Giảng viên ĐH Kinh tế TPHCM buộc phải đóng facebook vì “dìm hàng” ĐH Ngoại thương

Khương Quỳnh |

Lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế TPHCM vừa cho biết đã yêu cầu giảng viên Th.S Nguyễn Phương Nam tạm đóng tài khoản facebook cá nhân vì đưa ra những thông tin sai lệch trên trang của mình.

Vừa qua, nhiều sinh viên, người dùng mạng xã hội tỏ ra bức xúc vì phát ngôn của tài khoản có tên là Nguyễn Phương Nam. Người này viết nhiều nội dung chê bai, “dìm hàng” Đại học Ngoại thương và nâng tầm của trường Đại học Kinh tế TPHCM.

Ví dụ, Nguyễn Phương Nam viết: “Ngày xưa, khi nghĩ tới học kỹ sư, người ta nghĩ tới Đại học Bách khoa, còn muốn học kinh doanh làm giàu thì nghĩ đến học Đại học Kinh tế chứ có ai biết Đại học Ngoại thương nằm ở đâu. Bởi vậy, có người nghĩ mình dìm hàng FTU (ĐH Ngoại thương) vì ngày xưa mình rớt FTU. Xin lỗi, FTU chỉ mới phất lên mấy năm gần đây do tuyển ít nên điểm chuẩn cao. Điểm chuẩn UEH (Đại học Kinh tế) thấp hơn không phải vì UEH kém hơn mà vì lấy hàng ngàn sinh viên. Thử hỏi UEH tuyển số lượng như FTU thì…

Sinh viên nhiều trường công lập và dân lập có thể học nhiều giảng viên từ trường UEH sang dạy. Ví dụ, tôi từng dạy OU, UFM, UEF, Hutech, Tôn Đức Thắng, Lạc Hồng, Thủ Dầu Một, Hùng Vương nhưng chưa thấy ai sang dạy ở Đại học Ngoại thương cả. Do vậy, học tập và nghiên cứu về kinh doanh trên đất miền Nam phải học từ cái nôi đào tạo kinh doanh của miền Nam”.

Tài khoản facebook Nguyễn Phương Nam cũng viết: “Có một sự thật là càng nhiều người qua FTU học thì có chỗ cho UEH. Vậy ai còn phân vân giữa hai trường thì cứ tư vấn qua FTU học hết đi. UEH chỉ tuyển những người trung thành với UEH thôi”. Người này còn cẩn thận ký tên dưới nội dung: “P/S: Thầy giáo đang dạy UEH”.

Bên cạnh đó, trên group UEH-K43, facebook Nguyễn Phương Nam cũng đăng rất nhiều thông tin tương tự như trên. Trong đó, có rất nhiều thông tin chĩa vào Đại học Ngoại thương.

Trước những thông tin “tư vấn tuyển sinh” theo kiểu “bá đạo” và dìm hàng trường bạn như người tự xưng là thầy giáo đang dạy ở trường Đại học Kinh tế này, nhiều sinh viên đã rất bức xúc. Lãnh đạo nhà trường cho biết đã tiếp nhận thông tin, xác nhận Nguyễn Phương Nam đúng là thạc sĩ, giảng viên của trường Đại học Kinh tế TPHCM.

Ngày 11.7, nhà trường đã ra văn bản thông báo về những thông tin trong phát ngôn của giảng viên Nguyễn Phương Nam trên facebook cá nhân. Trong văn bản, PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TPHCM - cho biết, đang tiến hành giải quyết vụ việc đối với cá nhân và tập thể liên quan. Trường yêu cầu giảng viên Th.S Nguyễn Phương Nam tạm đóng trang mạng xã hội tài khoản facebook cá nhân trong thời gian xử lý vụ việc.

Nhà trường cũng khuyến nghị các em học sinh đang tìm hiểu thông tin về chương trình đào tạo tại trường Đại học Kinh tế TPHCM cần tham khảo những nguồn thông tin tin cậy, chính xác để được tư vấn một cách đầy đủ, chính xác, tránh bị thông tin sai lệch tác động.

 

Khương Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Thứ trưởng Bộ GDĐT Bùi Văn Ga: Điểm sàn xét tuyển 2017 là cao nhất 13 năm qua

Bích Hà |

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) Bùi Văn Ga, 15,5 là số điểm cao nhất trong 13 năm qua cho tất cả khối thi, chưa kể điểm ưu tiên và nhân hệ số để tham gia xét tuyển.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Bùi Văn Ga: Điểm sàn xét tuyển 2017 là cao nhất 13 năm qua

Bích Hà |

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) Bùi Văn Ga, 15,5 là số điểm cao nhất trong 13 năm qua cho tất cả khối thi, chưa kể điểm ưu tiên và nhân hệ số để tham gia xét tuyển.

Những trường đầu tiên công bố điểm chuẩn nhận hồ sơ

Huyên Nguyễn |

Sáng 12.7, Bộ GDĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) là 15,5 cho tất cả các khối. Ngay sau đó, nhiều trường đã công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm nhận hồ sơ).

Những trường đầu tiên công bố điểm chuẩn nhận hồ sơ

Huyên Nguyễn |

Sáng 12.7, Bộ GDĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) là 15,5 cho tất cả các khối. Ngay sau đó, nhiều trường đã công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm nhận hồ sơ).

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Bùi Văn Ga: Điểm sàn xét tuyển 2017 là cao nhất 13 năm qua

Bích Hà |

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) Bùi Văn Ga, 15,5 là số điểm cao nhất trong 13 năm qua cho tất cả khối thi, chưa kể điểm ưu tiên và nhân hệ số để tham gia xét tuyển.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Bùi Văn Ga: Điểm sàn xét tuyển 2017 là cao nhất 13 năm qua

Bích Hà |

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) Bùi Văn Ga, 15,5 là số điểm cao nhất trong 13 năm qua cho tất cả khối thi, chưa kể điểm ưu tiên và nhân hệ số để tham gia xét tuyển.

Những trường đầu tiên công bố điểm chuẩn nhận hồ sơ

Huyên Nguyễn |

Sáng 12.7, Bộ GDĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) là 15,5 cho tất cả các khối. Ngay sau đó, nhiều trường đã công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm nhận hồ sơ).

Những trường đầu tiên công bố điểm chuẩn nhận hồ sơ

Huyên Nguyễn |

Sáng 12.7, Bộ GDĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) là 15,5 cho tất cả các khối. Ngay sau đó, nhiều trường đã công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm nhận hồ sơ).