Giáo dục 24h: Cho học sinh đóng cảnh nhạy cảm, giáo viên bị kỷ luật

Thế Anh |

Giáo viên bị đình chỉ vì cho học sinh đóng cảnh nhạy cảm; Nỗi niềm của 256 giáo viên hợp đồng ở Hà Nội trước nguy cơ mất việc; Phụ huynh “chạy điểm” cũng cần bị xử lý, dù là ai... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Thầy giáo phát hiện sai phạm thi cử: Phải công khai thí sinh gian lận

Thầy giáo Vũ Khắc Ngọc - một trong những người đầu tiên phát hiện ra những sai phạm trong gian lận thi cử cho rằng, cần thiết công khai danh tính của những thí sinh gian lận, nếu không nhiều hệ lụy khác có thể xảy ra.

Video: Nguyễn Hà - Đặng Chung.

Vụ gian lận thi cử: Phụ huynh “chạy điểm” cũng cần bị xử lý, dù là ai

Nhiều cán bộ ngành giáo dục đã bị khởi tố bị can vì nâng bài, sửa điểm thi. Tuy nhiên vẫn cần công khai và xử lý cả những phụ huynh dùng tiền và dùng quyền “chạy điểm” cho con.
Nhiều cán bộ ngành giáo dục đã bị khởi tố bị can vì nâng bài, sửa điểm thi. Tuy nhiên vẫn cần công khai và xử lý cả những phụ huynh dùng tiền và dùng quyền “chạy điểm” cho con.

Những ngày qua, dư luận xã hội có nhiều tranh cãi về việc nên hay không công khai danh sách thí sinh được nâng, sửa điểm. Vì lo sợ thí sinh bị tổn thương, ảnh hưởng đến tâm lý và tương lai, ngành giáo dục cân nhắc việc công bố danh sách của những thí sinh này.

Nhiều ý kiến cho rằng, có thể cân nhắc việc công khai thí sinh gian lận, nhưng với những phụ huynh “chạy điểm”, “mua điểm” cho con, nhất định phải công khai và bị xử lý.

Xem thêm...


Chi tiết lịch thi và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 chuyên ở Hà Nội

Các trường chuyên trên địa bàn Hà Nội đã công bố chi tiết lịch thi và phương thức tuyển sinh vào lớp 10.
Các trường chuyên trên địa bàn Hà Nội đã công bố chi tiết lịch thi và phương thức tuyển sinh vào lớp 10.

Năm học 2019 – 2020, Trường chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh 350 chỉ tiêu vào lớp 10 Toán, Tin, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Học sinh đăng ký dự thi phải được xếp loại hạnh kiểm xếp loại tốt và học lực loại từ loại khá trở lên vào các năm học THCS và xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2019 từ khá trở lên.

Nhiều trường khác cũng đã công bố lịch thi và phương thức tuyển sinh. Xem tại đây...

Giáo viên bị đình chỉ vì cho học sinh đóng cảnh nhạy cảm

Một giáo viên dạy văn ở TP.Hồ Chí Minh vừa bị nhà trường ra quyết định kỷ luật, đình chỉ giảng dạy vì nhà trường cho rằng thầy đã để học sinh đóng cảnh nhạy cảm khi sân khấu hóa tác phẩm văn học.

Video: VTV24

Nỗi niềm của 256 giáo viên hợp đồng ở Hà Nội trước nguy cơ mất việc

Các giáo viên hợp đồng ở Sóc Sơn đang hết sức lo lắng, tìm cách kêu cứu lên các cơ quan chức năng. Ảnh: Bình Minh
Các giáo viên hợp đồng ở Sóc Sơn đang hết sức lo lắng, tìm cách kêu cứu lên các cơ quan chức năng. Ảnh: Bình Minh

Hơn một tháng nay, các giáo viên hợp đồng ở Sóc Sơn (Hà Nội) sống trong lo lắng, không biết tương lai của mình sẽ ra sao.

Cô Dương Thị Thúy Hiền (45 tuổi, người đã có 20 năm là giáo viên hợp đồng) nói trong nước mắt: “Chúng tôi thực sự bị sốc khi nhận được quyết định thi viên chức của UBND TP.Hà Nội; UBND huyện Sóc Sơn, quy định giáo viên phải tham gia thi tuyển công chức nếu muốn trụ lại với nghề.

Tận tình cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của huyện suốt 20 năm, tôi không thể ngờ có ngày mình lại có nguy cơ mất việc một cách oan ức như vậy”.

Xem thêm...
Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Vụ gian lận thi cử: Phụ huynh “chạy điểm” cũng cần bị xử lý, dù là ai

Đặng Chung |

Nhiều ý kiến cho rằng, nếu những phụ huynh dùng tiền chạy điểm cho con không bị công khai và xử lý, sẽ là không công bằng với những thí sinh học thật, thi thật.

Giáo viên bị đình chỉ vì cho học sinh đóng cảnh nhạy cảm

Theo VTV24 |

Một giáo viên dạy văn ở TP Hồ Chí Minh vừa bị nhà trường ra quyết định kỷ luật, đình chỉ giảng dạy vì nhà trường cho rằng thầy đã để học sinh đóng cảnh nhạy cảm khi sân khấu hóa tác phẩm văn học.

Thầy giáo phát hiện sai phạm thi cử: Phải công khai thí sinh gian lận

Nguyễn Hà - Đặng Chung |

Thầy giáo Vũ Khắc Ngọc - một trong những người đầu tiên phát hiện ra những sai phạm trong gian lận thi cử cho rằng, cần thiết công khai danh tính của những thí sinh gian lận, nếu không nhiều hệ lụy khác có thể xảy ra.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Vụ gian lận thi cử: Phụ huynh “chạy điểm” cũng cần bị xử lý, dù là ai

Đặng Chung |

Nhiều ý kiến cho rằng, nếu những phụ huynh dùng tiền chạy điểm cho con không bị công khai và xử lý, sẽ là không công bằng với những thí sinh học thật, thi thật.

Giáo viên bị đình chỉ vì cho học sinh đóng cảnh nhạy cảm

Theo VTV24 |

Một giáo viên dạy văn ở TP Hồ Chí Minh vừa bị nhà trường ra quyết định kỷ luật, đình chỉ giảng dạy vì nhà trường cho rằng thầy đã để học sinh đóng cảnh nhạy cảm khi sân khấu hóa tác phẩm văn học.

Thầy giáo phát hiện sai phạm thi cử: Phải công khai thí sinh gian lận

Nguyễn Hà - Đặng Chung |

Thầy giáo Vũ Khắc Ngọc - một trong những người đầu tiên phát hiện ra những sai phạm trong gian lận thi cử cho rằng, cần thiết công khai danh tính của những thí sinh gian lận, nếu không nhiều hệ lụy khác có thể xảy ra.