"Gian lận thi cử đã cướp mất tương lai của các cháu học thật, thi thật"

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Đại biểu Thái Trường Giang cho rằng hành động gian lận thi cử trong năm 2018 "cướp mất tương lai của các cháu học thật và thi thật".

Chiều 30.5, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế-xã hội năm 2018 và những tháng đầu năm 2019. Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là gian lận thi cử và những mặt còn tồn tại trong giáo dục.

Đại biểu Thái Trường Giang (Đoàn Cà Mau) bày tỏ rất lo lắng cho ngành giáo dục, bởi vẫn chạy theo bệnh thành tích.

“Không phải bệnh thành tích thì là gì, khi mà một lớp học có 43 học sinh thì có tới 42 học sinh giỏi, chỉ có 1 học sinh loại khá. Còn bao nhiêu trường hợp tương tự như vậy? Theo tôi là có rất nhiều nếu chúng ta tiến hành một cuộc khảo sát. Ngành giáo dục bây giờ tìm được một học sinh yếu kém khó như mò kim đáy bể”, đại biểu Giang nói.

Đại biểu cũng cảnh báo về mối quan hệ thầy-trò ngày càng lỏng lẻo, đạo đức suy giảm, minh chứng từ những vụ việc bạo lực học đường, học sinh bị chính thầy cô của mình xâm hại.

Về vấn đề gian lận thi cử, đại biểu đoàn Cà Mau cho rằng, đây chỉ là giọt nước tràn ly. Nếu như trước kia, tiêu cực trong thi cử chỉ diễn ra nhỏ lẻ thì ngày nay thành gian lận có tổ chức, tinh vi hơn, xảy ra ở nhiều địa phương. Điều này cũng có sự tiếp tay của những người có quyền, có tiền trong và ngoài ngành giáo dục.

Đại biểu Thái Trường Giang cho rằng, hành động gian lận trong thi cử trong năm 2018 đã "cướp mất tương lai của các cháu học thật và thi thật".

Ông đề nghị Chính phủ, Bộ GDĐT nhìn vào sự thật, đánh giá đúng và trúng thực chất những vấn đề tồn tại của ngành giáo dục, để có những giải pháp mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn.

 
Đại biểu Mai Sỹ Diến (đoàn Thanh Hóa). Ảnh:Quochoi.vn

Bên hành lang Quốc hội ngày 30.5, cũng trao đổi với báo chí về vấn đề gian lận thi cử, đại biểu Mai Sỹ Diến (Đoàn Thanh Hóa) cho rằng, vấn đề bây giờ là xử lý những người liên quan như phụ huynh, cán bộ liên quan thế nào để lấy lại niềm tin và công bằng cho những thí sinh học thật, thi thật.

"Thông qua báo chí, tôi thấy những phụ huynh liên quan đều nói là không tác động, hay chạy điểm cho con. Người dân hiện không tin điều này. Công an cần phải xác minh làm rõ động cơ sửa điểm, xem có dấu hiệu đưa-nhận hối lộ không"- đại biểu kiến nghị.

Khẳng định vụ việc gian lận điểm thi được cả xã hội quan tâm, đại biểu này cho rằng, cơ quan chức năng cần sớm công khai, minh bạch thông tin. Ngoài ra cần xem xét trách nhiệm người đứng đầu, trưởng ban chỉ đạo thi ở địa phương đã làm hết trách nhiệm chưa khi để xảy ra sự cố. Việc xử lý nghiêm những đối tượng liên quan trong vụ gian lận điểm thi năm 2018 sẽ là cách răn đe và ngăn chặn được tiêu cực trong những mùa thi sau.

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung
TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ tịch Sơn La làm trưởng ban chỉ đạo thi THPT khiến dư luận hoài nghi

Đ.Chung-T.Trung-C.Nguyên |

Theo Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền (Phú Yên), trong khi gian lận của kỳ thi năm trước còn chưa được giải quyết dứt điểm, việc tỉnh Sơn La tiếp tục phân công ông Phạm Văn Thuỷ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - làm trưởng ban chỉ đạo thi năm nay sẽ gây thêm sự hoài nghi trong dư luận.

Nâng điểm thi ở Sơn La: Mang bài thi về, sửa đến khi "điểm đẹp" mới thôi

Đặng Chung |

Trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La, có thí sinh được “phù phép” từ 0,45 điểm/3 môn thành 27 điểm. Để làm được điều này, các cán bộ được giao nhiệm vụ tổ chức và giám sát kỳ thi đã cấu kết gian lận, thậm chí mang bài thi của thí sinh được “đặt hàng” về nhà để sửa kết quả.

Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La thừa nhận gì khi bị cơ quan An ninh triệu tập?

Cường Ngô |

Trong quá trình điều tra vụ án gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La, Cơ quan An ninh điều tra đã triệu tập ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La để làm rõ hành vi nhờ cấp dưới xem điểm cho chỗ quen biết.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Phó Chủ tịch Sơn La làm trưởng ban chỉ đạo thi THPT khiến dư luận hoài nghi

Đ.Chung-T.Trung-C.Nguyên |

Theo Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền (Phú Yên), trong khi gian lận của kỳ thi năm trước còn chưa được giải quyết dứt điểm, việc tỉnh Sơn La tiếp tục phân công ông Phạm Văn Thuỷ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - làm trưởng ban chỉ đạo thi năm nay sẽ gây thêm sự hoài nghi trong dư luận.

Nâng điểm thi ở Sơn La: Mang bài thi về, sửa đến khi "điểm đẹp" mới thôi

Đặng Chung |

Trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La, có thí sinh được “phù phép” từ 0,45 điểm/3 môn thành 27 điểm. Để làm được điều này, các cán bộ được giao nhiệm vụ tổ chức và giám sát kỳ thi đã cấu kết gian lận, thậm chí mang bài thi của thí sinh được “đặt hàng” về nhà để sửa kết quả.

Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La thừa nhận gì khi bị cơ quan An ninh triệu tập?

Cường Ngô |

Trong quá trình điều tra vụ án gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La, Cơ quan An ninh điều tra đã triệu tập ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La để làm rõ hành vi nhờ cấp dưới xem điểm cho chỗ quen biết.