Giáo dục 24h: Danh sách "con nhà người ta" - thủ khoa các khối

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi THPT quốc gia 2019; lộ diện danh sách thủ khoa, những thí sinh vẫn được ví là "con nhà người ta"; Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình "đội sổ" vì điểm thấp; các trường đại học công bố điểm chuẩn dự kiến... là những tin tức Giáo dục được quan tâm nhất trong 24h qua.

Công bố điểm thi, môn Lịch sử, Tiếng Anh "đội sổ" vì điểm thấp

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), điểm trung bình các môn thi THPT quốc gia năm 2019 tăng hơn năm trước. Hầu hết các môn có mức điểm trung bình ở ngưỡng 5-6.

Trong tổng số 1.287 điểm 10 các môn, Giáo dục công dân là môn có số lượng nhiều nhất với 784 bài thi; tiếng Anh đứng thứ hai với 299 bài; Lịch sử đứng thứ ba với 80 bài.

Riêng 3 môn Lịch sử, tiếng Anh, Sinh học, điểm trung bình dưới 5. Cụ thể, số thí sinh đạt điểm dưới trung bình môn Lịch sử lên đến trên 70%. (Xem chi tiết TẠI ĐÂY).

 
Gần 70 thí sinh có điểm dưới trung bình môn Tiếng Anh.

Ngoài điểm môn Lịch sử và Tiếng Anh thấp, thì môn Ngữ văn cũng gây chú ý khi có trên 1.200 thí sinh bị điểm liệt, tăng gần gấp đôi so với năm 2018 (Xem thêm TẠI ĐÂY).

Danh sách con nhà người ta- thủ khoa các khối

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi THPT quốc gia 2019, danh sách thủ khoa trên cả nước đã dần lộ diện.

Theo phân tích, thống kê của Lao Động từ dữ liệu điểm thi THPT quốc gia 2019, thí sinh có điểm cao nhất tổ hợp A00 đến tỉnh Thanh Hóa.

Thí sinh này là Vũ Đức Anh (Trường THPT Quảng Xương 1, tỉnh Thanh Hóa).  Đức Anh đạt được tổng điểm 3 môn là 29,05 (Toán: 9,80; Lí: 9,25 và Hóa: 10).

 
Thủ khoa khối B00 đến từ Phú Thọ. Ảnh: FBNV

Ở khối B00, thủ khoa là một thí sinh vừa xinh đẹp tài năng đến từ Phú Thọ. Nhiều thủ khoa các khối thi khác cũng lộ diện, khiến mọi người "xuýt xoa" (Xem danh sách thủ khoa của năm 2019 chi tiết TẠI ĐÂY).

Hà Giang - Hòa Bình - Sơn La “đội sổ” điểm thi thấp

Phân tích dữ liệu điểm thi THPT quốc gia 2019, nếu Nam Định, Hà Nam là địa phương có điểm trung bình cao nhất cả nước, thì các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang lại luôn đứng ở tốp có điểm trung bình thấp nhất. 3 tỉnh này cũng thay phiên đổi chỗ cho nhau.

Vì điểm thi thấp, nên tỉ lệ đỗ tốt nghiệp của những địa phương này cũng giảm mạnh so với năm 2018. Nhất là năm nay tỉ lệ xét điểm thi THPT quốc gia là 70% và kết quả học tập 30%, thay vì 50% - 50% như năm 2018. (Xem chi tiết TẠI ĐÂY).

Trường đại học công bố điểm chuẩn dự kiến

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi THPT quốc gia 2019 và phổ điểm các môn, khối thi trong kỳ thi năm nay, Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã đưa ra điểm trúng tuyển dự kiến năm 2019.

Theo PGS -TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Đào tạo trường Đại học Kinh tế quốc dân, dự kiến điểm chuẩn của trường có thể  tăng nhẹ so với năm 2018 (Xem chi tiết TẠI ĐÂY).

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Thủ khoa khối C của TPHCM đạt 26.25 điểm

PV |

Em Lê Nguyễn Hoàng Long có tổng điểm 3 môn khối C (Văn - Sử - Địa) là 26.25 điểm. Em hiện là thí sinh có điểm thi khối C cao nhất tại TPHCM kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Thủ khoa khối D tại TPHCM đạt 10 điểm môn tiếng Anh

PV |

Thống kê theo tổ hợp truyền thống, em Lương Gia Huy là thí sinh có điểm thi khối D (Toán - Văn - Anh) cao nhất tại TPHCM năm nay. Đồng thời, em cũng đạt điểm tuyệt đối môn tiếng Anh.

Lộ diện thủ khoa đến từ Thanh Hóa và tốp 10 thí sinh điểm thi cao nhất khối A00

Đặng Chung - Giang Thanh |

Thí sinh là thủ khoa khối A00 năm nay đến từ Thanh Hóa, đạt được 29,05 điểm/3 môn thi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ khoa khối C của TPHCM đạt 26.25 điểm

PV |

Em Lê Nguyễn Hoàng Long có tổng điểm 3 môn khối C (Văn - Sử - Địa) là 26.25 điểm. Em hiện là thí sinh có điểm thi khối C cao nhất tại TPHCM kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Thủ khoa khối D tại TPHCM đạt 10 điểm môn tiếng Anh

PV |

Thống kê theo tổ hợp truyền thống, em Lương Gia Huy là thí sinh có điểm thi khối D (Toán - Văn - Anh) cao nhất tại TPHCM năm nay. Đồng thời, em cũng đạt điểm tuyệt đối môn tiếng Anh.

Lộ diện thủ khoa đến từ Thanh Hóa và tốp 10 thí sinh điểm thi cao nhất khối A00

Đặng Chung - Giang Thanh |

Thí sinh là thủ khoa khối A00 năm nay đến từ Thanh Hóa, đạt được 29,05 điểm/3 môn thi.