Gian lận thi cử: Hủy kết quả, hủy văn bằng, cấm thi 5 năm

Anh Nhàn |

Các chuyên gia giáo dục, giảng viên các trường đại học (ĐH), giáo viên THPT đã đề ra nhiều giải pháp nhằm hạn chế tiêu cực sau khi những gian lận thi cử tại Hòa Bình trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 vừa có kết luận điều tra.

Xử lý nghiêm minh sai phạm

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Văn Ngai, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT) TPHCM, cho hay: "Theo tôi, cần xử lý nghiêm minh theo pháp luật đối với người trực tiếp sai phạm và những người có trách nhiệm liên quan, người đứng sau lưng tác động (tránh bỏ lọt tội, sót người). Có biện pháp hữu hiệu để khắc phục những hạn chế, thiếu sót vừa qua trong các khâu coi thi, bảo quản bài thi, chấm thi, xử lý kết quả thi song song với việc tăng cường trang bị cơ sở vật chất, các thiết bị cần thiết.

Đồng thời, cần coi trọng việc bố trí "người tốt" vào các khâu trọng yếu và tập huấn, bồi dưỡng về cả nhận thức lẫn nghiệp vụ cho những người làm công tác thi. Tổ chức và thực hiện tốt công tác thanh tra, giám sát ở tất cả các khâu của kỳ thi vào các thời điểm trước, trong, sau kỳ thi".

Ông Ngai bày tỏ hy vọng kỳ thi năm 2019 không lặp lại những sai sót, những tiêu cực đã xảy ra như trong kỳ thi năm 2018. "Thật ra, theo tôi, Bộ GDĐT cũng chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 sắp tới khá chu đáo. Vấn đề còn lại là sự đồng lòng, sự quyết tâm của những người có trách nhiệm; vấn đề bố trí nhân sự vào các khâu quan trọng và tổ chức thực hiện sao cho có hiệu quả nhất". 

Giám sát chặt để không có cơ hội cho tiêu cực

Ông Nguyễn Viết Đăng Du - Tổ trưởng Tổ Lịch sử Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM) - cho rằng, cần tăng cường giám sát để không có cơ hội thực hiện tiêu cực. "Yếu tố con người rất quan trọng, tuyệt đối không chủ quan và tăng cường sự giám sát, đưa ra hoạt động phòng ngừa tiêu cực để cho con người không có cơ hội thực hiện tiêu cực" - ông Đăng Du nói.

Tiếp đó, ông Đăng Du đề xuất cần bổ sung các quy định vào luật là các trường hợp gian lận thi cử sẽ bị huỷ kết quả thi, kết quả học, văn bằng, cấm thi 5 năm hoặc vĩnh viễn tùy mức độ.

Đồng thời, các biện pháp nghiệp vụ như: Đổi giám thị, tăng cường an ninh phòng chấm, giám khảo quét bài thi là người từ tỉnh khác đến, lập trung tâm chấm thi liên tỉnh cần được thực hiện nghiêm túc, chặc chẽ.

TS Trần Đình L‎ý - Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Nông lâm TP.HCM - chia sẻ: " Bộ GDĐT biết rõ nguyên nhân do đâu và đưa ra những hoạt động phòng ngừa hợp lý, tập huấn, khuyến cáo lựa chọn con người, đặc biệt giao trọng trách chấm trắc nghiệm cho các trường đại học hoặc trung tâm khảo thí lớn, có năng lực đảm nhiệm là hết sức hợp lý".

Th.s Nguyễn Văn Toàn - Trưởng phòng công tác sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Quốc gia TPHCM - đề xuất giao quyền tự chủ cho các trường ĐH.

"Theo tôi, tiêu cực chủ yếu 2 nguyên nhân: Quy trình (phần mềm, qui định) và con người. Giờ là lúc nên bàn lại, đơn vị nào cần kết quả thi cử trung thực và thực chất, các tỉnh, học sinh hay chính các trường ĐH. Ai cần thì nên để đơn vị đó tổ chức" - Th.s Nguyễn Văn Toàn cho hay.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Sẽ chấm kiểm tra bài Ngữ văn để phát hiện gian lận thi cử

Đặng Chung |

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GDĐT - cho biết năm 2019, Bộ GDĐT sẽ tiến hành chấm kiểm tra ngẫu nhiên ít nhất 5% bài thi môn Ngữ văn để kịp thời phát hiện gian lận.

Trường Công an sẽ hủy kết quả của thí sinh gian lận điểm thi

HUYÊN NGUYỄN |

Các thí sinh có liên quan tới gian lận điểm thi sẽ không đủ điều kiện học trường Công an nhân dân.

Số phận của 64 thí sinh bị phát hiện gian lận điểm thi ở Hòa Bình

Đặng Chung |

Nhiều trường đại học khẳng định sau khi điểm thi thật ở Hòa Bình được cập nhật, nếu phát hiện sinh viên của trường mình nằm trong danh sách được nâng điểm thi, các trường sẽ kiên quyết xử lý nghiêm.

Đuổi học 64 SV trong vụ sửa điểm thi, các trường có được gọi bổ sung?

HUYÊN NGUYỄN |

Trong vụ gian lận thi cử tại Hoà Bình, cơ quan điều tra kết luận có 64 thí sinh được hưởng lợi từ việc sửa điểm thi THPT quốc gia. Dư luận đặt câu hỏi những thí sinh này đã "cướp" đi cơ hội của 64 thí sinh khác. Vậy, các trường có được phép gọi bổ sung hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Sẽ chấm kiểm tra bài Ngữ văn để phát hiện gian lận thi cử

Đặng Chung |

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GDĐT - cho biết năm 2019, Bộ GDĐT sẽ tiến hành chấm kiểm tra ngẫu nhiên ít nhất 5% bài thi môn Ngữ văn để kịp thời phát hiện gian lận.

Trường Công an sẽ hủy kết quả của thí sinh gian lận điểm thi

HUYÊN NGUYỄN |

Các thí sinh có liên quan tới gian lận điểm thi sẽ không đủ điều kiện học trường Công an nhân dân.

Số phận của 64 thí sinh bị phát hiện gian lận điểm thi ở Hòa Bình

Đặng Chung |

Nhiều trường đại học khẳng định sau khi điểm thi thật ở Hòa Bình được cập nhật, nếu phát hiện sinh viên của trường mình nằm trong danh sách được nâng điểm thi, các trường sẽ kiên quyết xử lý nghiêm.

Đuổi học 64 SV trong vụ sửa điểm thi, các trường có được gọi bổ sung?

HUYÊN NGUYỄN |

Trong vụ gian lận thi cử tại Hoà Bình, cơ quan điều tra kết luận có 64 thí sinh được hưởng lợi từ việc sửa điểm thi THPT quốc gia. Dư luận đặt câu hỏi những thí sinh này đã "cướp" đi cơ hội của 64 thí sinh khác. Vậy, các trường có được phép gọi bổ sung hay không?