Giáo dục 24h: Bất ngờ thí sinh tăng từ 1,75 lên 8,25 điểm sau chấm phúc khảo

Bích Hà |

Từ 1,75 điểm tăng lên 8,25 sau phúc khảo bài thi môn Toán; Hàng trăm sinh viên Đại học Điện lực bị nghi được nâng điểm, cấp khống bằng tốt nghiệp; cách tra cứu và nhận kết quả thi THPT quốc gia bằng điện thoại từ trang tra cứu điểm thi trên Lao Động... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Từ 1,75 điểm tăng lên 8,25 sau phúc khảo bài thi môn Toán

Vừa qua, Hội đồng phúc khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 thành phố Hải Phòng đã công bố kết quả phúc khảo các bài thi.

Theo đó, tại Hội đồng thi trường THPT An Dương, 6 thí sinh được điều chỉnh tăng điểm môn Toán so với kết quả ban đầu.

Cụ thể, em N.Đ.H. (THCS Bắc Sơn) tăng 4,75 điểm; N.V.B.H. (THCS Ngô Gia Tự) tăng 2,25 điểm; T.Q.H. (THCS Nguyễn Bá Ngọc) tăng 5,25 điểm; C.P.H. (THCS Quán Toan) tăng 2,5 điểm; L.N.H. (THCS Quốc Tuấn) tăng 1,75 điểm.

 
Thí sinh tăng từ 1,75 điểm tăng lên 8,25 sau phúc khảo bài thi môn Toán.

Đặc biệt, thí sinh Đ.T.N.H. (THCS Đặng Cương) được tăng 6,5 điểm. Điểm ban đầu của thí sinh này là 1,75, sau phúc khảo là 8,25 điểm).

Nói về lý do điểm của học sinh tăng lên rất nhiều sau chấm phúc khảo, Sở GD ĐT Hải Phòng cho biết do kết quả bài thi của các thí sinh bị nhầm phách (Xem chi tiết TẠI ĐÂY).

Hàng trăm SV ĐH Điện lực bị nghi được nâng điểm, cấp khống bằng tốt nghiệp

Trong khi những tố cáo về đường dây can thiệp nhằm nâng điểm thi kết thúc học phần còn chưa được giải quyết thì mới đây, Trường ĐH Điện lực lại "dính" vào một nghi vấn gian lận khác.

Lần này, các bằng chứng chỉ ra nghi vấn ông Trương Huy Hoàng - Hiệu trưởng nhà trường, đã ký công nhận tốt nghiệp cho nhiều trường hợp không đủ tiêu chuẩn. Trong đó, có sinh viên thậm chí còn không có điểm đầu vào. (Xem chi tiết TẠI ĐÂY).

Đăng ký nhận điểm thi THPT quốc gia miễn phí qua điện thoại

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Báo Lao Động kết hợp cùng MobiFone thông báo điểm thi miễn phí, trực tiếp qua điện thoại bằng công nghệ giọng nói trí tuệ nhân tạo cho các thí sinh tham dự kỳ thi THPT 2019.

 
Thí sinh nhận kết quả thông báo điểm thi sau khi đăng ký trên trang  diemthi.laodong.vn của Báo Lao Động.

Chỉ cần đăng ký số điện thoại và số báo danh, thí sinh sẽ nhận được điểm ngay khi có kết quả một cách nhanh chóng và chính xác. (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

Dừng đào tạo hệ dân sự trong các trường quân đội từ năm 2019

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Quốc phòng tổ chức ở Hà Nội mới đây, Trung tướng Trần Hữu Phúc - Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) cho biết, từ năm 2019, các học viện, trường quân đội dừng tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp hệ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đào tạo nghề (hệ dân sự).

Việc này nhằm thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức các đơn vị quân đội, khắc phục tình trạng có trường đào tạo hệ dân sự nhiều gấp nhiều lần hệ quân sự, nhưng đội ngũ cán bộ giảng dạy vẫn là của quân đội. (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

3 trường đại học ở Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019

Bích Hà |

Đại học Tài nguyên Môi trường, Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Mỏ - Địa chất vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển dựa trên điểm học bạ các năm trung học phổ thông.

Đăng ký nhận điểm thi THPT quốc gia miễn phí qua điện thoại từ Báo Lao Động

Đặng Chung |

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Báo Lao Động kết hợp cùng MobiFone thông báo điểm thi miễn phí, trực tiếp qua điện thoại bằng công nghệ giọng nói trí tuệ nhân tạo cho các thí sinh tham dự kỳ thi THPT 2019. Chỉ cần đăng ký số điện thoại và số báo danh, thí sinh sẽ nhận được điểm ngay khi có kết quả một cách nhanh chóng và chính xác.

Thí sinh tăng 6 điểm sau phúc khảo, Sở Giáo dục Hải Phòng lên tiếng

Hoàng Hoan |

Liên quan đến thông tin 8 thí sinh được tăng điểm sau khi phúc khảo, trong đó có thí sinh được tăng từ 1,75 điểm lên 8,25 điểm, nhiều thí sinh tăng từ 3 - 5 điểm, Sở Giáo dục và đạo tạo Hải Phòng đã lên tiếng.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

3 trường đại học ở Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019

Bích Hà |

Đại học Tài nguyên Môi trường, Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Mỏ - Địa chất vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển dựa trên điểm học bạ các năm trung học phổ thông.

Đăng ký nhận điểm thi THPT quốc gia miễn phí qua điện thoại từ Báo Lao Động

Đặng Chung |

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Báo Lao Động kết hợp cùng MobiFone thông báo điểm thi miễn phí, trực tiếp qua điện thoại bằng công nghệ giọng nói trí tuệ nhân tạo cho các thí sinh tham dự kỳ thi THPT 2019. Chỉ cần đăng ký số điện thoại và số báo danh, thí sinh sẽ nhận được điểm ngay khi có kết quả một cách nhanh chóng và chính xác.

Thí sinh tăng 6 điểm sau phúc khảo, Sở Giáo dục Hải Phòng lên tiếng

Hoàng Hoan |

Liên quan đến thông tin 8 thí sinh được tăng điểm sau khi phúc khảo, trong đó có thí sinh được tăng từ 1,75 điểm lên 8,25 điểm, nhiều thí sinh tăng từ 3 - 5 điểm, Sở Giáo dục và đạo tạo Hải Phòng đã lên tiếng.