Gian lận thi cử: Nhiều Vụ trưởng, Cục trưởng của Bộ GDĐT bị xem xét kỷ luật

Đặng Chung |

Liên quan đến tiêu cực, gian lận thi cử tại tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hoà Bình trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xem xét kỷ luật 13 công chức là các Cục trưởng, Vụ trưởng, thanh tra… của Bộ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản số 878 thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật công chức liên quan đến những sai phạm trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018.

Văn bản nêu rõ, trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 đã xảy ra tiêu cực và gian lận trong việc tổ chức chấm thi ở Hội đồng thi tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình dẫn đến tâm lý lo ngại trong học sinh và bức xúc trong dư luận xã hội.

Qua sai phạm của 3 địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận thấy còn có những thiếu sót về công tác xây dựng, ban hành văn bản và chỉ đạo tổ chức kỳ thi; công tác tập huấn quy chế thi , công tác tổ chức chấm thi trắc nghiệm và công tác thanh kiểm tra, giám sát.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 và khoản 2 Điều 6 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP của Chính phủ qy định về xử lý kỷ luật đối với công chức, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật đối với  một số cán bộ.

Trong danh sách các cán bộ bị xem xét kỷ luật có cán bộ của Cục Quản lý chất lượng; Cục Công nghệ thông tin, Chánh Thanh tra và nhiều cán bộ khác.

Những sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 được nhìn nhận là hết sức hệ trọng. Đến nay đã có 19 cán bộ giáo dục, công an của ba tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình đã bị khởi tố.

222 thí sinh được nâng điểm đã được xác định điểm thực trên cơ sở chấm thẩm định. Trong đó, 114 em ở Hà Giang sử dụng điểm thực để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2018.

Còn tại Hòa Bình, Sơn La, đến tháng 3.2019 Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo mới có kết luận và công bố điểm chấm thẩm định.

Kết quả 64 thí sinh ở Hòa Bình và 44 ở Sơn La được nâng điểm. Trong đó, có thí sinh được nâng tới 9,25 điểm một môn. Nhiều thí sinh từ điểm liệt đã được nâng thành điểm giỏi.

Theo quy chế, điểm chấm thẩm định là điểm chính thức của thí sinh, được sử dụng để xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học. Trong khi chờ cơ quan công an làm rõ sai phạm của thí sinh, nếu đủ điểm vào các trường đại học, những em này được tiếp tục học. Nếu xác định rõ sai phạm, thí sinh sẽ bị xử lý.

Đến nay, Hà Giang và Hòa Bình đã có kết luận điều tra, cơ quan chức năng cũng đã ban hành cáo trạng, truy tố các đối tượng liên quan. Tuy nhiên đến hiện tại hành vi đưa-nhận hối lộ vẫn chưa được làm rõ, khi các phụ huynh liên quan đều phủ nhận việc dùng tiền, hay dùng quyền để "chạy" điểm cho con.

Dự kiện vào giữa tháng 9 tới, vụ án gian lận điểm thi trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 tại Sơn La sẽ được đưa ra xét xử. 47 phụ huynh có con được nâng điểm ở Sơn La đã bị tòa án triệu tập.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: 47 phụ huynh có con được nâng điểm bị tòa án triệu tập

Bích Hà |

47 phụ huynh có con được nâng điểm ở Sơn La bị tòa án triệu tập; Cựu Giám đốc Sở Giáo dục Sơn La ra tòa làm nhân chứng vụ gian lận điểm thi trung học phổ thông quốc gia; Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo sẽ chấn chỉnh các trường sau sai phạm của Đại học Đông Đô... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Bộ trưởng GDĐT: "Từ sai phạm của ĐH Đông Đô sẽ chấn chỉnh các trường"

Theo Dân Trí |

Về sai phạm nghiêm trọng trong đào tạo “chui” văn bằng 2 của trường Đại học Đông Đô, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định: “Đây là dịp để tiếp tục chấn chỉnh đào tạo tại các trường. Đồng thời, sẽ xử lý nghiêm nếu như các đơn vị thuộc Bộ mà vi phạm". 

Cựu GĐ Sở Giáo dục Sơn La ra tòa làm nhân chứng vụ gian lận điểm thi THPT

Cường Ngô |

Trong quyết định đưa ra xét xử, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La sẽ triệu tập ông Hoàng Tiến Đức, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, để làm rõ những lời khai của các bị cáo trong vụ gian lận điểm thi THPT 2018 ở tỉnh này.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Giáo dục 24h: 47 phụ huynh có con được nâng điểm bị tòa án triệu tập

Bích Hà |

47 phụ huynh có con được nâng điểm ở Sơn La bị tòa án triệu tập; Cựu Giám đốc Sở Giáo dục Sơn La ra tòa làm nhân chứng vụ gian lận điểm thi trung học phổ thông quốc gia; Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo sẽ chấn chỉnh các trường sau sai phạm của Đại học Đông Đô... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Bộ trưởng GDĐT: "Từ sai phạm của ĐH Đông Đô sẽ chấn chỉnh các trường"

Theo Dân Trí |

Về sai phạm nghiêm trọng trong đào tạo “chui” văn bằng 2 của trường Đại học Đông Đô, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định: “Đây là dịp để tiếp tục chấn chỉnh đào tạo tại các trường. Đồng thời, sẽ xử lý nghiêm nếu như các đơn vị thuộc Bộ mà vi phạm". 

Cựu GĐ Sở Giáo dục Sơn La ra tòa làm nhân chứng vụ gian lận điểm thi THPT

Cường Ngô |

Trong quyết định đưa ra xét xử, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La sẽ triệu tập ông Hoàng Tiến Đức, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, để làm rõ những lời khai của các bị cáo trong vụ gian lận điểm thi THPT 2018 ở tỉnh này.