà Nội là “lò” đào tạo thủ khoa ... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Điểm chuẩn dự kiến của Đại học Bách khoa Hà Nội tăng mạnh so với năm 2018

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn dự báo của 55 chương trình đào tạo đại học chính quy tuyển sinh năm 2019.

Theo đó, nhóm ngành dự báo có điểm chuẩn cao nhất lên tới 28 điểm là Khoa học máy tính. Như vậy, điểm chuẩn dự kiến vào ngành này đã tăng 3 điểm so với năm 2018 (Năm 2018, điểm chuẩn ngành Khoa học máy tính là 25 điểm).

Tương tự, các ngành khác của Đại học Bách khoa Hà Nội cũng có điểm chuẩn dự kiến tăng so với năm 2018 từ 2 - 3 điểm. (Xem thêm TẠI ĐÂY).

 
Điểm chuẩn của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2018.

Bất ngờ mức điểm sàn Trường Đại học Ngoại thương

Hội đồng tuyển sinh ĐH Ngoại thương vừa công bố mức điểm nhận hồ sơ theo kết quả thi THPT quốc gia ở cả 3 cơ sở là Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và Quảng Ninh.

Theo đó, mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào ĐH Ngoại thương trụ sở chính ở Hà Nội và cơ sở II TP Hồ Chí Minh từ 20,5 điểm.

Tại cơ sở Quảng Ninh, nhà trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh có điểm từ 17. (Xem thêm TẠI ĐÂY).

Bật mí về cách học của nữ sinh đoạt HCV Olympic Vật lý

Nữ sinh duy nhất của đoàn Việt Nam tham dự Olympic Vật lý quốc tế Nguyễn Khánh Linh đã mang về tấm huy chương vàng trong kỳ thi, đồng thời ẵm luôn danh hiệu "Nữ sinh xuất sắc nhất trong kỳ thi".

Dù đạt được thành tích rất cao trong kỳ thi, nhưng Khánh Linh cho biết em thuộc tuýp học sinh thích học tùy hứng, không bao giờ lên thời gian biểu. (Xem thêm TẠI ĐÂY).

Trường THPT có điểm đầu vào ở mức thấp của Hà Nội là “lò” đào tạo thủ khoa 

Năm 2019, trường THPT Hồng Thái (Đan Phượng, Hà Nội) có điểm đầu vào lớp 10 là 38,5- thấp hơn khá nhiều so với phổ điểm trong thành phố Hà Nội. Song, ngôi trường này lại chính là nơi đào tạo thủ khoa khối D1 trong kì thi THPT Quốc gia 2019.

 
Thầy Phạm Huy Thiệp - Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Thái.

Theo thầy Phạm Huy Thiệp - Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Thái, là một trường học ở vùng ngoại thành, nên cơ sở vật chất của trường vẫn còn thiếu thốn nhiều. Nhưng với mong muốn các học sinh được thành tài, thầy cô trong trường vẫn luôn cố gắng tạo động lực cho học sinh, thương yêu và coi học sinh là tài sản lớn nhất. (Xem thêm TẠI ĐÂY).

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Bật mí về cách học không thời gian biểu của nữ sinh đoạt HCV Olympic Vật lý

Nguyễn Hà - Đặng Chung |

Chia sẻ về cách học của mình, Nguyễn Khánh Linh - nữ sinh đạt Huy chương Vàng Olympic Vật lý Quốc tế 2019 cho biết mình thích học tùy hứng, không bao giờ theo thời gian biểu.

Bố mẹ buôn trứng nuôi con đỗ thủ khoa: "Vợ chồng tôi không ngủ được vì vui"

Quách Du |

Chiều 15.7, xóm nhỏ thôn Thịnh Vạn (phường Quảng Thịnh, TP.Thanh Hóa) trở nên náo nhiệt, khi nhiều người thân, hàng xóm đến chúc mừng em Vũ Đức Anh (học sinh lớp 12T1, Trường THPT Quảng Xương 1, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa), vừa trở thành tân thủ khoa khối A00 của cả nước.

90,44% tỉ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT ở Đà Nẵng

H.VINH |

Theo thống kê của Sở Giáo dục và đào tạo (GDĐT) TP.Đà Nẵng, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT trên địa bàn TP năm 2019 là 90,44%.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bật mí về cách học không thời gian biểu của nữ sinh đoạt HCV Olympic Vật lý

Nguyễn Hà - Đặng Chung |

Chia sẻ về cách học của mình, Nguyễn Khánh Linh - nữ sinh đạt Huy chương Vàng Olympic Vật lý Quốc tế 2019 cho biết mình thích học tùy hứng, không bao giờ theo thời gian biểu.

Bố mẹ buôn trứng nuôi con đỗ thủ khoa: "Vợ chồng tôi không ngủ được vì vui"

Quách Du |

Chiều 15.7, xóm nhỏ thôn Thịnh Vạn (phường Quảng Thịnh, TP.Thanh Hóa) trở nên náo nhiệt, khi nhiều người thân, hàng xóm đến chúc mừng em Vũ Đức Anh (học sinh lớp 12T1, Trường THPT Quảng Xương 1, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa), vừa trở thành tân thủ khoa khối A00 của cả nước.

90,44% tỉ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT ở Đà Nẵng

H.VINH |

Theo thống kê của Sở Giáo dục và đào tạo (GDĐT) TP.Đà Nẵng, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT trên địa bàn TP năm 2019 là 90,44%.