Giáo dục 24h: "Choáng" với hình phạt nếu học sinh tăng cân sau Tết

THẾ ANH |

Trường học dọa phạt học sinh tăng cân sau Tết Nguyên đán; Xác minh thông tin 4 phụ huynh tố giáo viên bạo hành học sinh; Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của học sinh, giáo viên cả nước... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Trường học dọa phạt học sinh tăng cân sau Tết Nguyên đán

Học sinh tại trường Trung học số 3 Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc đã đồng loạt bước lên bàn cân hôm 28.1. Theo đó, nếu sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, học sinh tăng thêm 2kg thì sẽ phải chạy bộ mỗi ngày trong học kỳ tiếp theo.

 

Giáo viên Chen Wei của trường này chia sẻ với truyền thông rằng: “Mới đây, khi tôi đang đi dạo quanh một trung tâm mua sắm với bạn bè, tôi thấy một chiếc cân và đột nhiên có ý tưởng rằng sẽ cho học sinh của mình cân trước kỳ nghỉ Tết để cho học sinh nhận thức được những rủi ro của việc tăng cân sau kỳ nghỉ”. Xem chi tiết tại đây.

Xác minh thông tin 4 phụ huynh tố giáo viên bạo hành học sinh

Theo Zing, UBND thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, vừa có công văn thông tin về việc báo chí phản ánh cô giáo bị tố phạt hàng loạt học sinh tự tát 50 cái tại trường Tiểu học Trung Thành. Công văn do Phó chủ tịch Quản Chí Công ký.

Công an tỉnh Thái Nguyên đang xác minh thông tin 4 phụ huynh tố học sinh bị giáo viên bạo hành.Ảnh minh họa: Zing
Công an tỉnh Thái Nguyên đang xác minh thông tin 4 phụ huynh tố học sinh bị giáo viên bạo hành.Ảnh minh họa: Zing

Theo phòng GD&ĐT, trường Tiểu học Trung Thành, Thái Nguyên, nhận được 4 đơn của phụ huynh đề nghị xác minh sự việc con bị cô giáo Nguyễn Thị T. bạo hành.

Công an thành phố làm việc với nhà trường, xác minh được trường hợp bà Lê Thị Tuyết Nhung phản ánh cháu Vũ Thanh Th. bị bạo hành tinh thần do em không còn làm lớp trưởng từ ngày 21.12.2018.

Một học sinh rơi xuống bể phốt chết thương tâm

Theo Công an Nhân dân, ngày 29.1, Công an huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị cho biết, đang điều tra làm rõ nguyên nhân một học sinh trường Tiểu học xã Vĩnh Thái, Vĩnh Linh rơi xuống một bể phốt bỏ hoang, chết thương tâm.

 

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 28.1, gia đình em Ng.V.Tr không thấy con đi học về nên đã báo Công an, chính quyền địa phương. Công an Vĩnh Linh và Ban Công an xã Vĩnh Thái đã huy động lực lượng tìm kiếm, đến khoảng 19h30 cùng ngày, các lực lượng phát hiện cháu Tr. chết dưới một bể phốt bỏ hoang cạnh trường tiểu học kể trên.

Theo ông Ngô Thế Thanh, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thái, bể phốt nơi phát hiện thi thể cháu Trung nằm trong khuôn viên một ngôi trường mầm non trước đây. Cách đây khoảng 1 tháng, có một đơn vị đã đập bỏ khu vực này để trả lại mặt bằng cho địa phương, nhưng vẫn chưa lấp bể phốt.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của học sinh, giáo viên cả nước

Theo thông tin từ Sở GDĐT TPHCM, học sinh của TP sẽ bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 28.1.2019 (23 tháng Chạp) đến hết ngày 10.2 (mùng 6 tháng Giêng).

 

Học sinh các cấp của Hà Nội sẽ được nghỉ liên tục 10 ngày, còn TP.HCM sẽ được nghỉ 15 đến 16 ngày tùy trường, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.Xem chi tiết lịch nghỉ cho học sinh, giáo viên trên cả nước TẠI ĐÂY.

THẾ ANH
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: Học sinh thời nay ăn tết mất vui vì phải lo bài tập

Thế Anh |

Học sinh mong có cái Tết không bài tập về nhà; Bé trai 3 tuổi tử vong trong giờ học ở trường mầm non; Thầy giáo bị thương nặng khi đi làm từ thiện ở vùng núi... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Giáo dục 24h: Giáo viên bức xúc tố hiệu trưởng cắt giảm tiền thưởng

Thế Anh |

Trường ĐH Mỹ xin lỗi vì GS cảnh báo SV không nên nói tiếng Trung Quốc trong trường; Giáo viên tố hiệu trưởng cắt giảm tiền "thưởng tết"; Sẽ siết chặt hơn việc xét công nhận giáo sư... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Giáo dục 24h: Kết luận vụ trường học bị tố dùng nước nhiễm khuẩn

Thế Anh |

Học sinh Hà Nội trải nghiệm Tết Nguyên đán để “gom yêu thương”; Kết quả kiểm tra vụ trường học ở Hà Nội bị tố dùng nước nhiễm khuẩn; Bộ GDĐT công bố dự thảo quy chế tuyển sinh 2019... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giáo dục 24h: Học sinh thời nay ăn tết mất vui vì phải lo bài tập

Thế Anh |

Học sinh mong có cái Tết không bài tập về nhà; Bé trai 3 tuổi tử vong trong giờ học ở trường mầm non; Thầy giáo bị thương nặng khi đi làm từ thiện ở vùng núi... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Giáo dục 24h: Giáo viên bức xúc tố hiệu trưởng cắt giảm tiền thưởng

Thế Anh |

Trường ĐH Mỹ xin lỗi vì GS cảnh báo SV không nên nói tiếng Trung Quốc trong trường; Giáo viên tố hiệu trưởng cắt giảm tiền "thưởng tết"; Sẽ siết chặt hơn việc xét công nhận giáo sư... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Giáo dục 24h: Kết luận vụ trường học bị tố dùng nước nhiễm khuẩn

Thế Anh |

Học sinh Hà Nội trải nghiệm Tết Nguyên đán để “gom yêu thương”; Kết quả kiểm tra vụ trường học ở Hà Nội bị tố dùng nước nhiễm khuẩn; Bộ GDĐT công bố dự thảo quy chế tuyển sinh 2019... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.