Giáo dục 24h: 4 lỗi hay gặp khi làm bài nghị luận xã hội học sinh cần tránh

Thế Anh |

4 lỗi hay gặp khi làm bài nghị luận xã hội học sinh cần tránh; Sách giáo khoa phải sử dụng được lâu dài, nếu mỗi năm lại thay gây lãng phí; Đại biểu Quốc hội: "Thầy cô bây giờ sợ cả động vào người học sinh"... là những tin tức giáo dục đáng chú 24h qua.

4 lỗi hay gặp khi làm bài nghị luận xã hội học sinh cần tránh

Học sinh đang gấp rút ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10 và kỳ thi THPT quốc gia diễn ra vào tháng 6 tới. Ảnh minh họa: Sơn Tùng
Học sinh đang gấp rút ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10 và kỳ thi THPT quốc gia diễn ra vào tháng 6 tới. Ảnh minh họa: Sơn Tùng
Để giúp học sinh đạt được kết quả cao môn Văn trong kỳ thi lớp 10 và kỳ thi THPT quốc gia sắp tới, cô Vũ Thu Hà - giáo viên Ngữ văn - Hệ thống Giáo dục HOCMAI - chỉ ra các lỗi mà học sinh hay gặp khi làm dạng bài này.

Xem tại đây

Đại biểu Quốc hội: "Thầy cô bây giờ sợ cả động vào người học sinh"

Đại biểu Bùi Văn Phương (Đoàn Đại biểu Ninh Bình).
Đại biểu Bùi Văn Phương (Đoàn Đại biểu Ninh Bình).

Sáng 21.5, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).

Góp ý về quy định độ tuổi học sinh trong dự án Luật Giáo dục sửa đổi, đại biểu Bùi Văn Phương (Đoàn Ninh Bình) bày tỏ trăn trở về các vấn đề “nóng” của ngành giáo dục: "Tôi rất băn khoăn, chẳng lẽ cha ông ta giáo dục thế hệ trước chẳng tốt hay sao. Phải chăng đổi mới là cứ phải làm khác cũ. Chúng ta ngược lại xem cha ông ta giáo dục thế nào. Ông cha ta chọn thầy cho con là phải “hay chữ dữ đòn”, yêu thương con là "yêu cho roi cho vọt".

Xem thêm...

Gian lận điểm thi: Cử tri đề nghị công khai cán bộ “chạy điểm” cho con

Hiện tại mới chỉ có cán bộ thực hiện việc nâng điểm thi bị khởi tố, xử lý. Ảnh: Công an cung cấp
Hiện tại mới chỉ có cán bộ thực hiện việc nâng điểm thi bị khởi tố, xử lý. Ảnh: Công an cung cấp

Liên quan đến vụ gian lận điểm thi ở Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, trao đổi với báo chí, các đại biểu Quốc hội cho rằng cần công khai những cán bộ "chạy điểm" cho con.

Được nhìn nhận là “nghiêm trọng và tinh vi”, vụ án gian lận điểm thi ở Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang đang dần được sáng tỏ, với việc hàng loạt cán bộ bị khởi tố, thí sinh gian lận bị trả lại điểm thật. Có thí sinh được nâng từ điểm liệt, thành thủ khoa. Trong số những thí sinh này, không ít em là con, cháu của quan chức tại các địa phương.

Xem thêm...

Sách giáo khoa phải sử dụng được lâu dài, nếu mỗi năm lại thay gây lãng phí

Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình. Ảnh: Quochoi.vn
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình. Ảnh: Quochoi.vn

Sáng 21.5, góp ý về Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) cho rằng, việc xã hội hóa biên soạn SGK là cần thiết. Tuy nhiên, ông Hòa đề nghị Bộ GDĐT cần phải làm rõ SGK có thể sử dụng lâu dài, không phải mỗi năm lại thay sách khác gây lãng phí.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa đề nghị Bộ GDĐT tạo cần phải làm rõ việc sách giáo khoa (SGK) có thể sử dụng lâu dài, không phải mỗi năm lại thay sách khác gây lãng phí.

Xem thêm...

 

 

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Quốc hội: "Thầy cô bây giờ sợ cả động vào người học sinh"

Đ.Chung -C.Nguyên -T.Trung |

Các đại biểu Quốc hội kiến nghị trong dự Luật Giáo dục sửa đổi cần quy định cụ thể về vị trí người thầy, vai trò của giáo dục gia đình để đảm bảo trong trường học “thầy phải ra thầy, trò phải ra trò”.

Gian lận điểm thi: Cử tri đề nghị công khai cán bộ “chạy điểm” cho con

Đ.Chung - C.Nguyên-T.Trung |

Liên quan đến vụ gian lận điển thi ở Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, trao đổi với báo chí, các đại biểu Quốc hội cho rằng cần công khai những cán bộ "chạy điểm" cho con.

Tuyển sinh vào lớp 6: Chấp nhận sức nóng để có chất lượng thật

HUYÊN NGUYỄN |

Tỉ lệ 1 "chọi" 5, 1 "chọi" 7 - là những con số gây "sốt" trong mùa thi tuyển lớp 6. Dù được đánh giá là căng thẳng hơn cả thi đại học nhưng nhiều người cho rằng cần phải chấp nhận sức nóng để có chất lượng thật.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu Quốc hội: "Thầy cô bây giờ sợ cả động vào người học sinh"

Đ.Chung -C.Nguyên -T.Trung |

Các đại biểu Quốc hội kiến nghị trong dự Luật Giáo dục sửa đổi cần quy định cụ thể về vị trí người thầy, vai trò của giáo dục gia đình để đảm bảo trong trường học “thầy phải ra thầy, trò phải ra trò”.

Gian lận điểm thi: Cử tri đề nghị công khai cán bộ “chạy điểm” cho con

Đ.Chung - C.Nguyên-T.Trung |

Liên quan đến vụ gian lận điển thi ở Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, trao đổi với báo chí, các đại biểu Quốc hội cho rằng cần công khai những cán bộ "chạy điểm" cho con.

Tuyển sinh vào lớp 6: Chấp nhận sức nóng để có chất lượng thật

HUYÊN NGUYỄN |

Tỉ lệ 1 "chọi" 5, 1 "chọi" 7 - là những con số gây "sốt" trong mùa thi tuyển lớp 6. Dù được đánh giá là căng thẳng hơn cả thi đại học nhưng nhiều người cho rằng cần phải chấp nhận sức nóng để có chất lượng thật.