Giáo dục 24h: Biến động điểm chuẩn năm 2019 sau đợt điều chỉnh nguyện vọng

Bích Hà |

Sau đợt điều chỉnh nguyện vọng, điểm chuẩn nhiều trường đại học dự kiến tăng; Đề nghị kỷ luật hàng loạt lãnh đạo tỉnh có con được nâng điểm thi THPT; Những nhốn nháo trong tuyển sinh văn bằng 2 tại Trường Đại học Đông Đô... là tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Biến động điểm chuẩn năm 2019 sau khi điều chỉnh nguyện vọng

Kết thúc 10 ngày thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, số lượng nguyện vọng đăng ký vào các trường đã có biến động.

Dù vậy, điểm chuẩn năm 2019 được dự báo vẫn tăng 1-2 điểm so với năm 2018, tùy từng ngành, từng trường.

Với Học viện Tài chính, căn cứ vào số lượng nguyện vọng đã đăng ký, TS Nguyễn Đào Tùng - Trưởng Ban Quản lý đào tạo Học viện Tài chính - cho biết, dự kiến mức điểm chuẩn vào Học viện Tài chính năm 2019 thấp nhất là 21 điểm, có dao động một chút, nhưng sẽ cao hơn năm 2018 từ 1-2 điểm, tùy từng ngành (Xem chi tiết TẠI ĐÂY).

Còn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật dự kiến điểm chuẩn cao nhất 25 (Xem chi tiết điểm chuẩn dự kiến của trường TẠI ĐÂY).

 
Điểm chuẩn dự báo vào trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật năm 2019

Đề nghị kỷ luật hàng loạt lãnh đạo tỉnh có con được nâng điểm thi THPT

Sau khi xem xét vai trò, trách nhiệm của những cá nhân liên quan đến sai phạm thi THPT quốc gia 2018, Ủy ban Kiểm tra tỉnh Hòa Bình đã đề nghị kỷ luật 5 đảng viên là lãnh đạo.

Các đảng viên là lãnh đạo có con được nâng điểm là ông Bùi Văn Thắng - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải, có con đẻ được nâng điểm và đăng ký vào Học viện An ninh nhân dân; ông Phạm Hồng Hải, Giám đốc Công ty Bảo việt Hòa Bình, có con được nâng điểm và đăng ký vào Học viện An ninh nhân dân (Xem thêm TẠI ĐÂY).

 Những nhốn nháo trong tuyển sinh văn bằng 2 tại Trường Đại học Đông Đô

Như Lao Động đã đưa tin, ngày 2.8, Bộ Công an cho hay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với Dương Văn Hòa (SN 1983, Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô) và Trần Ngọc Quang (SN 1981, Phó Trưởng phòng Đào tạo và quản lý sinh viên trường Đại học Đông Đô). Đồng thời, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Phạm Vân Thùy (SN 1981), Lê Thị Lương (SN 1996). Thùy và Lương đều là cán bộ Trường Đại học Đông Đô.

Được biết, hành vi của ông Hòa và các đồng phạm liên quan đến việc tổ chức tuyển sinh bằng đại học thứ 2 khi chưa được cơ quan chức năng cho phép.

Trước đó, báo chí có bài viết phản ánh tình trạng "nhốn nháo tuyển sinh" văn bằng 2 tiếng Anh chính quy của Trường đại học Đông Đô.

Theo đó, nhiều phòng tuyển sinh nhận hồ sơ tuyển sinh văn bằng 2 tiếng Anh Trường đại học Đông Đô và khẳng định việc thi đầu vào chỉ là hình thức, đã nộp hồ sơ, đóng tiền sẽ đỗ (Xem chi tiết TẠI ĐÂY).

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Dự báo điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật cao nhất 25 điểm

Anh Nhàn |

Theo dự báo, ngành Robot và trí tuệ nhân tạo sẽ có điểm chuẩn cao nhất trong các ngành của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM năm 2019.

Điểm chuẩn năm 2019 của Học viện Tài chính dự kiến thấp nhất là 21

Đặng Chung |

So với năm 2018, điểm chuẩn của Học viện Tài chính năm 2019 có thể cao hơn từ 1-2 điểm, tùy từng ngành.

Giáo dục 24h: Điểm chuẩn ngành "hot" dự báo lên đến 28

Bích Hà |

Điểm chuẩn ngành "hot" năm 2019 dự báo lên đến 28; Từ 0 tăng lên 8.75 điểm, thí sinh mừng phát khóc vì được 'trả' điểm thật; Tăng điểm sau phúc khảo là do lỗi của thí sinh và chất lượng giấy thi; Quá tải lớp bán trú, phụ huynh nháo nhác tìm nơi gửi con... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Dự báo điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật cao nhất 25 điểm

Anh Nhàn |

Theo dự báo, ngành Robot và trí tuệ nhân tạo sẽ có điểm chuẩn cao nhất trong các ngành của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM năm 2019.

Điểm chuẩn năm 2019 của Học viện Tài chính dự kiến thấp nhất là 21

Đặng Chung |

So với năm 2018, điểm chuẩn của Học viện Tài chính năm 2019 có thể cao hơn từ 1-2 điểm, tùy từng ngành.

Giáo dục 24h: Điểm chuẩn ngành "hot" dự báo lên đến 28

Bích Hà |

Điểm chuẩn ngành "hot" năm 2019 dự báo lên đến 28; Từ 0 tăng lên 8.75 điểm, thí sinh mừng phát khóc vì được 'trả' điểm thật; Tăng điểm sau phúc khảo là do lỗi của thí sinh và chất lượng giấy thi; Quá tải lớp bán trú, phụ huynh nháo nhác tìm nơi gửi con... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.