Giáo dục 24h: Biết tỉ lệ chọi vào lớp 10, đổi nguyện vọng thế nào?

Thế Anh |

Trường THPT giữa thủ đô nứt lớn, xuống cấp nghiêm trọng; Những lưu ý học sinh cần nhớ sau khi biết tỉ lệ chọi vào lớp 10; Lý Sơn thiếu giáo viên, trường mầm non xây xong rồi đóng cửa... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Trường THPT giữa thủ đô nứt lớn, xuống cấp nghiêm trọng

Nhiều phòng học bị nở vữa, nứt rãnh.
Nhiều phòng học bị nở vữa, nứt rãnh.

Sau hơn 40 năm xây dựng, đến nay cơ sở vật chất của trường THPT Trương Định (Hoàng Mai, Hà Nội) đã xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt dãy nhà B đã bị nghiêng. Nhiều phòng học trần nhà bị bong tróc lớp vữa và các mảng vữa này cũng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Trước tình trạng trên, nhà trường phải đóng cọc sắt vào các trụ cột. Nhiều giáo viên, học sinh nơm nớp lo sợ khi phải học tập trong những phòng học xuống cấp như vậy. Xem chi tiết tại đây.

Lý Sơn: Thiếu giáo viên, trường mầm non xây xong rồi đóng cửa

Ngôi trường mầm non khang trang ở xã An Vĩnh phải đóng cửa vì thiếu giáo viên. Ảnh: P.V
Ngôi trường mầm non khang trang ở xã An Vĩnh phải đóng cửa vì thiếu giáo viên. Ảnh: P.V

Điểm trường mầm non xã An Vĩnh (huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) có 2 tầng, khang trang, lại nằm ngay mặt đường nhưng từ lúc xây xong đến giờ vẫn chưa được đưa vào sử dụng.

Cách đó không xa, điểm trường mầm non An Hải gồm 4 phòng học cũng đóng chặt cửa. Bên trong khuôn viên trường ngập đầy rác thải, túi ni lông, chai nhựa.

Được biết, tổng mức đầu tư cho 2 công trình này trên 10 tỉ đồng.

Lý giải về tình trạng trên, lãnh đạo phòng Giáo dục - Đào tạo huyện  Lý Sơn cho hay, nguyên nhân là vì… không có giáo viên. Xem chi tiết tại đây.

Những lưu ý học sinh cần nhớ sau khi biết tỉ lệ chọi vào lớp 10

Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2019-2020 ở Hà Nội sẽ diễn ra vào tháng 6. Ảnh minh họa: Sơn Tùng
Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2019-2020 ở Hà Nội sẽ diễn ra vào tháng 6. Ảnh minh họa: Sơn Tùng

Sau khi biết tỉ lệ chọi, nếu muốn thay đổi nguyện vọng, lựa chọn trường phù hợp hơn với năng lực của mình, học sinh có thể làm đơn xin thay đổi nguyện vọng.

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thời gian nhận đơn đổi nguyện vọng dự tuyển diễn ra trong hai ngày 15 và 16.5.2019; Chỉ được đổi nguyện vọng các trường cùng khu vực tuyển sinh...Xem chi tiết tại đây.

Lo ngại việc thí sinh ra khỏi phòng thi trong thời gian thi 

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý phát biểu tại Hội nghị trực tuyến về công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia 2019 sáng 14.5. Ảnh: Thành Trung
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý phát biểu tại Hội nghị trực tuyến về công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia 2019 sáng 14.5. Ảnh: Thành Trung

Về công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2019, ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, hiện công tác chuẩn bị đang thực hiện đúng quy trình, quy định và Quy chế thi của Bộ Giáo dục; phần mềm quản lý thi của Bộ có cải tiến đã tạo nhiều thuận lợi cho nghiệp vụ tổ chức thi.

Tuy nhiên, ông Quý cho biết, trong quá trình diễn ra kỳ thi, việc thí sinh ra/vào phòng thi trong thời điểm thí sinh đang làm bài sẽ khó khăn cho cán bộ coi thi, bảo quản bài thi tại phòng thi và ảnh hưởng đến việc làm bài của thí sinh. Xem chi tiết tại đây.

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: Phạt đến 60 triệu nếu các trường tuyển sinh quá chỉ tiêu

Thế Anh |

Tuyển sinh vượt chỉ tiêu, các trường bị phạt từ 40 đến 60 triệu đồng; xuất hiện thí sinh đăng ký tới 50 nguyện vọng xét tuyển; gia đình phải làm gì khi có sự lỡ làng “em gái làm mẹ em bé"... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Giáo dục 24h: Cô giáo bị tố thường xuyên bắt học sinh quỳ gối

Thế Anh |

Phụ huynh tố cô giáo thường xuyên bắt học sinh quỳ gối; Bốc thăm phân công cán bộ coi thi để phòng gian lận thi THPT quốc gia; Thời gian công bố kết quả thi THPT quốc gia 2019 sẽ chậm hơn năm ngoái... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Giáo dục 24h: Làm bài chậm, nam sinh bị cô giáo đánh tím người

Thế Anh |

Đình chỉ cô giáo đánh học sinh lớp 2 vì làm bài chậm; TPHCM đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các trường; Bắt học sinh “đứng lên ngồi xuống”, một thầy giáo bị kỷ luật... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Giáo dục 24h: Phạt đến 60 triệu nếu các trường tuyển sinh quá chỉ tiêu

Thế Anh |

Tuyển sinh vượt chỉ tiêu, các trường bị phạt từ 40 đến 60 triệu đồng; xuất hiện thí sinh đăng ký tới 50 nguyện vọng xét tuyển; gia đình phải làm gì khi có sự lỡ làng “em gái làm mẹ em bé"... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Giáo dục 24h: Cô giáo bị tố thường xuyên bắt học sinh quỳ gối

Thế Anh |

Phụ huynh tố cô giáo thường xuyên bắt học sinh quỳ gối; Bốc thăm phân công cán bộ coi thi để phòng gian lận thi THPT quốc gia; Thời gian công bố kết quả thi THPT quốc gia 2019 sẽ chậm hơn năm ngoái... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Giáo dục 24h: Làm bài chậm, nam sinh bị cô giáo đánh tím người

Thế Anh |

Đình chỉ cô giáo đánh học sinh lớp 2 vì làm bài chậm; TPHCM đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các trường; Bắt học sinh “đứng lên ngồi xuống”, một thầy giáo bị kỷ luật... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.