Biến động điểm chuẩn năm 2019 khối ngành kinh tế
Tại ĐH Kinh tế Quốc dân, theo PGS -TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, điểm chuẩn năm 2019 của ĐH Kinh tế Quốc dân có thể tăng nhẹ.
Cụ thể, năm nay, thí sinh có xu hướng đặt nguyện vọng vào các ngành như: Kinh tế Quốc tế, Kinh doanh Quốc tế, Marketing, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng… Dự kiến, mức trúng tuyển năm 2019 sẽ tăng từ 1 - 2 điểm, tùy từng ngành. Đối với điểm chuẩn của trường ĐH Kinh tế Quốc dân, điểm chuẩn sẽ không thể bằng mức của 2017 nhưng sẽ cao hơn năm 2018. Dự đoán có ngành lên đến 26,5 điểm.
Tại Đại học Ngoại thương, theo bà Phạm Thu Hương - Phó hiệu trưởng Đại học Ngoại thương - thông tin điểm chuẩn vào trường năm 2019 có thể cao hơn một chút so với năm 2018.
Tại Học viện Tài chính, TS Nguyễn Đào Tùng - Trưởng Ban Quản lý đào tạo - dự đoán điểm chuẩn vào Học viện năm nay sẽ tăng so với năm 2018.
“Ngưỡng điểm sàn của Học viện dao động từ 18-21 điểm, thí sinh thuộc khối A01, A00 căn cứ vào đó để đăng ký nguyện vọng. Ví dụ, thí sinh được 21 điểm khối A00 thì nên đăng ký ngành Quản trị kinh doanh. Kế Toán có ngưỡng điểm sàn khoảng 20 điểm; Tài chính ngân hàng khoảng 19,5 điểm; Kinh tế khoảng 19 điểm; Hệ thống thông tin kinh tế và Ngôn ngữ Anh nếu chưa nhân đôi thì ngưỡng điểm sàn có thể là 18 điểm”- TS Tùng chia sẻ.
Ngoài ra, căn cứ vào ngưỡng điểm chuẩn của Học viện Tài chính năm 2018 (thấp nhất là 19,75 điểm) và năm 2017 (điểm chuẩn thấp nhất là 22,25), TS Nguyễn Đào Tùng dự đoán điểm chuẩn năm 2019 của Học viện sẽ ngang bằng hoặc thấp hơn năm 2017 một chút.
Kỳ thi THPT quốc gia sẽ được cải tiến từ năm 2021
Tại Hội nghị giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm 2019 vừa được tổ chức, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ thông tin, kỳ thi THPT quốc gia như hiện nay sẽ ổn định đến năm 2020 và được cải tiến vào năm 2021.
Kỳ thi THPT quốc gia được thực hiện từ năm 2015 đến nay, giảm từ kỳ thi tốt nghiệp THPT và hai kỳ thi tuyển sinh đại học, một kỳ thi tuyển sinh cao đẳng xuống còn một kỳ thi chung cho cả nước. Kết quả kỳ thi THPT quốc gia vừa là căn cứ để xét tốt nghiệp và các trường sử dụng để xét tuyển đại học, cao đẳng.
Theo lộ trình Bộ GDĐT công bố, kỳ thi này sẽ được duy trì đến năm 2020 và cải tiến vào năm 2021. Thông tin kỳ thi sẽ được thay đổi thế nào đang nhận được sự quan tâm của dư luận. (Xem thêm TẠI ĐÂY).
Cô bé lớp 6 và lời đề nghị đặc biệt không thả bóng bay ngày khai giảng
Lá thư của em Nguyễn Nguyệt Linh, học sinh chuẩn bị bước vào lớp 6 Trường Marie Curie Hà Nội, gửi cho các thầy, cô hiệu trưởng khiến nhiều người bất ngờ, xúc động.
Trong bức thư viết ngày 24.7, Nguyệt Linh đã nhấn mạnh thông điệp: “Thả bóng bay lên trời: bay cao ước mơ của các học sinh - giết ước mơ của bao chú chim và rùa biển” (Xem thêm TẠI ĐÂY).
Tân Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An giải quyết trường hợp điểm cao nhất vẫn trượt
GS.TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Nghệ An cho biết, trong năm học mới 2019 – 2020, sẽ bố trí công việc cho anh Hồ Đình Thắng – thí sinh thi viên chức ngành giáo dục đạt điểm cao nhất nhưng bị đánh trượt.
Như Lao Động đã thông tin, anh Hồ Đình Thắng là giáo viên hợp đồng môn Thể dục ở Trường Dân tộc nội trú THCS Quế Phong từ năm 2012 đến năm 2016. Tháng 11.2016, anh tham gia dự tuyển viên chức vào vị trí GV môn Thể dục tại trường. Kết quả, Hồ Đình Thắng đạt 315,87 điểm, xếp thứ nhất.
Tuy nhiên, anh Thắng bị loại, thí sinh Tuấn chỉ đạt 281,3 điểm (thấp hơn anh Thắng 34,57 điểm) lại trúng tuyển. Anh Thắng kiến nghị, Sở GDĐT Nghệ An có văn bản trả lời, cho rằng đã làm đúng quy định (Xem thêm TẠI ĐÂY).