Giáo dục 24h: Điểm chuẩn đại học năm 2019 sẽ biến động mạnh

Bích Hà |

Điểm chuẩn năm 2019 được dự báo sẽ tăng; Nhiều trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển; Lý do khiến môn Tiếng Anh, Lịch sử "đội sổ" về kết quả thi THPT quốc gia 2019, học sinh trường chuyên bị trượt tốt nghiệp; bí quyết học tập của thủ khoa... là những thông tin nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục 24h qua.

Điểm chuẩn đại học 2019: Trường tốp đầu dự kiến tăng

Qua phân tích phổ điểm Kỳ thi THPT quốc gia 2019, nhiều chuyên gia dự báo điểm chuẩn các trường và ngành top trên sẽ tăng hơn năm ngoái từ 1- 3 điểm.

Tăng mạnh nhất là nhóm ngành Y dược và Công an, Quân đội. Riêng các trường, ngành hàng năm có điểm xét ở mức 18 điểm - 20 điểm chuẩn năm 2019 sẽ ít biến động, nếu có tăng thì sẽ tùy theo trường và có thể sẽ tăng không quá 2 điểm. (Xem chi tiết TẠI ĐÂY).

Lý do môn Lịch sử, Tiếng Anh có điểm dưới trung bình cao nhất

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, Lịch sử và Tiếng Anh là hai môn có tỉ lệ điểm dưới trung bình cao nhất trong 9 môn thi.

Cụ thể, cả nước có 569.905 thí sinh dự thi môn Lịch sử, trong đó có 399.016 thí sinh bị điểm dưới trung bình, chiếm tỉ lệ 70,01%. Môn tiếng Anh có 542.775 thí sinh điểm dưới trung bình, chiếm 69% trong tổng số 789.544 bài thi.

 

Kết quả thi có nhiều điểm dưới trung bình của môn Lịch sử, tiếng Anh là câu chuyện đã diễn ra nhiều năm qua. Có một số ý kiến lo lắng về chất lượng dạy và học của hai môn này (Xem chi tiết TẠI ĐÂY).

Lý giải việc môn Lịch sử và tiếng Anh có 70% thí sinh điểm dưới trung bình, các chuyên gia cho rằng, một phần phản ánh chất lượng dạy – học của các trường phổ thông, ngoài ra cũng phản ánh tâm lý học tập kiểu ứng thí của thí sinh. (Xem chi tiết TẠI ĐÂY).

Nhiều trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển

Ngay sau khi Bộ GDĐT công bố điểm thi và phổ điểm các môn, khối thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2019, nhiều trường đại học đã công bố điểm sàn xét tuyển của trường mình.

Thí sinh dùng tổ hợp khối C00 phải đạt từ 20 điểm trở lên mới đủ điều kiện xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2019. (Xem thêm TẠI ĐÂY).

Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM dự kiến lấy điểm sàn cao nhất là 17. (Xem thêm TẠI ĐÂY).

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn xét tuyển) đại học hệ chính quy năm 2019 của Đại học Kinh tế Quốc dân là 18 điểm (Xem thêm TẠI ĐÂY). 20.05 điểm là điểm sàn của Đại học Ngoại thương cơ sở phía Na (Xem thêm TẠI ĐÂY).

Học sinh chuyên Toán trượt tốt nghiệp do bị điểm 1 môn Vật lí

Ngày 15.7, ông Nguyễn Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Thái Bình vẫn ngỡ ngàng khi cầm bảng điểm Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Ông cho biết, không tin nổi khi một học sinh của trường bị điểm liệt (Xem thêm TẠI ĐÂY).

Nữ thủ khoa khuyên không nên lạm dụng việc học qua mạng

Với 29,35 điểm của 3 môn Tiếng Anh, Hóa Học và Toán, Nguyễn Thị Hà Phương, học sinh lớp 12T1, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh là thí sinh có số điểm cao nhất toàn quốc khối D7.

 
Em Nguyễn Thị Hà Phương đạt 29,35 điểm, thủ khoa toàn quốc khối D7. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về kinh nghiệm học tập, Hà Phương cho hay, em không có kinh nghiệm gì đặc biệt. Trước tiên cần nắm chắc hệ thống kiến thức cơ bản ngay từ khi vào lớp 10. Ở trường, ở lớp chú ý nghe giảng, nắm kiến thức ngay tại lớp. Về nhà học các kiến thức nâng cao và tập giải đề qua mạng.

"Em lên mạng chỉ học qua các bài giảng, sau đó tải về máy để tự học, tự giải, không lạm dụng học qua mạng nhiều vì như vậy dễ phân tán tư tưởng từ mạng xã hội như Facebook, zalo...", Hà Phương cho hay. (Xem thêm TẠI ĐÂY)

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Phương pháp dạy sai khiến môn Lịch sử “đội sổ” về kết quả thi?

Nguyễn Văn Lực - Giáo viên Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa. |

Trong kì thi THPT quốc gia 2019, môn Lịch sử có điểm trung bình là 4,3 điểm. 70% số bài thi có điểm dưới 5. Đây là môn “đội sổ” về kết quả thi năm học này. 

Nữ thủ khoa người Hà Tĩnh khuyên không nên lạm dụng việc học qua mạng

ANH ĐỨC |

Với 29,35 điểm của 3 môn Tiếng Anh, Hóa Học và Toán, Nguyễn Thị Hà Phương, học sinh lớp 12T1, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh là thí sinh có số điểm cao nhất toàn quốc khối D7.

Điểm chuẩn đại học 2019: Trường tốp đầu dự kiến tăng, tốp dưới ổn định

Bích Hà |

Phân tích phổ điểm các môn, khối thi của kỳ thi THPT Quốc gia 2019, các chuyên gia dự đoán điểm chuẩn năm nay sẽ tăng nhẹ. Điểm chuẩn biến động ở trường tốp đầu, ổn định với trường tốp dưới.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Phương pháp dạy sai khiến môn Lịch sử “đội sổ” về kết quả thi?

Nguyễn Văn Lực - Giáo viên Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa. |

Trong kì thi THPT quốc gia 2019, môn Lịch sử có điểm trung bình là 4,3 điểm. 70% số bài thi có điểm dưới 5. Đây là môn “đội sổ” về kết quả thi năm học này. 

Nữ thủ khoa người Hà Tĩnh khuyên không nên lạm dụng việc học qua mạng

ANH ĐỨC |

Với 29,35 điểm của 3 môn Tiếng Anh, Hóa Học và Toán, Nguyễn Thị Hà Phương, học sinh lớp 12T1, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh là thí sinh có số điểm cao nhất toàn quốc khối D7.

Điểm chuẩn đại học 2019: Trường tốp đầu dự kiến tăng, tốp dưới ổn định

Bích Hà |

Phân tích phổ điểm các môn, khối thi của kỳ thi THPT Quốc gia 2019, các chuyên gia dự đoán điểm chuẩn năm nay sẽ tăng nhẹ. Điểm chuẩn biến động ở trường tốp đầu, ổn định với trường tốp dưới.