Giáo dục 24h: 47 phụ huynh có con được nâng điểm bị tòa án triệu tập

Bích Hà |

47 phụ huynh có con được nâng điểm ở Sơn La bị tòa án triệu tập; Cựu Giám đốc Sở Giáo dục Sơn La ra tòa làm nhân chứng vụ gian lận điểm thi trung học phổ thông quốc gia; Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo sẽ chấn chỉnh các trường sau sai phạm của Đại học Đông Đô... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

47 phụ huynh có con được nâng điểm ở Sơn La bị tòa án triệu tập

Toà án nhân dân tỉnh Sơn La vừa ra quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án gian lận điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh này vào ngày 16.9 tới đây.

Ngoài các bị can đã khởi tố, tòa án triệu tập 47 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (gồm phụ huynh có con được nâng điểm) và 43 người làm chứng (gồm cả lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La (Xem thêm TẠI ĐÂY).

Cựu Giám đốc Sở Giáo dục Sơn La ra tòa làm nhân chứng vụ gian lận điểm thi 

gày 29.8, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đã ra quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án gian lận điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 tại tỉnh này vào ngày 16.9 tới đây.

Hội đồng xét xử vụ án gồm 5 người trong đó thẩm phán Quản Hữu Chiến giữ vai trò chủ tọa.

Đáng chú ý trong vụ án này, ông Hoàng Tiến Đức - cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La sẽ được tòa triệu tập với tư cách người làm chứng.

Nhận định của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, vụ việc mới chỉ dừng ở truy tố 8 bị can đã bị khởi tố trước đó. Hiện chưa thể kết luận ông Hoàng Tiến Đức có liên quan đến vụ gian lận điểm thi, hay nhờ vả cấp dưới nâng điểm (Xem thêm TẠI ĐÂY)

Bộ trưởng sẽ chấn chỉnh các trường sau sai phạm của Đại học Đông Đô

Trao đổi với báo chí ngày 28.8 về sai phạm của trường Đại học Đông Đô, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết, về nguyên tắc "sai đâu phải xử đấy", những sai sót, thậm chí là sai phạm nếu như các đơn vị thuộc Bộ mà vi phạm thì phải xử lý nghiêm.

“Đối với trường đại học đã được giao quyền tự chủ rồi thì chịu trách nhiệm trước pháp luật, không chỉ trường Đại học Đông Đô mà còn rất nhiều trường khác nếu vi phạm” – Bộ trưởng Nhạ nói.

Người đứng đầu ngành Giáo dục và Đào tạo cho biết, đang chỉ đạo cho các vụ, cục trước hết là phải rà soát, báo cáo thật nghiêm túc. Sau đó, thanh tra sẽ có chương trình rà soát, thanh tra tất cả các trường đào tạo văn bằng 2.

“Đây là dịp tốt để Bộ tiếp tục chấn chỉnh đào tạo tại các trường. Một thời kỳ các trường đại học có hoạt động đào tạo, liên kết cũng theo quy định nhưng đâu đó quá đà hoặc buông lỏng thì rõ ràng phải quản lý, chấn chỉnh. Với trường Đại học Đông Đô, công an đang điều tra, mọi vấn đề đều phải làm rất nghiêm túc, minh bạch" – Bộ trưởng Nhạ nhấn mạnh (Xem thêm TẠI ĐÂY)

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng GDĐT: "Từ sai phạm của ĐH Đông Đô sẽ chấn chỉnh các trường"

Theo Dân Trí |

Về sai phạm nghiêm trọng trong đào tạo “chui” văn bằng 2 của trường Đại học Đông Đô, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định: “Đây là dịp để tiếp tục chấn chỉnh đào tạo tại các trường. Đồng thời, sẽ xử lý nghiêm nếu như các đơn vị thuộc Bộ mà vi phạm". 

Gần 100 người có liên quan tham gia vụ xét xử gian lận điểm thi ở Sơn La

HUYÊN NGUYỄN |

Ngoài các bị can đã khởi tố, tòa án triệu tập 47 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và 43 người làm chứng.

ĐH Đông Đô có lãnh đạo mới, chưa rõ số phận những tấm bằng đào tạo "chui"

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Đông Đô vừa chính thức lên tiếng trước sự việc nhiều cán bộ, lãnh đạo của trường bị truy nã, khởi tố liên quan đến những sai phạm trong công tác đào tạo văn bằng 2.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bộ trưởng GDĐT: "Từ sai phạm của ĐH Đông Đô sẽ chấn chỉnh các trường"

Theo Dân Trí |

Về sai phạm nghiêm trọng trong đào tạo “chui” văn bằng 2 của trường Đại học Đông Đô, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định: “Đây là dịp để tiếp tục chấn chỉnh đào tạo tại các trường. Đồng thời, sẽ xử lý nghiêm nếu như các đơn vị thuộc Bộ mà vi phạm". 

Gần 100 người có liên quan tham gia vụ xét xử gian lận điểm thi ở Sơn La

HUYÊN NGUYỄN |

Ngoài các bị can đã khởi tố, tòa án triệu tập 47 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và 43 người làm chứng.

ĐH Đông Đô có lãnh đạo mới, chưa rõ số phận những tấm bằng đào tạo "chui"

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Đông Đô vừa chính thức lên tiếng trước sự việc nhiều cán bộ, lãnh đạo của trường bị truy nã, khởi tố liên quan đến những sai phạm trong công tác đào tạo văn bằng 2.