Gian nan câu chuyện kiểm tra học kỳ trực tuyến ở Hà Nội

Vân Trang |

Sau hơn 2 tháng nghỉ hè, nhiều trường học trên địa bàn Thành phố Hà Nội đang gấp rút tổ chức kiểm tra cuối học kỳ 2 bằng hình thức trực tuyến. Nghỉ dài ngày, học sinh bị quên kiến thức, khiến cả giáo viên và phụ huynh đều lo lắng.

Cả nhà hồi hộp vì con thi trực tuyến

Là phụ huynh có con đang học lớp 4, chị Lê Thị Dung (trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, con trai chị đang gấp rút chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối học kỳ 2. Theo đó, con sẽ có thời gian để cô giáo ôn tập kiến thức, dặn dò cách làm bài, thi thử 2 lần và sau đó bước vào làm bài kiểm tra chính thức bằng hình thức online vào ngày 3.8 tới đây.

“Tôi được biết, trong quá trình làm bài thi online, học sinh phải bật camera và micro của thiết bị mình dùng. Camera phải đảm bảo quay được toàn bộ quá trình làm bài của con, phụ huynh không được ở bên cạnh. Làm bài xong phải chụp ảnh và nộp bài ngay, quá 5 phút sẽ không được tính kết quả.

Dù con đã làm quen với bài thi online nhưng tôi vẫn thấy lo lắng về việc nộp bài. Nếu chẳng may con không nộp bài do lỗi mạng thì phải thế nào?” - chị Dung băn khoăn.

Thực tế cho thấy, kiểm tra "tại chỗ" (học sinh ngồi làm bài kiểm tra tại nhà), kiểm tra trực tuyến là phương án phù hợp nhất trong thời điểm hiện tại, tuy nhiên một số phụ huynh vẫn bày tỏ sự lo lắng. Đặc biệt bố mẹ có con đang học tiểu học, chưa thể tự giải quyết các sự cố trong quá trình làm bài.

Là nhân viên thu ngân siêu thị, chị Nguyễn Huyền (trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn đi làm trong thời gian Hà Nội giãn cách. Tuy nhiên, nhận được thông tin con gái học lớp 2 sẽ kiểm tra học kỳ trong tuần tới, chị Huyền đã làm đơn xin nghỉ phép vào ngày con thi.

“Cả nhà tôi đang trong tuần hồi hộp vì con chuẩn bị kiểm tra cuối kỳ bằng hình thức trực tuyến. Con thi vào đúng ngày tôi đi làm nên tôi đã xin nghỉ để hỗ trợ con về mặt kỹ thuật.

Trong buổi thi thử gần nhất, con đang làm bài thì màn hình có bài của cô chiếu bị mất, phải 10 phút sau mới sửa được. Thật tình, con thi khiến cả nhà cũng hồi hộp theo” - chị Huyền chia sẻ.

Nếu có sự cố, nhà trường sẽ khắc phục

Trước băn khoăn của phụ huynh, đại diện một số trường tiểu học trên địa bàn thành phố cho biết, nhà trường đã lên sẵn các phương án, kế hoạch, quản lý và khắc phục những rủi ro liên quan đến vấn đề đường truyền, thiết bị cho các con.

"Nhà trường sẽ tổ chức cho các con thi thử 2-3 lần. Đây là hình thức giúp các con ôn tập lại kiến thức. Đồng thời, nhà trường cũng có căn cứ đánh giá quá trình con làm bài ra sao rồi mới tổ chức thi thật.

Trong quá trình con làm bài kiểm tra thật, nếu chẳng may trục trặc về mạng, đường truyền, thầy cô sẽ cho các con làm bài kiểm tra lại. Do vậy, phụ huynh không cần quá lo lắng" - bà Phan Kim Anh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Thành Công, thông tin.

Còn tại Trường Tiểu học Nghĩa Tân (Cầu Giấy), bà Trịnh Thị Chung Thủy - Hiệu phó nhà trường - cho hay, hiện tại, thầy cô đang tổ chức ôn tập cho các con. Sau 2 tuần nữa, nhà trường mới tiến hành cho các con làm bài kiểm tra chính thức.

"Các con sẽ được thi thử 2-3 lần và chúng tôi sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm dựa vào quá trình con thi thử. Đồng thời, trường sẽ có buổi họp phụ huynh để ghi nhận ý kiến xem kỳ thi thử diễn ra như thế nào. Căn cứ vào đó, nhà trường mới có quyết định việc tổ chức kiểm tra thật cho các con.

Nhà trường đã thông báo kế hoạch này tới phụ huynh và 100% đều nhất trí với phương án nhà trường đưa ra" - bà Thủy nói.

Hiện tại, vẫn còn nhiều băn khoăn về hình thức kiểm tra trực tuyến. Song, ở thời điểm dịch bệnh căng thẳng như hiện nay, đây được xem là giải pháp tối ưu để học sinh thủ đô có thể kết thúc năm học cũ để bước vào năm học mới.

Theo các giáo viên, điều cần nhất lúc này là cha mẹ cần bình tĩnh, phối hợp với giáo viên, nhà trường để tổ chức cho các con buổi kiểm tra thuận lợi, an toàn nhất.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Kết thúc năm học tiểu học tại Hà Nội: Nhiều phụ huynh muốn con thi online

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội vừa thực hiện Chỉ thị 16 nhằm phòng, chống dịch COVID-19. Lo lắng con em không thể thi kết thúc năm học bậc tiểu học đúng hạn, nhiều phụ huynh đã đề xuất cho con thi bằng hình thức online.

Giáo viên hướng dẫn cha mẹ cách học online hiệu quả cùng trẻ lớp 1

Tường Vân |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, nhiều khả năng trẻ lớp 1 phải học online từ những buổi học đầu tiên. Cô Lê Dinh – Giáo viên Trường liên cấp Capitole đưa ra lời khuyên, định hướng để cha mẹ cùng con chuẩn bị vào lớp 1 hiệu quả.

Chưa thống nhất được phương án kiểm tra học kỳ trực tuyến

Tường Vân |

Dịch COVID-19 hiện diễn biến phức tạp, học sinh Hà Nội vẫn chưa thể quay lại trường học. Nhiều trường học trên địa bàn đã chủ động phương án kiểm tra, đánh giá theo hình thức trực tuyến.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kết thúc năm học tiểu học tại Hà Nội: Nhiều phụ huynh muốn con thi online

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội vừa thực hiện Chỉ thị 16 nhằm phòng, chống dịch COVID-19. Lo lắng con em không thể thi kết thúc năm học bậc tiểu học đúng hạn, nhiều phụ huynh đã đề xuất cho con thi bằng hình thức online.

Giáo viên hướng dẫn cha mẹ cách học online hiệu quả cùng trẻ lớp 1

Tường Vân |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, nhiều khả năng trẻ lớp 1 phải học online từ những buổi học đầu tiên. Cô Lê Dinh – Giáo viên Trường liên cấp Capitole đưa ra lời khuyên, định hướng để cha mẹ cùng con chuẩn bị vào lớp 1 hiệu quả.

Chưa thống nhất được phương án kiểm tra học kỳ trực tuyến

Tường Vân |

Dịch COVID-19 hiện diễn biến phức tạp, học sinh Hà Nội vẫn chưa thể quay lại trường học. Nhiều trường học trên địa bàn đã chủ động phương án kiểm tra, đánh giá theo hình thức trực tuyến.