Gian lận tại Hà Giang, Sơn La ảnh hưởng như thế nào tới xét tuyển đại học?

HUYÊN NGUYỄN |

Trước những bất thường trong điểm thi ở Hà Giang, Sơn La, dư luận đặt nhiều câu hỏi về sự ảnh hưởng của việc này đến xét tuyển đại học cả nước. Ông Trần Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lên tiếng trả lời về vấn đề này.

Không ảnh hưởng đến xét tuyển

Thời gian vừa qua, một số sự việc xảy ra ở vài địa phương trong cả nước liên quan đến công tác chấm thi THPT Quốc gia 2018, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Trần Anh Tuấn khẳng định, các thí sinh hãy cứ yên tâm và tiếp tục thực hiện các bước điều chỉnh nguyện vọng trong thời gian tới. Việc cập nhật, tổ chức chấm thẩm định, chấm phúc khảo lại điểm của các thí sinh sẽ không ảnh hưởng đến xét tuyển cả nước.

Trước lo ngại, các thí sinh đỗ đại học được là nhờ may mắn hoặc gian lận trong thi cử nhưng chưa bị phát hiện sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng, ông Tuấn nói: “Tôi cho rằng, đối với khâu tuyển sinh đầu vào và đầu ra của các trường đại học là tiến trình liên tục, có sự gắn kết với nhau chặt chẽ. Đối với các thí sinh có khả năng may mắn đỗ đại học, có những biểu hiện gian lận mà không được phát hiện thì trong quá trình đào tạo đại học dĩ nhiên sẽ bị sàng lọc, thải loại. Bởi vì, hiện nay trong các trường đại học thì công tác đảm bảo chất lượng, xây dựng chuẩn đầu ra đòi hỏi đáp ứng yêu cầu từ thị trường lao động rất cao”.

Trước vấn đề dư luận quan tâm về xử lí gian lận thi, lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học cũng cho biết: Bộ GDĐT đang phối hợp với Bộ Công an để điều tra vụ việc này; đồng thời, trong quy chế thi và quy chế tuyển sinh đã quy định rất rõ đối với các trường hợp phát hiện gian lận trong thi cử thì phải có hình thức kỉ luật kết hợp với các quy định hiện hành để xử lí.

Đối với các sinh viên đã và đang học tại các trường mà bị phát hiện cũng nằm trong số lượng gian lận điểm thi như Hà Giang năm nay thì cũng sẽ bị xử lí, hình thức cao nhất là buộc thôi học.

Manh nha hiện tượng “vơ bèo vặt tép”

Hiện tại, các trường đại học đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, trong đó có nhiều trường lấy mức dưới 15 điểm, có một số trường đã manh nha hiện tượng “vơ bèo vặt tép”, ông Tuấn cho biết: Theo như quy chế tuyển sinh 2018 thì Bộ GDĐT không quy định ngưỡng đảm bảo đầu vào cho các trường đại học, mà chỉ riêng cho nhóm ngành đào tạo giáo viên. Bộ đã giao quyền tự đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào cho các trường đại học, để tăng tính tự chủ cho các trường theo đúng xu thế hội nhập.

Phần lớn các trường đã cẩn trọng, nghiêm túc trong quá trình xác định điểm sàn, phù hợp đặc thù vùng miền, nhu cầu đào tạo, tuy nhiên vẫn còn những trường đặt ra ngưỡng đảm bảo đầu vào quá thấp với mong muốn tuyển sinh đầu vào được nhiều hơn. Nhưng trên thực tế, tác động lại đang ngược lại, khi đặt ra ngưỡng điểm thấp, sẽ gây nghi ngờ cho các thí sinh và xã hội về chính chất lượng đào tạo của trường đó. Khi đã bị nghi ngờ, họ sẽ không đăng kí xét tuyển vào ngành, vào trường đó.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Gian lận điểm thi ở Sơn La, Hà Giang: Những lời đầy "ngậm ngùi" của Cục trưởng Mai Văn Trinh

Văn Phú - Đặng Chung |

Trong buổi công bố kết quả rà soát bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 của Sơn La, ông Mai Văn Trinh-Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GDDT cho biết ông cảm thấy rất buồn khi liên tục phát hiện sai phạm điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại một số địa phương.

Infographic: Nhìn lại toàn cảnh vụ điểm thi bất thường ở Lạng Sơn

Nguyễn Hà |

Sau khi xuất hiện danh sách 35 thí sinh có điểm cao bất thường ở Lạng Sơn, đoàn công tác Bộ GD&ĐT đã có 3 ngày làm việc, rà soát. Theo đó, 8 thí sinh đã bị giảm điểm môn Văn sau khi chấm thẩm định. 

Sai phạm điểm thi tại Sơn La: Phó Giám đốc Sở cùng 4 cán bộ vi phạm quy chế thi

HUYÊN NGUYỄN |

Theo kết luận của tổ công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), qua xác minh ban đầu, có 5 cán bộ, trong đó có ông Trần Xuân Yến - Phó Giám đốc Sở GDĐT Sơn La, vi phạm quy chế thi THPT quốc gia tại tỉnh này.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Gian lận điểm thi ở Sơn La, Hà Giang: Những lời đầy "ngậm ngùi" của Cục trưởng Mai Văn Trinh

Văn Phú - Đặng Chung |

Trong buổi công bố kết quả rà soát bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 của Sơn La, ông Mai Văn Trinh-Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GDDT cho biết ông cảm thấy rất buồn khi liên tục phát hiện sai phạm điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại một số địa phương.

Infographic: Nhìn lại toàn cảnh vụ điểm thi bất thường ở Lạng Sơn

Nguyễn Hà |

Sau khi xuất hiện danh sách 35 thí sinh có điểm cao bất thường ở Lạng Sơn, đoàn công tác Bộ GD&ĐT đã có 3 ngày làm việc, rà soát. Theo đó, 8 thí sinh đã bị giảm điểm môn Văn sau khi chấm thẩm định. 

Sai phạm điểm thi tại Sơn La: Phó Giám đốc Sở cùng 4 cán bộ vi phạm quy chế thi

HUYÊN NGUYỄN |

Theo kết luận của tổ công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), qua xác minh ban đầu, có 5 cán bộ, trong đó có ông Trần Xuân Yến - Phó Giám đốc Sở GDĐT Sơn La, vi phạm quy chế thi THPT quốc gia tại tỉnh này.