Gian lận thi cử: Nhìn thẳng sự thật để xử lý đúng người, đúng tội

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Trong phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, vấn đề gian lận thi cử là một trong những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, thảo luận. Theo nhiều đại biểu, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và các địa phương cần nhìn thẳng vào sự thật, để sớm xử lý nghiêm minh và công khai, minh bạch vụ việc.

Thí sinh học thật bị “cướp” mất tương lai

Đại biểu Nguyễn Mai Bộ (Đoàn An Giang) phát biểu, hiện cơ quan chức năng mới chỉ đi vào giải quyết những trường hợp được nâng điểm mà chưa có hành động nào đối với những thí sinh đã bị tuột mất cơ hội bởi sự cố gian lận này.

“Tôi đề nghị Bộ trưởng GDĐT và các trường đã loại số thí sinh gian lận phải có giải pháp để công nhận, bù lại cho những thí sinh bị mất cơ hội. Chúng ta đã có trong tay số lượng bị loại, thì hoàn toàn có thể tính được những thí sinh có nguyện vọng vào các trường này mà bị đánh trượt. Cần phải có giải pháp để bảo đảm sự công bằng cho những thí sinh học thật, thi thật” - ĐB Bộ nhấn mạnh.

Còn Đại biểu Thái Trường Giang (Đoàn Cà Mau) đã chỉ thẳng gian lận thi cử là “cướp mất tương lai của các cháu học thật và thi thật”. Đặc biệt, sự việc lại được thực hiện có tổ chức, với sự tiếp tay của những người có quyền, có tiền trong và ngoài ngành giáo dục. Ông đề nghị Bộ GDĐT nhìn vào sự thật, đánh giá đúng và trúng thực chất những vấn đề tồn tại, để có những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn.

Trả lời Lao Động bên hành lang Quốc hội ngày 31.5, đại biểu Nguyễn Đắc Quỳnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La - cho biết, ông cũng bức xúc về vụ việc gian lận thi cử. Ông cho biết, từ khi sự việc xảy ra, quan điểm của ông và Tỉnh ủy Sơn La là xử lý không có vùng cấm, không có vùng trống. Ông cũng gọi hành vi gian lận là “ăn cắp cơ hội của người khác” và khẳng định sẽ chỉ đạo để vụ việc sớm được làm sáng tỏ, minh bạch.

Xem xét lại phương thức thi “hai trong một”

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung (Thái Bình) cho rằng, ngoài địa phương, có trách nhiệm của Bộ GDĐT và đề nghị cần đánh giá lại kỳ thi “hai chung”.

“Theo tôi, tích hợp hai kỳ thi và hai mục đích hoàn toàn khác nhau sẽ còn xảy ra hệ lụy khó lường. Riêng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đây là một quá trình học trải qua nhiều năm, khối lượng kiến thức lớn, nhiều môn. Nếu chỉ thi vài môn để tốt nghiệp sẽ không đủ đánh giá được cả quá trình học. Trong khi kỳ thi được giao cho địa phương tổ chức, dù giảm gánh nặng cho gia đình thí sinh, nhưng lại gây nên sự hoài nghi trong dư luận về một kỳ thi công bằng” - bà Dung nói và đề nghị việc tuyển sinh bậc đại học nên để cho các trường đại học làm và giao việc thi tốt nghiệp cho địa phương hoặc không cần thi.

Đại biểu Mai Sỹ Diến (Đoàn Thanh Hóa) thì đặt vấn đề, hiện Sơn La đã có kết luận ban đầu về vụ gian lận thi cử, còn Hòa Bình, Hà Giang thì sao, trong khi kỳ thi THPT quốc gia 2019 đang đến rất gần.

ĐB kiến nghị: “Cơ quan chức năng, các địa phương nên đốc thúc, chỉ đạo sát sao hơn nữa, cần sớm công khai, minh bạch thông tin. Ngoài ra cần xem xét trách nhiệm người đứng đầu, trưởng ban chỉ đạo thi ở địa phương đã làm hết trách nhiệm chưa khi để xảy ra sự cố. Cần nhìn vào sự thật là hệ lụy, nỗi đau mà gian lận thi cử gây ra để xử lý đúng người, đúng tội. Việc xử lý nghiêm những đối tượng liên quan trong vụ gian lận điểm thi năm 2018 sẽ là cách răn đe và ngăn chặn được tiêu cực trong những mùa thi sau”.

Giáo dục vẫn chạy theo bệnh thành tích

Ngoài vấn đề gian lận thi cử, các đại biểu Quốc hội cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại trong giáo dục, như bệnh thành tích, đạo đức thầy-trò, bạo lực học đường. “Không phải bệnh thành tích thì là gì, khi mà một lớp học có 43 học sinh thì có tới 42 học sinh giỏi, chỉ có 1 học sinh loại khá. Còn bao nhiêu trường hợp tương tự như vậy? Theo tôi là có rất nhiều nếu chúng ta tiến hành một cuộc khảo sát. Ngành giáo dục bây giờ tìm được một học sinh yếu kém khó như mò kim đáy bể” - Đại biểu Thái Trường Giang (Đoàn Cà Mau) nói.

Bộ trưởng GDĐT Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm trước Quốc hội

Báo cáo trước Quốc hội ngày 31.5, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã nhận trách nhiệm, thiếu sót. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, công tác đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục là một trong nhiều nhiệm vụ phải thực hiện, khắc phục tình trạng một năm có 3 kỳ thi liền kề (tốt nghiệp THPT, Cao đẳng, Đại học) rất nặng nề. Chính phủ ban hành chương trình hành động, giao Bộ GDĐT xây dựng đề án với lộ trình đổi mới thi hướng tới một kỳ thi chung để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm cơ sở xét tuyển vào ĐH, CĐ. Bộ đã thực hiện chỉ đạo này và qua việc tổ chức thi đã giảm được áp lực.

Đề cập việc gian lận thi tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2018 gây bức xúc, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, qua rà soát nguyên nhân thì phía Bộ GDĐT cũng như cá nhân là người đứng đầu ngành xin nhận trách nhiệm, thiếu sót. Do phần mềm thi trắc nghiệm còn lỗ hổng kỹ thuật nên bị kẻ xấu lợi dụng làm sai lệch kết quả thi; công tác quán triệt quy chế thi chưa được hướng dẫn tốt ở một số địa phương; công tác thanh kiểm tra chưa thực sự sâu sát ở một số khâu.

Cũng theo ông Phùng Xuân Nhạ, địa phương theo phân cấp cũng chưa thực hiện đủ trách nhiệm, trong đó có việc lựa chọn cán bộ tham gia chưa đáp ứng yêu cầu, thậm chí chính những người này chủ động thông đồng, kết nối với nhau để thực hiện nâng khống điểm.

“Chúng tôi tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm trong toàn ngành. Bộ Công an đã khởi tố và đang xử lý đối tượng liên quan. Địa phương cũng sẽ xử lý. Quan điểm là xử lý nghiêm khắc, cho ra khỏi ngành những cá nhân vi phạm” - Bộ trưởng Nhạ khẳng định. ĐẶNG CHUNG

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung
TIN LIÊN QUAN

ĐBQH tranh luận với Bộ trưởng Nhạ về bệnh thành tích

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Ngay sau phần giải trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ sáng 31.5 trước Quốc hội, 2 đại biểu đã tranh luận với người đứng đầu ngành giáo dục về mức độ nghiêm trọng của bệnh thành tích trong nhà trường cũng như tính hợp ký của kỳ thi 2 chung.

Trung tướng Lương Tam Quang nói về thông tin 1 tỉ đồng/suất nâng điểm

HUYÊN NGUYỄN - TRẦN VƯƠNG |

Trung tướng Lương Tam Quang cho biết, đây chỉ là lời khai của các bị can, nên chưa đủ căn cứ. Hiện vẫn đang đấu tranh, làm rõ chứng cứ, khi có kết luận sẽ thông tin công khai.

Sắp bước vào kỳ thi căng hơn đại học, làm gì để giảm bớt căng thẳng?

Thảo Anh |

Chuyên gia tâm lý Trần Thành Nam mách nước hàng loạt bí kíp vàng cho sĩ tử để đối phó với nỗi căng thẳng khi kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội đang cận kề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

ĐBQH tranh luận với Bộ trưởng Nhạ về bệnh thành tích

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Ngay sau phần giải trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ sáng 31.5 trước Quốc hội, 2 đại biểu đã tranh luận với người đứng đầu ngành giáo dục về mức độ nghiêm trọng của bệnh thành tích trong nhà trường cũng như tính hợp ký của kỳ thi 2 chung.

Trung tướng Lương Tam Quang nói về thông tin 1 tỉ đồng/suất nâng điểm

HUYÊN NGUYỄN - TRẦN VƯƠNG |

Trung tướng Lương Tam Quang cho biết, đây chỉ là lời khai của các bị can, nên chưa đủ căn cứ. Hiện vẫn đang đấu tranh, làm rõ chứng cứ, khi có kết luận sẽ thông tin công khai.

Sắp bước vào kỳ thi căng hơn đại học, làm gì để giảm bớt căng thẳng?

Thảo Anh |

Chuyên gia tâm lý Trần Thành Nam mách nước hàng loạt bí kíp vàng cho sĩ tử để đối phó với nỗi căng thẳng khi kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội đang cận kề.