Giáo dục 24h: Công bố điểm chuẩn ĐH Ngoại thương, điểm sàn trường y-dược

Bích Hà |

Các trường quân đội, y-dược, sư phạm công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019; Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ tiếng Anh và điểm thi THPT quốc gia của Đại học Ngoại thương;  Học sinh Việt Nam tiếp tục thắng lớn tại Olympic Toán quốc tế 2019; Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tìm cách để học sinh yêu thích môn Lịch sử... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Nhiều trường đại học công bố, dự đoán điểm chuẩn năm 2019

- Ngày 20.7, Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 tại TPHCM công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ tiếng Anh và kết quả thi THPT quốc gia năm 2019.

Nhà trường đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đối với 4 chuyên ngành, chương trình đào tạo với mức điểm từ 24-24,5 điểm.

Thí sinh trúng tuyển phải nộp giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2019 bản chính và chứng chỉ tiếng Anh bản gốc về trường trước 17h ngày 23.7 và làm thủ tục nhập học ngày 29.7.

 
Điểm chuẩn ĐH  Ngoại thương theo phương thức xét tuyển kết hợp.

Nhà trường cũng yêu cầu các thí sinh trúng tuyển xác nhận tính xác thực của văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định, bằng cách yêu cầu đơn vị tổ chức thi gửi văn bản xác thực chứng chỉ đến trường chậm nhất đến 17h ngày 158.

Nếu không có văn bản xác nhận tính xác thực của văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, nhà trường sẽ xóa tên thí sinh khỏi danh sách trúng tuyển.

Điểm chuẩn xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi THPT quốc gia 2019 sẽ được Đại học Ngoại thương công bố vào 9.8 theo quy định của Bộ GDĐT.

- Ngày 20.7, đại diện Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã đưa ra những dự báo về điểm chuẩn năm 2019 của trường. Theo đó điểm chuẩn sẽ tăng so với năm 2018 từ 1-2 điểm, tùy từng ngành. Ngành cao nhất có thể lấy điểm chuẩn lên đến 26,5 điểm (Thí sinh xem chi tiết dự báo điểm chuẩn năm 2019 của Kinh tế quốc dân TẠI ĐÂY).

Trường ĐH Sư phạm TPHCM vừa công bố điểm chuẩn theo diện xét tuyển học bạ, ngành cao nhất có điểm chuẩn 29,5.

Cách tính điểm trúng tuyển, đối với tất cả các tổ hợp như sau: Điểm trúng tuyển = điểm Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 (+điểm ưu tiên nếu có).

 
 
Điểm chuẩn theo diện xét tuyển học bạ của Trường ĐH Sư phạm TPHCM.

Trường quân đội, Y-dược, sư phạm công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019

Ngày 20.7, Ban Tuyển sinh Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng đã công bố mức điểm sàn năm 2019 của tất cả các trường quân đội. Theo đó, điểm sàn trường quân đội năm nay dao động từ 15 đến 23 điểm (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

Ngày 20.7, Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019 đã họp, thảo luận phương án xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trường đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019.

Hội đồng quyết định điểm sàn vào các trường đại học sư phạm năm 2019 là từ 18 điểm. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ đại học sư phạm là 18 điểm, áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển (Xem chi tiết TẠI ĐÂY).

Ngày 20.7, Hội đồng điểm sàn khối ngành sức khỏe đã họp và công bố điểm sàn xét tuyển khối ngành này năm 2019. 

Căn cứ vào điểm thi THPT quốc gia 2019, chỉ tiêu của các trường y-dược, hội đồng xác định mức điểm sàn năm 2019 với nhóm ngành sức khỏe như sau:

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành Y khoa là 21 điểm, áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển;

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành Răng - Hàm - Mặt là 21 điểm. (Xem chi tiết TẠI ĐÂY).

Học sinh Việt Nam tiếp tục thắng lớn tại Olympic Toán quốc tế 2019

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đoàn học sinh Việt Nam đang tham dự Olympic Toán quốc tế  2019 tại Anh đã đạt được những kết quả hết sức ấn tượng.

 
Tất cả học sinh Việt Nam tham dự Olympic Toán học quốc tế đều giành được giải.

Theo đó, cả 6 học sinh dự thi đều đoạt giải, gồm: 2 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc.

Với 2 huy chương Vàng và 4 huy chương Bạc, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã tiến 13 bậc so với IMO năm 2018, nằm trong Top 10 nước đứng đầu về thành tích tại kỳ thi này  (Xem chi tiết TẠI ĐÂY).

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tìm cách để học sinh yêu thích môn Lịch sử

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2019, 70% số bài thi Lịch sử có điểm dưới trung bình, là môn “đội sổ” về kết quả thi thấp.  Trước thực trạng này, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã chủ trì cuộc tọa đàm, nghe các chuyên gia "hiến kế", tìm cách để học sinh không thờ ơ với môn Lịch sử.

Theo đó, thời gian tới Bộ GDĐT sẽ tìm cách xóa bỏ tư tưởng coi Lịch sử là môn phụ, đưa ra chỉ số đánh giá nhằm nắn chỉnh tư duy của những người quản lý về quan niệm môn chính - môn phụ; các cấp quản lý tuyệt đối không phân biệt môn chính - môn phụ trong chỉ đạo. Đổi mới trước hết phải từ đội ngũ giáo viên, tạo động lực cho giáo viên, nếu giáo viên còn tâm lý “môn chính - môn phụ” thì khó đổi mới được. (Xem chi tiết TẠI ĐÂY).

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Điểm sàn năm 2019 của các trường Y-Dược: Cao nhất là 21 điểm

Đặng Chung |

Ngày 20.7, Hội đồng điểm sàn khối ngành sức khỏe đã họp và công bố điểm sàn xét tuyển khối ngành này năm 2019. 

Điểm sàn vào các trường đại học sư phạm năm 2019: Từ 18 điểm

Đặng Chung |

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với trình độ đại học sư phạm là 18 điểm, áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển.

Điểm chuẩn năm 2019 của Đại học Kinh tế quốc dân: Dự kiến cao nhất 26,5

Đặng Chung |

Theo PGS-TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, năm 2019, điểm chuẩn vào một số ngành hot của trường sẽ tăng từ 1-2 điểm. Dự kiến, mức điểm chuẩn cao nhất có thể lên đến 26,5.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Điểm sàn năm 2019 của các trường Y-Dược: Cao nhất là 21 điểm

Đặng Chung |

Ngày 20.7, Hội đồng điểm sàn khối ngành sức khỏe đã họp và công bố điểm sàn xét tuyển khối ngành này năm 2019. 

Điểm sàn vào các trường đại học sư phạm năm 2019: Từ 18 điểm

Đặng Chung |

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với trình độ đại học sư phạm là 18 điểm, áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển.

Điểm chuẩn năm 2019 của Đại học Kinh tế quốc dân: Dự kiến cao nhất 26,5

Đặng Chung |

Theo PGS-TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, năm 2019, điểm chuẩn vào một số ngành hot của trường sẽ tăng từ 1-2 điểm. Dự kiến, mức điểm chuẩn cao nhất có thể lên đến 26,5.