Giáo dục 24h: Cô giáo bị tố thường xuyên bắt học sinh quỳ gối

Thế Anh |

Phụ huynh tố cô giáo thường xuyên bắt học sinh quỳ gối; Bốc thăm phân công cán bộ coi thi để phòng gian lận thi THPT quốc gia; Thời gian công bố kết quả thi THPT quốc gia 2019 sẽ chậm hơn năm ngoái... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Phụ huynh tố cô giáo thường xuyên bắt học sinh quỳ gối

 

Hình ảnh học sinh Trường THCS Tô Hiệu, Thường Tín (Hà Nội) quỳ gối trước bục giảng trong giờ học, kèm đơn kiến nghị của phụ huynh đang được lan truyền trên mạng xã hội.

Theo nội dung đơn kiến nghị của phụ huynh, học sinh vi phạm quy định của lớp, giáo viên L.T.Q (chủ nhiệm lớp 9B, Trường THCS Tô Hiệu) đã yêu cầu 2 em quỳ ngay trước bục giảng.

Chị N.T.L, phụ huynh có con bị cô giáo L.T.Q bắt quỳ, cho biết không chỉ con chị mà học sinh khác cũng bị cô giáo bắt quỳ trong giờ học, nếu vi phạm quy định.

Xem thêm...

Bốc thăm phân công cán bộ coi thi để phòng gian lận thi THPT quốc gia

Ba giáo viên ở Hòa Bình đã bị khởi tố vì liên quan đến việc nâng điểm thi môn Ngữ văn trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.
Ba giáo viên ở Hòa Bình đã bị khởi tố vì liên quan đến việc nâng điểm thi môn Ngữ văn trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Những năm qua, sau mỗi mùa thi THPT quốc gia, vẫn xuất hiện những dư luận cho rằng xảy ra tình trạng nơi coi thi lỏng, nơi coi chặt và nghi ngờ về sự công bằng của kỳ thi.

Bộ GDĐT có những giải pháp cho vấn đề này, trong đó có việc bốc thăm khách quan việc phân công phòng coi thi cho cán bộ làm nhiệm vụ.

Xem thêm...

Địa phương kêu chi phí tổ chức thi THPT QG tăng 39%, Bộ GDĐT nói giảm

Thí sinh dự thi THPT quốc gia 2018. Ảnh: Hải Nguyễn
Thí sinh dự thi THPT quốc gia 2018. Ảnh: Hải Nguyễn

Tại buổi cung cấp thông tin về giáo dục sáng 11.5, phóng viên báo chí đã nêu câu hỏi liên quan đến phản ánh của một số địa phương về việc chi phí tổ chức kỳ thi THPT quốc gia tăng hơn so với cách thức thi cũ.

Về vấn đề này, ông Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GDĐT - cho biết khi nói về giảm tốn kém phải xét một bài toán tổng thể. Kỳ thi THPT quốc gia ngoài chi phí tổ chức còn phải tính chi phí tham gia của học sinh, phụ huynh, công an... Vì thế, để tính tổng chi phí phải bao gồm chi phí công và tư.

Xem thêm...

Thời gian công bố kết quả thi THPT quốc gia 2019 sẽ chậm hơn năm ngoái

Ngày 11.5, tại Ninh Bình, Bộ GDĐT tổ chức cung cấp thông tin báo chí trong lĩnh vực giáo dục.

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng thông tin những điểm mới trong thi THPT quốc gia 2019. Ảnh: Huyên Nguyễn
Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng thông tin những điểm mới trong thi THPT quốc gia 2019. Ảnh: Huyên Nguyễn

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng - cho biết, kỳ thi THPT quốc gia 2019 có điểm mới về quy định rõ nội dung đề thi.

Đáng chú ý, thời gian công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2019 sẽ được Bộ GDĐT công bố chậm hơn để có thời gian phân tích số liệu, chủ động phát hiện sai sót hay gian lận (nếu có) trước khi công bố kết quả thi.

Xem thêm...

Các trường ĐH phải xử lý 51 thí sinh gian lận điểm thi vẫn đang học

Vụ việc gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 gây ra nhiều hệ lụy, thiệt thòi cho các thí sinh học thật, thi thật. Ảnh minh họa: Tri Thức Trẻ
Vụ việc gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 gây ra nhiều hệ lụy, thiệt thòi cho các thí sinh học thật, thi thật. Ảnh minh họa: Tri Thức Trẻ

Sáng 11.5, Bộ GDĐT tổ chức hội nghị cung cấp thông tin báo chí về những vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng 2019.

Một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm trong thời gian qua là việc xử lý các thí sinh được nâng điểm không thống nhất giữa các cơ sở giáo dục đại học.

Theo Bộ GDĐT, việc xử lý những thí sinh được nâng điểm thi trước hết thuộc về thẩm quyền của các trường đại học. Các trường có quyền và trách nhiệm xử lý, không thụ động ngồi chờ chỉ đạo của Bộ GDĐT.

Xem thêm...
Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Học sinh yêu sớm, có thai ngoài ý muốn: Lúng túng giáo dục giới tính

Đặng Chung |

“Làm mẹ bất đắc dĩ” khi đang ở độ tuổi cắp sách đến trường, “áo trắng đánh ghen”, học sinh lớp 8 có thai vì bị thầy giáo xâm hại…. Những sự việc đau lòng liên tục xảy ra. Theo các chuyên gia, có nguyên nhân của việc học sinh đang bị thiếu những kỹ năng, kiến thức về giới tính cần thiết để bảo vệ mình.

Giáo dục 24h: Làm bài chậm, nam sinh bị cô giáo đánh tím người

Thế Anh |

Đình chỉ cô giáo đánh học sinh lớp 2 vì làm bài chậm; TPHCM đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các trường; Bắt học sinh “đứng lên ngồi xuống”, một thầy giáo bị kỷ luật... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Giáo dục 24h: Nam sinh lớp 10 có thật sự làm 4 bạn gái có thai?

Thế Anh |

Gia đình nam sinh bị đồn làm 4 nữ sinh có bầu: "Đó là tin thất thiệt"; Có nên sát hạch định kỳ năng lực ngoại ngữ lãnh đạo sở giáo dục?; Ôn thi THPT Quốc: Trọng tâm kiến thức cần nhớ để làm tốt môn Tiếng Anh... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Học sinh yêu sớm, có thai ngoài ý muốn: Lúng túng giáo dục giới tính

Đặng Chung |

“Làm mẹ bất đắc dĩ” khi đang ở độ tuổi cắp sách đến trường, “áo trắng đánh ghen”, học sinh lớp 8 có thai vì bị thầy giáo xâm hại…. Những sự việc đau lòng liên tục xảy ra. Theo các chuyên gia, có nguyên nhân của việc học sinh đang bị thiếu những kỹ năng, kiến thức về giới tính cần thiết để bảo vệ mình.

Giáo dục 24h: Làm bài chậm, nam sinh bị cô giáo đánh tím người

Thế Anh |

Đình chỉ cô giáo đánh học sinh lớp 2 vì làm bài chậm; TPHCM đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các trường; Bắt học sinh “đứng lên ngồi xuống”, một thầy giáo bị kỷ luật... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Giáo dục 24h: Nam sinh lớp 10 có thật sự làm 4 bạn gái có thai?

Thế Anh |

Gia đình nam sinh bị đồn làm 4 nữ sinh có bầu: "Đó là tin thất thiệt"; Có nên sát hạch định kỳ năng lực ngoại ngữ lãnh đạo sở giáo dục?; Ôn thi THPT Quốc: Trọng tâm kiến thức cần nhớ để làm tốt môn Tiếng Anh... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.