Gian lận thi cử ở Hà Giang, Sơn La: Tại sao có file text để có thể sửa được?

HUYÊN NGUYỄN (thực hiện) |

Theo chuyên gia giáo dục và công nghệ Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại học FPT, thắc mắc được dư luận đặt ra sau khi những sai phạm tại Hà Giang được phát hiện và điểm mấu chốt trong quá trình sửa điểm chính là ở khâu sửa file bài thi.

Dư luận đang đặt nhiều câu hỏi liên quan tới việc tại sao khâu trung gian trong chấm thi lại để file dưới dạng text để ai cũng sửa được, đây có phải là lỗi của phần mềm, ông nhận định sao về điều này?

 - Nhiều người bày tỏ tại sao lại có định dạng bằng text, cụ thể hơn theo công bố của Bộ GDĐT là dạng excel để người khác có thể can thiệp vào chỉnh sửa, phải chăng là phần mềm bị lỗi. Câu trả lời là do phần mềm được lập trình như vậy để sửa lỗi. Khi quét bài thi vào máy thì file quét giống như là chụp ảnh bình thường. Sau đó, máy tính sẽ nhận dạng các ô tô chì là đáp án đúng hay sai.

Nhưng trên thực tế, theo thống kê của Bộ GDĐT, có khoảng 1% bài thi là bị lỗi vì thế phải can thiệp và chỉnh sửa ở khâu này để máy có thể nhận dạng được đúng và chuẩn đáp án.

Số lượng bài thi cần thiết sự can thiệp để sửa có nhiều không, lỗi chính là ở điểm nào, thưa ông?

- Nói là 1% nghe có vẻ ít nhưng thực sự thì là con số rất lớn. Tại kì thi năm nay cả nước có gần 1 triệu thí sinh dự thi với 4 bài thi trắc nghiệm là Toán, Ngoại ngữ, tổ hợp Khoa học tự nhiên, tổ hợp Khoa học Xã hội. Trong mỗi tổ hợp lại có thêm 3 môn thi, trong mỗi môn thi có khoảng 40 – 50 câu hỏi, trong mỗi câu hỏi lại có 4 đáp án. Tính như vậy thì con số và số lượng bài cần phải sửa dù chỉ là 1% nhưng lại là khá lớn.

Lỗi xảy ra có thể do thí sinh tẩy đáp án sai đã tô trước đó sang 1 đáp án mới chưa kĩ dẫn đến máy chấm không nhận dạng được hoặc thí sinh to quá mờ... Vì thế, cần người đối chiếu từ file bài gốc để sửa mà sửa thì phải ở dạng excel thì mới sửa được. Cho nên chuyện file sửa là điều không thể tránh khỏi.

TS Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại học FPT. Ảnh: FPT
TS Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại học FPT. Ảnh: FPT

Vậy chính cách thức chấm thi này lại khiến cho kẻ gian có thể lợi dụng đúng không, thưa ông?

- Tôi cho rằng ở sự việc này, cần xét cả khía cạnh là phần mềm, quy trình và con người. Trong đó, có liên quan đến con người, quy trình là nhiều hơn so với phần mềm. Trước hết, vụ việc ở Hà Giang, sai phạm được can thiệp trong quá trình đưa vào máy quét sau khi file quét dữ liệu gốc đã được gửi về Bộ GDĐT. Việc để đối tượng có thể thực hiện sai phạm trước hết phải kể đến việc để phách và thông tin của thí sinh.

Thi trắc nghiệm mọi người nghĩ máy chấm là chủ yếu nhưng lại quên rằng trong quy trình có phần con người có thể can thiệp chỉnh sửa bài để máy tính có thể nhận dạng được bài thi ở những bài bị lỗi.

Giả sử bây giờ rọc phách thì người chịu trách nhiệm sửa lỗi này không biết bài này là của ai khi đó gian lận sẽ đỡ hơn. Vì sao nói đỡ hơn bởi nếu đã cố tình gian lận sẽ có nhiều cách đánh dấu bài để người chấm có thể biết. Ví dụ như 5 câu đầu chọn đáp án A, câu thứ 6 để trống, 3 câu tiếp theo chọn đáp B, kiểu dạng như vậy cũng sẽ là một hình thức đánh dấu bài do thí sinh và người chấm quy ước với nhau. 

Điều này liên quan đến cách thức tổ chức thi chứ không liên quan đến phần mềm.

Phiếu trả lời trắc nghiệm không được rọc phách cũng là kẽ hở để kẻ gian có thể gian lận nhanh hơn.
Phiếu trả lời trắc nghiệm không được rọc phách cũng là kẽ hở để kẻ gian có thể gian lận nhanh hơn.

Bên cạnh đó, dường như quy trình chấm thi đang bất cập khi chỉ có một người làm công tác xử lí kĩ thuật. Mặc dù có giám sát nhưng nhiều khi những người quan sát không phải lúc nào cũng nhìn hoặc đủ trình độ để biết là người đó đang làm đúng hay làm sai. Vì thế, tôi xin nhấn mạnh, khâu quan trọng nhất vẫn luôn là con người thực hiện.

Xin cám ơn ông!

HUYÊN NGUYỄN (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Gian lận điểm thi ở Sơn La: Lãnh đạo tỉnh cam kết xử lý không bao che, không ngoại lệ

Đặng Chung - Văn Phú |

Liên quan đến việc xử lý gian lận điểm thi ở Sơn La, ông Phạm Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khẳng định sẽ xử lý nghiêm đối với những cá nhân liên quan, không bao che, cán bộ mắc khuyết điểm đến đâu xử lý đến đó.

Tinh vi gian lận điểm thi tại Sơn La

ĐẶNG CHUNG - HUYÊN NGUYỄN |

Kết quả xác minh bước đầu những sai phạm thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La đang cho thấy những biểu hiện tinh vi, thủ đoạn trong sửa chữa bài thi, nâng điểm cho thí sinh, thậm chí làm một cách “có hệ thống”, bài bản. 

Gian lận điểm thi ở Sơn La, Hà Giang: Những lời đầy "ngậm ngùi" của Cục trưởng Mai Văn Trinh

Văn Phú - Đặng Chung |

Trong buổi công bố kết quả rà soát bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 của Sơn La, ông Mai Văn Trinh-Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GDDT cho biết ông cảm thấy rất buồn khi liên tục phát hiện sai phạm điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại một số địa phương.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Gian lận điểm thi ở Sơn La: Lãnh đạo tỉnh cam kết xử lý không bao che, không ngoại lệ

Đặng Chung - Văn Phú |

Liên quan đến việc xử lý gian lận điểm thi ở Sơn La, ông Phạm Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khẳng định sẽ xử lý nghiêm đối với những cá nhân liên quan, không bao che, cán bộ mắc khuyết điểm đến đâu xử lý đến đó.

Tinh vi gian lận điểm thi tại Sơn La

ĐẶNG CHUNG - HUYÊN NGUYỄN |

Kết quả xác minh bước đầu những sai phạm thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La đang cho thấy những biểu hiện tinh vi, thủ đoạn trong sửa chữa bài thi, nâng điểm cho thí sinh, thậm chí làm một cách “có hệ thống”, bài bản. 

Gian lận điểm thi ở Sơn La, Hà Giang: Những lời đầy "ngậm ngùi" của Cục trưởng Mai Văn Trinh

Văn Phú - Đặng Chung |

Trong buổi công bố kết quả rà soát bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 của Sơn La, ông Mai Văn Trinh-Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GDDT cho biết ông cảm thấy rất buồn khi liên tục phát hiện sai phạm điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại một số địa phương.