Giáo dục 24h: Cán bộ công an chửi mắng nhân viên hàng không, ai là nạn nhân

Bích Hà |

Nữ cán bộ công an chửi mắng nhân viên hàng không, ai là nạn nhân?; 210 phụ huynh có con được nâng điểm ở Hà Giang bị đề nghị xử lý; Xóa sổ nhà vệ sinh bẩn trước khai giảng... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Nữ cán bộ công an chửi mắng nhân viên hàng không, ai là nạn nhân?

Clip ghi lại sự việc nữ hành khách chửi bới, xúc phạm nhân viên hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất đang gây xôn xao dư luận.

Danh tính nữ hành khách được xác định là Lê Thị Hiền (36 tuổi, ngụ Hà Nội). Bà Hiền hiện đang là cán bộ công an đội Cảnh sát giao thông - trật tự - phản ứng nhanh quận Đống Đa (Hà Nội).

Trong clip, một tay dắt con, một tay bà Hiền xỉa xói vào mặt những người xung quanh, lớn tiếng quát. Miệng nói “con đi với mẹ”, nhưng vừa dứt lời, bà Hiền đã quay sang chửi mắng nhân viên hàng không, dùng đủ các lời lẽ cay nghiệt để xúc phạm họ.

Đứa bé, chứng kiến những cảnh tượng đó, chỉ biết ngơ ngác, sợ hãi.

Cùng với sự việc này, tại Bắc Kạn cũng diễn ra cảnh tượng người chồng có hành động đánh vợ ngay trước mặt con nhỏ. Đứa con thản nhiên ngồi nhìn, như sự việc đã quá quen với bé.

Nhìn những hình ảnh này, nhiều người thấy xót xa cho những đứa trẻ, khi trở thành nạn nhân của những hành vi không đẹp của người lớn, của chính những người mà các em gọi là cha, là mẹ.

Với nhận thức của một đứa trẻ, chúng thường có suy nghĩ bố mẹ luôn đúng, dù họ là ai, giàu hay nghèo. Bản thiện hay bản ngã, thì con cái vẫn là tấm gương phản chiếu của cha mẹ.

 
Hình ảnh người chồng đánh vợ trước mặt con nhỏ. Ảnh cắt từ clip.

Từ vụ việc người chồng đánh vợ (Bắc Kạn) đứa trẻ chứng kiến toàn bộ lời nói mạt sát của người mẹ với nhân viên quầy thủ tục check in tại sân bay Tân Sơn Nhất, các chuyên gia lên tiếng cảnh tỉnh về hệ luỵ mà trẻ em sẽ gặp phải khi chứng kiến hành vi bạo lực (Xem thêm TẠI ĐÂY).

210 phụ huynh có con được nâng điểm ở Hà Giang bị đề nghị xử lý

Liên quan đến vụ gian lận thi cử trung học phổ thông quốc gia năm 2018 xảy ra tại Hà Giang, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này xác định có 210 phụ huynh có con được nâng điểm.

Căn cứ lời khai của những người liên quan, cơ quan điều tra đã đề xuất Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang chỉ đạo xử lý những phụ huynh này theo quy định, theo quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên; luật Cán bộ, Công chức và luật Viên chức.

Cũng trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra lấy lời khai của phụ huynh, người liên quan đến những thí sinh được nâng điểm.

Kết quả có 41 người khẳng định đã nhờ bị can Nguyễn Thanh Hoài - cựu Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang) và Vũ Trọng Lương - cựu Phó Phòng khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang) nâng điểm cho con, cháu họ.

Tuy nhiên, không ai thừa nhận đã đưa tiền hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị để nhờ nâng điểm. Các bị can Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương đều khai chỉ giúp nâng điểm do mối quan hệ quen biết, bạn bè, người thân... chứ không phải vì tiền (Xem thêm TẠI ĐÂY).

Xóa sổ nhà vệ sinh bẩn trước khai giảng

Vấn đề nhà vệ sinh hôi hám, bẩn thỉu từng gây bức xúc lớn trong phụ huynh học sinh đang được cải thiện một cách rõ rệt.

“Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhà vệ sinh và công trình nước sạch trong các cơ sở giáo dục; không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học, nhà vệ sinh chưa bảo đảm an toàn theo quy định” đã được đưa vào Chỉ thị nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục mà Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)mới ban hành và coi đây như nhiệm vụ trọng tâm (Xem chi tiết TẠI ĐÂY).

 

 

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

210 phụ huynh có con được nâng điểm ở Hà Giang bị đề nghị xử lý

Bích Hà |

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang xác định, trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2018 tại Hà Giang có 210 phụ huynh có con được nâng điểm. Cơ quan này đã có báo cáo đề xuất gửi Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang chỉ đạo cấp ủy, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý những phụ huynh liên quan.

Luật sư phân tích "bản chất hành vi" của bà Hiền tại sân bay

C.N |

Bà Lê Thị Hiền bị phạt 200.000 đồng do lỗi gây mất trật tự tại sân bay Tân Sơn Nhất, Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết ngày 22.8. Tuy nhiên, luật sư cho rằng, mức phạt này chưa đủ.

Vụ chồng đánh vợ ở Bắc Kạn: Đứa trẻ sẽ học được điều gì từ ông bố như thế?

Hoàng Anh Tú |

Chồng đánh vợ trước mặt con là chuyện đáng phẫn nộ. Chỉ là nhiều người đàn ông ruột để ngoài da, tức lên là đánh vợ mà chẳng nghĩ đến những thứ con mình phải gánh chịu mai này.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

210 phụ huynh có con được nâng điểm ở Hà Giang bị đề nghị xử lý

Bích Hà |

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang xác định, trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2018 tại Hà Giang có 210 phụ huynh có con được nâng điểm. Cơ quan này đã có báo cáo đề xuất gửi Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang chỉ đạo cấp ủy, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý những phụ huynh liên quan.

Luật sư phân tích "bản chất hành vi" của bà Hiền tại sân bay

C.N |

Bà Lê Thị Hiền bị phạt 200.000 đồng do lỗi gây mất trật tự tại sân bay Tân Sơn Nhất, Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết ngày 22.8. Tuy nhiên, luật sư cho rằng, mức phạt này chưa đủ.

Vụ chồng đánh vợ ở Bắc Kạn: Đứa trẻ sẽ học được điều gì từ ông bố như thế?

Hoàng Anh Tú |

Chồng đánh vợ trước mặt con là chuyện đáng phẫn nộ. Chỉ là nhiều người đàn ông ruột để ngoài da, tức lên là đánh vợ mà chẳng nghĩ đến những thứ con mình phải gánh chịu mai này.